Bảo đảm an ninh, an toàn để công nhân, người lao động sống, làm việc trong trật tự, kỷ cương

Thứ Sáu, 07/03/2025, 14:42

Ngày 7/3 tại Đồng Nai, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh công nhân…

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo Cục An ninh kinh tế và một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an 39 tỉnh, thành phố; Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh kinh tế và Trưởng một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, an ninh công nhân là bộ phận quan trọng của an ninh kinh tế, an ninh quốc gia. Những năm qua, đảm bảo an ninh công nhân, an ninh con người luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định là một trong những trọng tâm công tác của toàn lực lượng CAND. Từ đó,Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CAND cả nước triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác này, bảo đảm vững chắc an ninh công nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong các mặt công tác đảm bảo an ninh công nhân cần chấn chỉnh, khắc phục.

Bảo đảm để công nhân, người lao động sống, làm việc trong môi trường trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết, tỉnh Đồng Nai đang duy trì hoạt động của 32 khu công nghiệp, thu hút 1.673 dự án FDI từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 35 tỷ USD cùng hàng chục nghìn doanh nghiệp nội đăng ký sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho trên 1,2 triệu lao động từ nhiều địa phương trên cả nước vào lao động nước ngoài. Do đó công tác đảm bảo ANTT nói chung, đảm bảo an ninh công nhân nói riêng trên địa bàn Đồng Nai luôn được Thường trực Tỉnh ủy xác định là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm. Vì vậy, Tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy việc Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh công nhân có ý nghĩa rất quan trọng. Qua đó, góp phần đánh giá, làm rõ hơn về thực trạng, tình hình an ninh công nhân hiện nay và đề ra các chủ trương, giải pháp công tác hiệu quả trong thời gian tới.     

Từ định hướng của đồng chí Thứ trưởng, đại biểu Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ hơn tình hình, kết quả các mặt công tác đảm bảo an ninh công nhân, nhất là những nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn công nhân, người lao động. Đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động gây mất an ninh, an toàn trong công nhân, người lao động.

Bảo đảm để công nhân, người lao động sống, làm việc trong môi trường trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong đảm bảo an ninh công nhân thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vį, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh công nhân; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý từ xa, từ sớm, từ cơ sở các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Tích cực phối hợp tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật bảo đảm quyền lợi, chế độ, chính sách đối với công nhân, người lao động; tham mưu Công đoàn các cấp thực hiện tốt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những sai phạm.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh phân công, phân cấp đảm bảo an ninh công nhân phù hợp với mô hình tổ chức Công an 3 cấp; đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình bảo đảm ANTT tại khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đông công nhân, người lao động, xây dựng thế trận an ninh công nhân vững chắc. Công an các cấp tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bảo đảm để công nhân, người lao động sống, làm việc trong môi trường trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn.

Bảo Sơn
.
.