Tân Đại sứ Trung Quốc phát biểu lạc quan sau khi tới Mỹ

Thứ Năm, 29/07/2021, 10:41
Phát biểu sau khi đến Washington chiều 28/7, tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương (Qin Gang) đã chúc Mỹ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19, đồng thời thể hiện giọng điệu lạc quan trong bối cảnh quan hệ hai nước đang tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc.

"Tôi tin chắc rằng cánh cửa quan hệ Trung - Mỹ vốn đã rộng mở, không thể và không nên đóng lại", tân đại sứ Trung Quốc phát biểu với báo giới sau khi đáp xuống sân bay.

"Mối quan hệ Trung - Mỹ đã bước sang thời điểm quan trọng mới, không chỉ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mà còn cả những cơ hội và tiềm năng to lớn", ông Tần nói thêm.

Tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho rằng quan hệ song phương vẫn tiếp tục tiến lên "bất chấp những khúc quanh", thêm rằng nền kinh tế Mỹ đang được cải thiện dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden.

"Tôi cầu chúc Mỹ sớm chiến thắng đại dịch", ông Tần nói.

Ông Tần Cương tới Mỹ nhận nhiệm vụ mới chỉ vài ngày sau cuộc hội đàm cấp cao tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và các nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc kết thúc, với việc cả hai bên đều ra hiệu rằng đối phương phải nhượng bộ để cải thiện quan hệ.

Ông Tần, 55 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò thứ trưởng phụ trách mảng châu Âu, truyền thông và nghi lễ nhà nước tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông là người thay thế ông Thôi Thiên Khải, 68 tuổi, nhà ngoại giao kỳ cựu, người từng có 8 năm làm đại sứ Trung Quốc tại Mỹ.

Từng làm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ năm 2006 đến năm 2014, ông Tần thường xuyên đưa ra nhiều phát ngôn công khai để bảo vệ quan điểm của đất nước.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc gần đây báo hiệu rằng có thể có những điều kiện tiên quyết đối với Mỹ để hai bên hợp tác. Một số nhà phân tích nhận định điều này sẽ khiến triển vọng cải thiện quan hệ song phương trở nên mờ mịt.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington xấu đi rõ rệt dưới thời tổng thống Donald Trump. Tới thời ông Biden, Mỹ tiếp tục duy trì áp lực lên Trung Quốc, đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức nước này.

Vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc vẫn đang bỏ trống kể từ tháng 10 năm ngoái, khi nghị sĩ đảng Cộng hòa Terry Branstad từ chức để hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của ông Trump.

Trong bối cảnh nhiều chức vụ đại sứ Mỹ tại các nước đồng minh vẫn đang để trống, ông Biden vẫn chưa đề cử người thay thế ở Trung Quốc, nhưng hiện cựu đại sứ Mỹ tại NATO Nicholas Burns được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này.

Cao Trung
.
.