Doanh nghiệp nhập phim có đường lưỡi bò phi pháp vẫn bị xử lý dù đã cắt hình ảnh này

Thứ Sáu, 10/10/2025, 17:02

Vừa qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã xử lý nhiều trường hợp nhập phim nước ngoài về phát hành, bị phát hiện có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Mặc dù, hình ảnh đó chưa được chiếu tại Việt Nam, doanh nghiệp đã cắt hình ảnh đường lưỡi bò trước khi phát hành thì cũng vẫn bị xử lý.

Đây là khẳng định của ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tại buổi họp báo thường kỳ quý III của Bộ VHTTDL vào chiều 10/10 tại Hà Nội.

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, thuê bao truyền hình trả tiền ước đạt 21 triệu thuê bao; 34 doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; Tính đến tháng 6/2025, doanh thu dịch vụ (bao gồm VAT) ước đạt khoảng 5.000 tỷ đồng. Cục tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của 6 doanh nghiệp nước ngoài xuyên biên giới. Thời gian qua, Cục tăng cường quản lý quảng cáo và xử lý thông tin xấu độc trên mạng; lan tỏa nội dung tích cực gắn với Đại lễ A80 qua nhiều nền tảng, triển khai các chiến dịch truyền thông lớn (Zalo, game online, VNExpress...). Trong quý 3/2025, thống kê kết quả xử lý thông tin xấu độc ghi nhận, Facebook đã chặn gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (tỷ lệ 96%); YouTube đã gỡ 705 video vi phạm (tỷ lệ 92%); TikTok đã chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm (tỷ lệ 97%).

Doanh nghiệp nhập phim có đường lưỡi bò phi pháp vẫn bị xử lý dù đã cắt bỏ hình ảnh này -0
Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL trao đổi với các phóng viên tại buổi họp báo.

Trao đổi thông tin tai buổi họp, ông Lê Quang Tự Do cho hay, hiện nay, các doanh nghiệp truyền hình trả tiền phát triển mạnh trên nền tảng số (OTT). Đây là xu hướng chung của thế giới. Nhiều phim có đường lưỡi bò bị xử lý thời gian qua, trong đó có phim “Hãy để tôi toả sáng” đều được doanh nghiệp mua bản quyền, phát trên nền tảng số. Phim này đã phát hành tại Việt Nam được 15 tập. Hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp nằm trong tập 16, đã bị doanh nghiệp cắt đi và chưa phát hành tại Việt Nam. Khán giả đã phát hiện tập 16 có hình ảnh này khi xem qua kênh của Trung Quốc. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn bị xử lý. Đây là quan điểm của cơ quan quản lý từ trước đến nay khi xử lý các trường hợp tương tự.

Ông Lê Quang Tự Do cũng thông tin, từ năm 2017, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã có lực lược chuyên trách để rà quét, phát hiện và chặn gỡ các nội dung thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật, thông tin xúc phạm tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước. 2 năm gần đây, mức độ chặn gỡ đạt tỷ lệ trên 90%. Cục đã làm việc với các đơn vị cung cấp nền tảng xuyên biên giới tiếp tục tăng cường phát hiện các kênh tin tức chỉ phục vụ tung tin giả trên nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới và tiến hành chặn gỡ trong 2 tiếng đồng hồ. Hiện nay, có nhiều kênh tin giả sử dụng thuật toán AI để sản xuất thông tin sai lệch, chống phá Đảng, Nhà nước....

Doanh nghiệp nhập phim có đường lưỡi bò phi pháp vẫn bị xử lý dù đã cắt bỏ hình ảnh này -0
Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tham gia buổi họp báo thường kỳ quý 3/2025 của Bộ VHTTDL.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo các Cục, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL đã trao đổi nhiều vấn đề về du lịch, điện ảnh, thể thao được báo chí quan tâm. Đáng chú ý, về lĩnh vực du lịch, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thuỷ cho biết, để đạt mục tiêu phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 như Chính phủ yêu cầu là nhiệm vụ rất nặng nề. Mặc dù, Bộ VHTTDL đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng tốc phát triển du lịch. Tuy nhiên, thời điểm này, ngành du lịch cũng có những lợi thế cần tiếp tục được phát tốt hơn như các điều kiện thuận lợi về chính sách visa; từ tháng 10/2025 đến tháng 3-4/2025 là cao điểm du lịch quốc tế…

Về điện ảnh, Cục Điện ảnh Việt Nam cho biết, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 chuẩn bị diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 11/2025 với nhiều điểm mới. Dự kiến, Liên hoan có 1.000 đại biểu tham dự. Năm nay, Liên hoan có giải thưởng tôn vinh cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. Đây cũng là Liên hoan phim Việt Nam có số lượng phim tham dự lớn nhất, với gần 130 phim truyện, phim hoạt hình và phim tài liệu…

Thông tin tại buổi họp báo, Bộ VHTTDL cho biết, trong quý 3/2025, Bộ đã tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt, đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm, bám sát chủ đề “Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Tinh gọn - Hiệu quả - Về đích”, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của nhân dân và thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

Về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ VHTTDL tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; xây dựng 2 Đề án: Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh/thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài đến năm 2030; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tích cực triển khai Kế hoạch năm 2025 của Ban chỉ đạo của Bộ VHTTDL về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06…

Lĩnh vực văn hóa, gia đình, Bộ VHTTDL báo cáo Thường trực Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trong quý 3, Bộ VHTTDL đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025), tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Bộ VHTTDL trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định; trình Chính phủ 1 Nghị định. Tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng) chính thức công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới... Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xếp hạng 4 di tích quốc gia đặc biệt; 1 Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Bộ VHTTDL xếp hạng 15 di tích quốc gia; cấp 4 quyết định thăm dò, khai quật khảo cổ cho các tỉnh/thành phố; quyết định đưa 66 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (tính đến nay có 722 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia).

Về lĩnh vực báo chí và truyền thông, nổi bật, Bộ VHTTDL đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP thông qua Dự án Luật Báo chí (sửa đổi), giao Bộ trưởng Bộ VHTTDL trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10; cấp lại khoảng 33 giấy phép hoạt động báo chí (bao gồm báo, tạp chí)...

N.Hoa
.
.