Báo chí Hàn Quốc: Tổng thống Lee muốn cùng Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng”

Thứ Bảy, 25/04/2026, 09:10

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời Tổng thống Lee Jae Myung ví von dòng sông Hàn và sông Hồng như đang hòa nhịp, biểu trưng cho sự gắn kết giữa hai dân tộc. Trong khi đó, dư luận nước này cũng đặc biệt chú ý tới chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi so sánh tương đậu nành Doenjang với tương Bần Việt Nam – càng ủ lâu càng đậm đà, như một ẩn dụ cho tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng bền chặt theo thời gian.

Cùng chia sẻ nhận thức về hòa bình và ổn định

Theo báo chí Hàn Quốc, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao từ ngày 21-24/4 đã khép lại, nhưng hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này đã mang tới những động lực tích cực và những đột phá mới, được kỳ vọng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

KBS News cho hay, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân tối 22/4 đã tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì. Tại đây, Tổng thống đã chia sẻ cảm nhận sâu sắc về sự quý giá và ý nghĩa của hai từ hòa bình. 

Báo chí Hàn Quốc: Tổng thống Lee muốn cùng Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng” -0
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc hai nước nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và chuỗi cung ứng. Ảnh chụp màn hình.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định, hai nước Hàn Quốc và Việt Nam đều là những quốc gia đã vươn lên phát triển từ nỗi đau chiến tranh, hiểu rõ giá trị của hòa bình và đồng cảm sâu sắc với tầm quan trọng của đối thoại và thỏa hiệp hơn ai hết. Tổng thống bày tỏ kỳ vọng Hàn Quốc và Việt Nam sẽ nắm tay nhau mở ra một tương lai hòa bình và thịnh vượng dựa trên nhận thức chung này.

Cùng với đó, ông nhấn mạnh rằng sông Hàn chảy ngang qua Hàn Quốc và sông Hồng ôm trọn Hà Nội như đang hòa làm một. Những tầm nhìn cùng cam kết mà hai bên chia sẻ sẽ trở thành vô số những dòng chảy hợp tác để hội tụ tại biển lớn của sự thịnh vượng chung.

Truyền thông Hàn Quốc cũng nêu bật lời đáp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ rằng cũng như tương đậu nành Doenjang của Hàn Quốc, hương vị của tương Bần Việt Nam trở nên đậm đà hơn khi được ủ qua năm tháng và điều này giống như tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đóng góp vào nền hòa bình và ổn định của khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Cùng gieo mầm các ngành công nghiệp thế hệ mới

Từ nền tảng gắn kết bền chặt ấy, hai nước đang cùng hướng tới việc “gieo mầm” ở các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến, mở ra không gian hợp tác phát triển mới trong tương lai.

Chia sẻ về thành quả đạt được trong chuyến thăm, hãng tin Yonhap hôm 24/4 dẫn lời Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom đánh giá, chuyến thăm lần này đã trở thành cơ hội để nâng cao hơn nữa khả năng tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào các siêu dự án cơ sở hạ tầng của Việt Nam như đường sắt hay khu đô thị mới.

Chánh Văn phòng Kim cho rằng, quan hệ song phương sẽ nhảy vọt lên một tầm cao mới để cùng kiến tạo tương lai. “Chuyến thăm là điểm xuất phát tốt để Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác theo hướng công nghiệp công nghệ cao tương lai bao gồm điện hạt nhân và năng lượng”, bài viết có đoạn.

Yonhap cũng điểm lại, rằng trong cuộc họp báo chung giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hà Nội, hai nhà lãnh đạo tuyên bố nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Báo chí Hàn Quốc: Tổng thống Lee muốn cùng Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng” -0
Tờ Korea Times cho biết Tổng thống Lee muốn cùng Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng”. Ảnh chụp màn hình.

The Korea Times thì dẫn lời bà Lee Kyu-yeon, Thư ký cấp cao về Quảng bá và Truyền thông của Nhà Xanh nêu rõ, Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm ổn định chuỗi cung ứng. Trọng tâm của nỗ lực này là sự kết hợp giữa nguồn tài nguyên phong phú của Việt Nam và năng lực công nghệ của Hàn Quốc thông qua "Trung tâm chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi" mà hai nước đang cùng thúc đẩy.

Bên cạnh đó, tờ này cũng dẫn lại tuyên bố của Tổng thống Lee Jae Myung cho biết: "Chúng tôi dự kiến sẽ triển khai dự án tăng cường hệ thống y tế cấp cứu khu vực miền Trung nhằm cải thiện đột phá mạng lưới cấp cứu tại khu vực này". Đáp lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn đối với kế hoạch trên.

Trong khi đó, tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định sẽ cùng Việt Nam tạo nên "kỳ tích sông Hồng" thông qua việc tăng cường hợp tác chiến lược song phương trong các lĩnh vực tăng trưởng mới của nền kinh tế như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định, sự thành công của Việt Nam - đầu tàu tăng trưởng kinh tế khu vực, cũng chính là thành công của cả hai quốc gia.

“Sự kết hợp giữa các nền tảng hạ tầng và thể chế chính là động lực mang tính quyết định giúp Hàn Quốc đạt được bước nhảy vọt về kinh tế trong một thời gian ngắn. Việt Nam hiện cũng sở hữu những nền tảng tương tự”, Tổng thống Lee Jae Myung viện dẫn.

The Korea Herald và Reuters nêu cụ thể, lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đã ký 73 biên bản ghi nhớ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm. Hai bên nhất trí mở rộng quan hệ đối tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở hạ tầng, năng lượng, hàng tiêu dùng và dịch vụ tài chính.

Cùng bồi đắp nền tảng xã hội, kết nối văn hóa, nhân dân

Nếu như các trụ cột hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ mở ra dư địa phát triển mới, thì nền tảng xã hội – văn hóa và sự gắn kết giữa người dân hai nước lại chính là chất keo bền vững nuôi dưỡng quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong dài hạn.

Theo Korea Times, xuyên suốt các cuộc hội đàm và hội kiến giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai đã chia sẻ quan điểm về việc tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, coi đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong quảng bá du lịch.

Báo chí Hàn Quốc: Tổng thống Lee muốn cùng Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng” -1
Yonhap News tuyên truyền đậm nét về các hoạt động của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Được biết, chia sẻ trên mạng xã hội instagram sau buổi Quốc yến tại Hà Nội, Tổng thống Lee Jae Myung đã đăng tải hình ảnh hai vị lãnh đạo và hai phu nhân chụp cùng hai huấn luyện viên Park Hang-seo và Kim Sang-sik – những gương mặt quen thuộc và được người hâm mộ Việt Nam dành nhiều tình cảm. Ông nhấn mạnh, bóng đá không chỉ là thể thao, mà còn là nhịp cầu kết nối con người và quốc gia, góp phần thắt chặt tình hữu nghị hai nước trên sân cỏ.

The Korea Times cũng cho hay, hiện có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Hàn – Việt tại Hàn Quốc, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng hôn nhân quốc tế với người Hàn cao nhất. Tờ này nhấn mạnh, Tổng thống Lee Jae Myung cam kết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để xem xét kỹ lưỡng và giải quyết nhanh chóng những khó khăn mà các gia đình đa văn hóa đang gặp phải, nhằm kiến tạo một đất nước Hàn Quốc bao trùm.

Dư luận Hàn Quốc cũng đồng thời bày tỏ sự hoan nghênh trước cam kết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Liên quan đến chương trình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra sáng 24/4, trang KBS World đưa tin, vào ngày cuối của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đến thăm Hoàng Thành Thăng Long ở Hà Nội, một di sản văn hóa của Việt Nam.

KBS World dẫn lời Cố vấn Quảng bá và truyền thông Phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Kyu-youn giới thiệu: “Hoàng Thành Thăng Long là di tích biểu tượng cho trung tâm chính trị của Việt Nam trong suốt thời gian dài, với sự giao thoa của nhiều phong cách kiến trúc từ Trung Quốc, Việt Nam đến Pháp. Đây là danh thắng đã được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2010”.

Cố vấn Lee nhấn mạnh, lịch trình giao lưu lần này đã được phía Việt Nam chuẩn bị hết sức tỉ mỉ và chân thành, nhằm đáp lại sự đón tiếp nồng hậu mà phía Hàn Quốc đã dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân trong chuyến thăm Hàn Quốc vào năm ngoái. Cố vấn Lee khẳng định đây là cơ hội để tình hữu nghị hai nước và sự gắn kết giữa hai nhà lãnh đạo ngày càng trở nên sâu đậm hơn.

Kim Khánh
.
.