Tiếp cận tri thức, thành tựu khoa học công nghệ mới phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu

Thứ Năm, 21/10/2021, 13:27

Viện Khoa học và công nghệ (KH&CN) Bộ Công an phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ lớn trong lĩnh vực Công an, ngang tầm các nước phát triển trong khu vực; phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu. 

Sáng 21/10, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với Viện KH&CN Bộ Công an.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Viện KH&CN và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Tiếp cận tri thức, thành tựu khoa học công nghệ mới phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu -0
Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi làm việc, báo cáo đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác, Thiếu tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện KH&CN cho biết, thời gian qua, đơn vị đã bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiều chương trình, kế hoạch công tác, cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Theo đó, đã tổ chức triển khai nhiều chương trình, nhiệm vụ, dự án cấp Nhà nước về khoa học kỹ thuật và công nghệ; triển khai công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ theo kế hoạch hàng năm của Bộ; triển khai các đề tài nghiên cứu thuộc 3 Chương trình nghiên cứu ứng dụng KH&CN trọng điểm của Bộ về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; phòng, chống khủng bố hóa học, sinh học và phóng xạ; phòng, chống tội phạm về ma túy…

Từ năm 2018 đến nay, Viện đã triển khai 31 đề tài và 6 nhiệm vụ tăng cường năng lực khoa học kỹ thuật và công nghệ. Các đề tài, nhiệm vụ đã được nghiệm thu đạt chất lượng và sử dụng trong thực tiễn công tác Công an…

Tiếp cận tri thức, thành tựu khoa học công nghệ mới phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Để lực lượng CAND chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19, Viện đã triển khai nghiên cứu, chế tạo thiết bị khử khuẩn tài liệu bằng ozone và UV, thiết bị đo thân nhiệt tự động, cổng khử khuẩn toàn thân, dung dịch rửa tay sát khuẩn…

Đặc biệt, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, đề xuất triển khai và nghiên cứu thành công chế phẩm Nanobody hỗ trợ điều trị COVID-19, theo hướng nghiên cứu mới tạo ra công nghệ nền, có thể tùy biến cho nhiều hướng sản phẩm khác nhau. Bên cạnh đó, công tác phối hợp nghiệp vụ và tác chiến kỹ thuật ngày càng chủ động và chuyên nghiệp hơn; công tác quản lý Nhà nước đối với những chuyên ngành kỹ thuật đặc thù đã có chuyển biến tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá, Viện KH&CN có đội ngũ cán bộ đa phần được đào tạo bài bản, nhiệt huyết và có chuyên môn tốt. Để thuận lợi, chủ động hơn trong công tác hoạch định kế hoạch nghiên cứu, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, Viện cần phối hợp với các Cục nghiệp vụ, đơn vị chức năng tiến hành thẩm định, đánh giá đầy đủ, cụ thể các sản phẩm đơn vị đã có. Đây cũng là cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có những quyết sách, ý kiến chỉ đạo hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu công tác Công an.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu thực trạng công tác nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ trong CAND; chỉ ra khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp khắc phục.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế tiếp cận tri thức, thành tựu khoa học công nghệ mới -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác tham quan gian trưng bày của Viện Khoa học và Công nghệ.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế tiếp cận tri thức, thành tựu khoa học công nghệ mới -1
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế tiếp cận tri thức, thành tựu khoa học công nghệ mới -2

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và biểu dương những thành tích, kết quả mà Viện KH&CN đạt được trong thời gian qua.

Đồng tình với các ý kiến thảo luận và ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn,  về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Viện KH&CN tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về cơ hội, thách thức, tác động của sự phát triển, tiến bộ của KH&CN mang lại đối với lực lượng Công an. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để CBCS có khả năng làm chủ thành tựu KHCN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế tiếp cận tri thức, thành tựu khoa học công nghệ mới -0
Đoàn công tác thăm các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm thuộc Viện KH&CN.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế tiếp cận tri thức, thành tựu khoa học công nghệ mới -1

Chủ động nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đơn vị với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đáp ứng quy mô nghiên cứu lớn hơn trong tương lai. “Phấn đấu xây dựng Viện KH&CN trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu, ứng dụng KHCN lớn trong lĩnh vực Công an ngang tầm các nước phát triển trong khu vực”, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, tiếp cận tri thức, thành tựu KHCN mới, từng bước tham gia vào các mạng lưới nghiên cứu khoa học chuyên ngành trên thế giới để theo dõi, nắm bắt trực tiếp tri thức mới... Song song với việc thực hiện tốt các đề tài khoa học được giao, cần mạnh dạn đăng ký những đề tài khoa học mới mang tính ứng dụng thực tiễn cao, giải quyết những vấn đề cấp thiết mà thực tiễn công tác Công an đang đặt ra.

Vũ Linh
.
.