Nữ cán bộ Công an thị trấn bản lĩnh, tận tụy

Thứ Năm, 12/06/2025, 07:49

Trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, có những cán bộ Công an ngày đêm âm thầm cống hiến bằng cả trái tim và trách nhiệm. Trong số đó, có một nữ cán bộ, tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân địa phương. Đó là Đại úy Sầm Thị Thanh Mai, cán bộ Công an thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An.

Nằm ở vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông, thị trấn Cần Đước yên bình mỗi ngày, có sự đóng góp của những người chiến sĩ Công an âm thầm gìn giữ bình yên nơi đây. Trong căn phòng nhỏ thuộc Công an thị trấn Cần Đước, Đại úy Sầm Thị Thanh Mai, sinh năm 1993, là một trong những cán bộ trẻ tuổi nhưng được giao đảm trách nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở.

chien si 1.jpg -0

Trong công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, lực lượng CAND giữ vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Đặc biệt ở cấp cơ sở, công tác định danh điện tử mức 2 đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính then chốt. Năm 2019, Đại úy Sầm Thị Thanh Mai, một trong số ít nữ cán bộ Công an chính quy được tăng cường về công tác tại Công an cấp xã của tỉnh Long An, đã trở thành tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự năng động và tận tụy vì nhân dân phục vụ. Từ những ngày đầu thực hiện Đề án, đồng chí Mai đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban chỉ huy Công an thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền về lợi ích của định danh điện tử, đồng thời trực tiếp tham gia vận động, hướng dẫn người dân thực hiện quy trình đăng ký tài khoản định danh mức 2 thông qua ứng dụng VNeID.  

Là người con của xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, đồng chí Mai luôn xem Cần Đước là quê hương thứ 2 và gắn bó từ những ngày đầu mới về công tác tại Thị trấn Cần Đước. Với chị, công việc không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là sứ mệnh gắn bó với từng hộ dân, từng con đường, khu phố.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, đồng chí Mai đã không ngại khó khăn, bám sát địa bàn, tận tình giúp đỡ các đối tượng yếu thế… Dưới sự hỗ trợ của đồng chí, hàng ngàn lượt người dân đã hoàn tất đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức 2, góp phần đưa thị trấn Cần Đước trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về tiến độ thực hiện Đề án 06.

Đồng chí Mai đã cập nhật số định danh cá nhân cha, mẹ cho công dân thị trấn Cần Đước hơn 14.000 trường hợp; hướng dẫn, tuyên truyền mời người dân thực hiện cấp và kích hoạt định danh điện tử mức 2  gần 1.500 trường hợp,… Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bộ Công an đạt 100%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trả kết quả đúng hạn đạt 98,26%, cơ bản đáp ứng và thu được những kết quả tích cực, được tổ chức, người dân đồng tình đánh giá cao.

Là cán bộ nội cần nhưng kiêm nhiệm cả công tác Cảnh sát khu vực, Đại úy Sầm Thị Thanh Mai luôn chủ động và linh hoạt trong mọi nhiệm vụ. Từ tham mưu xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm đến triển khai các mô hình giữ gìn ANTT ở khu dân cư, chị đều tham gia một cách tích cực, hiệu quả. Đồng chí cùng lực lượng Công an thị trấn xác minh, làm rõ 7 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, xử lý 35 vụ vi phạm trật tự xã hội với 60 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 45 trường hợp, thu nộp ngân sách gần 44 triệu đồng. Không chỉ xử lý vi phạm, chị còn tích cực trong công tác giáo dục, cảm hóa người vi phạm. Gần 70 đối tượng tiền án, tiền sự, băng nhóm được mời làm việc, ký cam kết không tái phạm; 8 đối tượng được đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 6 người cai nghiện tự nguyện tại gia đình.

Không chỉ giỏi chuyên môn, chị còn là hội viên tích cực của Hội Phụ nữ Công an huyện. Từ công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm đến hỗ trợ người dân khó khăn, Đại úy Mai luôn góp mặt bằng sự tận tâm và chân thành. Với những kết quả trong công tác, đồng chí Mai đã đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 2 năm 2022 và 2024. Và nhiều Giấy khen của các cấp, các ngành, đồng chí vinh dự được Hội Phụ nữ Công an tỉnh đề nghị Hội Phụ nữ Bộ Công an tuyên dương Nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2024.

 T.Phượng
.
.