Sự hấp dẫn của một giải thưởng uy tín
Với số lượng gần 1.300 tác phẩm tham dự ở các loại hình báo chí (tăng gần 3 lần so với mùa giải trước) và chất lượng đột phá, không chỉ cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của giải thưởng báo chí về chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” mà còn là nơi tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ CAND, lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần xây dựng niềm tin vào công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự.
1. Giải báo chí “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài người chiến sĩ CAND, đề tài bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giải thưởng năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tròn 30 năm tổ chức mà còn là một trong các hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (19/8/2005 – 19/8/2025).

Theo Ban Tổ chức, ngay từ khi phát động, giải báo chí năm nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan báo chí, công an các đơn vị, địa phương và đông đảo hội viên Hội Nhà báo trên cả nước. Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.300 tác phẩm tham dự ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Số lượng tác phẩm tăng 3 lần so với mùa giải trước cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải và sự quan tâm sâu rộng từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên toàn quốc.
Là một trong những nhà báo có nhiều kỷ niệm với giải thưởng, mùa giải năm nay Thượng tá Phan Đăng Trường – Phó tổng biên tập Báo CAND vinh dự nhận giải A với loạt bài “50 năm, nghĩ về ngón vắn, ngón dài trong một bàn tay” gồm 4 kỳ, đăng trên Báo CAND dịp 30/4/2025. Thượng tá Phan Đăng Trường chia sẻ: “Khi tìm hiểu vấn đề về hòa hợp dân tộc, sự định kiến, giữ cách nhìn tiêu cực, thù hận về quê hương của một số người, chúng tôi gắn kết giữa các tư liệu lịch sử với quan điểm của những người đã trải qua các cuộc kháng chiến, chính kiến của cả người “bên này và bên kia”, đánh giá hoàn cảnh lịch sử trước đây và bối cảnh, xu thế hôm nay… Từ đó, đưa ra cách luận giải khách quan với mong mỏi rằng, vết thương còn có ngày lành sẹo, bầu bí một giàn, lòng ái quốc chính là cội nguồn cho tinh thần hòa hợp dân tộc, hướng về đất mẹ, như lời khuyên bảo của Bác Hồ năm xưa: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta”…
Do đó, trong loạt bài viết, để việc hòa hợp dân tộc đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, chúng tôi đã nêu ra những cơ sở, quan điểm mang tính nền tảng và tính thời đại. Đó là cần trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất non sông; lấy đạo lý dân tộc, truyền thống quê hương làm gốc rễ. Dù ở đâu, bất cứ ai cũng có quyền về quê cha đất tổ để thăm lại cố hương, không có gì cản trở những ý nguyện tốt đẹp của bất cứ ai đối với đất nước mình. Điểm nữa, cần nhận thức hòa bình, hòa hợp trong xu thế mới của thời đại; cần tôn trọng sự thật khách quan, nhìn nhận đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong vấn đề hòa hợp dân tộc. Tôn trọng lịch sử, lấy chân thành thu hẹp khoảng cách, xóa thù hận; đồng thời tăng cường đấu tranh với những quan điểm cực đoan, lợi dụng vấn đề hòa giải, hòa hợp để chống phá đất nước”…
Lần đầu tiên tham gia và nhận giải A cho loạt tác phẩm (4 chương trình truyền hình) “Vụ tấn công khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk - Sự ảo tưởng về một nhà nước ly khai tự trị ở Tây Nguyên”, Thiếu tá Trần Đức Luật (Ban Chuyên đề, Truyền hình CAND) thay mặt nhóm tác giả chia sẻ: “Gắn bó với địa bàn Tây Nguyên từ những năm 2011 – 2012, từng có thời gian là phóng viên thường trú tại nơi đây nên ngay khi nghe tin sự việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tôi đã ngay lập tức có mặt. Sau đó là những ngày lăn lộn tác nghiệp tại các đơn vị nghiệp vụ, các buôn làng, tới gia đình có người tham gia vụ việc cũng như tiếp cận với các đối tượng...
Chuyến công tác đặc biệt ấy đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhưng bao trùm là cảm giác đau lòng khi tìm hiểu các gia đình có người thân tham gia bạo loạn. Họ đều là những người nghèo, do thiếu hiểu biết nên bị dụ dỗ, lôi kéo vào việc làm phi pháp. Chúng tôi muốn qua tác phẩm vạch trần thủ đoạn, âm mưu của các tổ chức phản động và phần tử cơ hội trong và ngoài nước lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận đồng bào để chia rẽ khối đại đoàn kết, chống phá Việt Nam. Đồng thời là lời cảnh tỉnh sâu sắc trước mọi thủ đoạn của các thế lực phản động”.
2. Theo đánh giá của các Hội đồng chấm giải, các tác phẩm tham dự đã bám sát chủ đề, thể hiện rõ chiều sâu nội dung và định hướng tuyên truyền. Nổi bật trong đó là những câu chuyện giàu cảm xúc, khắc họa sinh động hình ảnh người chiến sĩ CAND tận tụy, quả cảm, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Nhiều tác phẩm đã làm nổi bật sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó khẳng định quan điểm nhất quán về vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong các nhiệm vụ quan trọng.
Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã tập trung làm rõ nội dung tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy CAND theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, làm sáng tỏ nhận thức rõ mục tiêu, thời cơ, thách thức đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình. Một số tác phẩm có tính phát hiện cao phản ánh những vấn đề mới phát sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia…
Ngoài ra, các tác phẩm dự giải còn tập trung thông tin, nhận diện, cảnh báo kịp thời về những âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, phức tạp của các thế lực thù địch, phản động đồng thời thể hiện rõ vai trò của báo chí trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc thông tin xấu độc trên không gian mạng và các nền tảng truyền thông xã hội. Sự phối hợp hiệu quả và mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng CAND với QĐND, sự tham gia của lực lượng CAND vào các sứ mệnh quốc tế cũng được các tác phẩm phản ánh sinh động…
Trong đó, loại hình báo in có số lượng và chất lượng tác phẩm đồng đều, nổi bật. Nhiều bài viết công phu, chặt chẽ, gắn với thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Một số bài có lập luận sắc sảo, dẫn chứng thuyết phục, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và sự tâm huyết của người làm báo trong việc lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND. Loại hình báo điện tử ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan báo chí nổi bật với nhiều tuyến bài lớn được trình bày theo dạng Mega story, long – form, cùng với hình ảnh, video, đồ họa, báo chí dữ liệu được trình bày sống động, bắt mắt. Thể loại truyền hình có các tác phẩm dự thi khá đa dạng, phong phú, tập trung ở 2 thể loại là phóng sự, phim tài liệu. Nhiều tác phẩm của công an đơn vị, địa phương có chất lượng tốt, tính cạnh tranh cao với báo chí Trung ương.
Loại hình ảnh báo chí, phát thanh cũng có nhiều cải tiến phù hợp với xu hướng tiếp cận của độc giả trẻ. Nhiều tác phẩm nhận được sự đánh giá cao của công chúng cũng như Hội đồng giám khảo như “CAND – “Thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân (Báo Quân đội Nhân dân), “Công an chính quy giúp chuyển hóa địa bàn xã biên giới” (Báo VietnamNet), “Giữa lằn ranh sinh tử” (Đài Tiếng nói Việt Nam), “Ngày về của mẹ” (Đài Truyền hình Việt Nam)…
Có thể nói, giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” không chỉ là dịp ghi nhận, vinh danh “Những ngòi bút tận tụy - Tác phẩm chạm đến trái tim” mà còn là động lực để các nhà báo tiếp tục sáng tạo, đồng hành cùng lực lượng CAND trên mặt trận thông tin- truyền thông, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
* Giải Báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” là giải thưởng lớn do Bộ Công an chủ trì tổ chức, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam. Được tổ chức lần đầu vào năm 1995, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam, đến nay đã trở thành hoạt động thường kỳ có uy tín, tổ chức 2 năm/lần.
Giải thu hút sự tham gia của tất cả 34/34 Công an tỉnh, thành phố, 16 đơn vị Cục, Học viện, Trường trong CAND; 64 cơ quan báo chí, trong đó có nhiều cơ quan báo chí lớn như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân… Từ 152 tác phẩm vào vòng chung khảo, Ban giám khảo đã lựa chọn 72 tác phẩm tiêu biểu để trao giải. Cụ thể có 6 tác phẩm đoạt giải A, 12 tác phẩm đoạt giải B, 19 tác phẩm đoạt giải C, 35 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.
Các tác phẩm khác vào vòng chung khảo sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.
* Báo CAND vinh dự được Ban tổ chức trao tặng 4 giải thưởng, trong đó có 1 giải A, 1 giải B và 2 giải C.
- Loạt bài “50 năm, nghĩ về ngón vắn, ngón dài trong một bàn tay”; tác giả: Phan Đăng Trường (giải A thể loại Báo in.)
- Loạt bài “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” của nhóm tác giả: Quỳnh Vinh, Văn Thành, Văn Đức, Văn Vĩnh, Trần Lĩnh, Xuân Trường (giải B thể loại báo Điện tử).
- Loạt bài “Tinh gọn tổ chức bộ máy Bộ Công an – Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên mới” của nhóm tác giả Thu Hòa, Hoàng Phong, Quỳnh Vinh (giải C thể loại báo in).
- Loạt bài “Những hy sinh thầm lặng vì bình yên cuộc sống” của nhóm tác giả Ngọc Như, Văn Thành (giải C).