Khởi nghiệp ở vườn ươm công nghệ T-Hub

Thứ Sáu, 12/04/2024, 11:05

Thành phố Hyderabad rộng tới 650km2 trên cao nguyên Deccan dọc theo bờ sông Musi. Với địa hình đồi núi, xung quanh có các hồ nhân tạo, Hyderabad là thành phố đông dân thứ 4 ở Ấn Độ và cũng là nền kinh tế đô thị lớn thứ 5 ở quốc gia Nam Á này.

10 năm qua, Hyderabad đã trở thành trung tâm khởi nghiệp hàng đầu Ấn Độ. Hệ sinh thái startup nơi đây có gần 5.000 công ty khởi nghiệp công nghệ và T-Hub là "vườn ươm" nổi tiếng, đóng vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng hơn 3.500 công ty khởi nghiệp, bồi dưỡng 150 cố vấn và vun đắp mối quan hệ với 350 công ty đối tác trên toàn cầu.

anh 1.jpg -0
Nằm trong khu phố Raidurgam vốn được coi là khu công nghệ cao của Hyderabad, T-Hub nổi bật và khác biệt hoàn toàn với những tòa nhà cao tầng khác.

Hệ sinh thái khởi nghiệp lớn nhất thế giới

Nằm trong khu phố Raidurgam vốn được coi là khu công nghệ cao của Hyderabad, T-Hub nổi bật và khác biệt hoàn toàn với những tòa nhà cao tầng khác. Nhìn tổng thể, hệ thống sinh thái khởi nghiệp ở bang Telangana này được thiết kế theo hình chữ T và là trung tâm khởi nghiệp lớn nhất thế giới với không gian xây dựng rộng 2,3 triệu m2. Một trong những thành phần quan trọng của khuôn viên rộng lớn là "vườn ươm công nghệ" T-Hub có diện tích 58.000 m2 mới được khánh thành vào tháng 8/2023. Các hoạt động kinh doanh về công nghệ của T-Hub lại được đặt trong tòa nhà hiện đại rộng 210.000 m2 có tên là CatalysT.

Bên cạnh đó là trung tâm tạo mẫu T-Works và tháp IMAGE tập trung vào đa phương tiện, hoạt hình, trò chơi và giải trí. Với tham vọng có thể tập hợp mọi nhân tố khác nhau của ngành khởi nghiệp vào một địa điểm duy nhất, chính quyền bang Telangana quyết định đầu tư xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp này trong 3 giai đoạn và hiện đã thực hiện xong giai đoạn 2.

Thực tế là trong 10 năm qua, dựa trên mô hình đổi mới ba vòng xoắn, cùng với sự hợp tác giữa chính quyền bang Telangana và 3 viện hàn lâm ở Hyderabad  gồm Viện Công nghệ Thông tin quốc tế, Trường Kinh doanh Ấn Độ và Học viện Nghiên cứu pháp lý quốc gia, T-Hub đã cung cấp cho các công ty khởi nghiệp Ấn Độ và quốc tế nhiều nguồn lực khác nhau; giúp chính quyền bang và Chính phủ Ấn Độ xây dựng hệ sinh thái đổi mới.

Khởi nghiệp ở vườn ươm công nghệ T-Hub -0
Không gian trong T-Hub khá hiện đại, cho phép nhân viên các công ty khởi nghiệp khác nhau có thể ngồi cùng nhau để làm việc.

Cụ thể, T-Hub có quy mô đội ngũ gồm hơn 200 chuyên gia từ nhiều nền tảng khác nhau đang tạo điều kiện thuận lợi cho hành trình đổi mới của các doanh nhân, lãnh đạo công ty/CIO và nhà đầu tư trên toàn cầu. T-Hub đã hỗ trợ thành công gần 2.000 công ty khởi nghiệp Ấn Độ và 500 công ty khởi nghiệp quốc tế mở rộng quy mô trên toàn cầu thông qua hàng chục chương trình tiếp cận thị trường và can thiệp quốc tế, hợp tác với những công ty khởi nghiệp trong hệ sinh thái toàn cầu trên 50 quốc gia. Từ tháng 3/2023, T-Hub bắt tay với Redberri có trụ sở tại Mỹ để thành lập tiền đồn toàn cầu của mình ở Bắc Mỹ. Năm 2023, hệ sinh thái khởi nghiệp này được Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ công nhận là "Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ quốc gia tốt nhất Ấn Độ".

Trong 5 năm tới, T-Hub đặt mục tiêu tác động đến ít nhất 20.000 công ty khởi nghiệp thông qua các chương trình can thiệp khác nhau. Các hoạt động ươm tạo và tăng tốc quy mô lớn của T-Hub sẽ bao gồm cả các công ty có doanh thu ban đầu và các công ty có quy mô ban đầu. Đặc biệt, T-Hub tiếp tục trao quyền cho hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ và hỗ trợ các doanh nhân trong hành trình phát triển bằng cách cung cấp cho họ quyền truy cập vào "6M": người cố vấn, thị trường, động lực, nhân lực, tiền…

Kịch bản thành công cho các công ty về AI và chất bán dẫn

Đón chúng tôi ở sảnh của toà nhà CatalysT, nơi được gọi là "trái tim của ngành công nghệ Hyderabad", Preethi Madda, Trợ lý quản lý các chương trình quốc tế của T-Hub cho hay, "vườn ươm công nghệ" T-Hub được xây dựng dựa trên cách tiếp cận mô hình làm việc kết hợp và các thông số ngành mới. Preethi Madda cho biết, tòa nhà CatalysT không bao giờ tắt điện bởi nơi đây làm việc 24h/24h. Các công ty khởi nghiệp về công nghệ tại đây đều có quy mô ban đầu rất nhỏ, có khi chỉ có 14 nhân viên. Nhưng một khi đã được hỗ trợ, họ có thể phát triển nhanh chóng nhờ các nguồn đầu tư và hợp tác hiệu quả với các công ty trong và ngoài Ấn Độ.

anh0-7.jpg -0
Tác giả và Preethi Madda, Trợ lý quản lý các chương trình quốc tế của T-Hub.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ tượng đài đặc trưng của Hyderabad có tên The Charminar. Tòa nhà đứng trên bốn cây cột như một tấm ván, khiến nó trở thành cấu trúc đúc hẫng đơn giản dài nhất cả nước. Khuôn viên đổi mới được trang bị không gian văn phòng cố định, linh hoạt và riêng tư. Tòa nhà cung cấp hai phòng sự kiện với công nghệ mới nhất cho hệ thống AV, một sảnh lớn với sức chứa 400 chỗ ngồi và các khu vực dành riêng cho nhân vật xuất sắc (CoE) của các công ty, những người đang tìm cách tăng tốc, mở rộng quy mô các sáng kiến đổi mới và một trung tâm trải nghiệm để giới thiệu sự đổi mới khởi nghiệp.

6 tầng lầu khác hoạt động với 1.000 chỗ ngồi cho các công ty khởi nghiệp. Một tầng đã được phân bổ cho Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) và AIC T-Hub Foundation - một hiệp hội được thành lập tại T-Hub với mục đích hợp tác với Atal Innovation Mission (AIM) và NITI Aayog. Tầng 7 được giao cho một trung tâm của Sở Khoa học và Công nghệ bang Telangana nhằm thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI) và máy tính (ML). Tầng 8 và tầng 9 được đề xuất cho dự án của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng với các doanh nghiệp khởi nghiệp tác động xã hội và doanh nhân trẻ (Y-Hub). Với trọng tâm của sứ mệnh là các công ty khởi nghiệp công nghệ, T-Hub còn đưa ra nhiều chương trình và sáng kiến khác nhau nhằm thúc đẩy đổi mới AI và nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp xây dựng các công cụ và mô hình AI.

Khởi nghiệp ở vườn ươm công nghệ T-Hub -0
 Tại các phòng làm việc lớn, T-Hub luôn có poster với khẩu hiệu hoặc phương châm hành động của hệ sinh thái. Trong ảnh là khẩu hiệu: “Làm việc cùng nhau để tìm giải pháp sáng tạo”.

"T-Hub thực hiện các chương trình ươm tạo và tăng tốc khác nhau nhằm giúp các dự án mạo hiểm vượt qua các khó khăn ở giai đoạn đầu. Chúng bao gồm: Masterclass, chương trình chuẩn bị ý tưởng; Rubrix, mức độ sẵn sàng của sản phẩm; Lab32, để sẵn sàng cho thị trường; T-Angel, một chương trình hỗ trợ và chuẩn bị tài trợ nhằm thu hút các nhà đầu tư và cuối cùng là một chương trình mở rộng quy mô. Như chương trình Lab32 chẳng hạn. Chương trình này được triển khai với sự hợp tác của Hexagon, một công ty công nghệ có trụ sở tại Thụy Điển đang đang giúp các công ty khởi nghiệp AI nhận được sự hướng dẫn về chiến lược tiếp cận thị trường (GTM), hỗ trợ từ các đối tác giá trị và cơ hội tiếp cận thị trường.

Một số công ty khởi nghiệp AI khác thì tham gia xây dựng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Đây là những công ty xây dựng công cụ dịch ngôn ngữ theo thời gian thực và cho phép bảo trì theo quy định bằng các mô hình AI/ML. 3 tháng đầu năm 2024, 12 công ty khởi nghiệp kiểu này đã được chọn trong số 230 công ty đăng ký tham gia chương trình đào tạo 100 ngày này. Sở Khoa học và Công nghệ (DST) đã thành lập Trung tâm Công nghệ ML và AI (MATH) nên đây là một thuận lợi cho chúng tôi", Preethi Madda nói.

Khởi nghiệp ở vườn ươm công nghệ T-Hub -0
Bảng thống kê mới nhất cho thấy các nhà đầu tư bị chinh phục bởi T-Hub và đang đổ về Hyderabad.

Mỗi năm, nơi này chỉ thực hiện 15 chương trình và tất cả đều kéo dài 100 ngày. Mỗi chương trình giới hạn tối đa 20 người đại diện cho các công ty khởi nghiệp tham gia. Nghĩa là, trong 1 năm, T-Hub tạo ra khoảng 300 công ty khởi nghiệp chất lượng cao. Hiện tại, T-Hub cũng đang ươm tạo một công ty khởi nghiệp có tên MeghaAI. Công ty này đã thiết kế LLM đa phương thức phù hợp cho lĩnh vực dầu khí thượng nguồn. Được đặt tên là "MachineGPT", mô hình này vượt qua các hạn chế của bảng điều khiển tĩnh bằng cách cung cấp giao diện ngôn ngữ tự nhiên năng động và thông minh. Với lĩnh vực bán dẫn, T-Hub cũng đang có 20 công ty khởi nghiệp, trong đó đáng chú ý là PowerICs, công ty đang phát triển bộ sạc GAN và có kế hoạch thành lập một cơ sở sản xuất ở Ấn Độ, bắt đầu sản xuất vào năm 2025.

Kollipara Srinivas, Giám đốc điều hành của T-Hub nhấn mạnh: "T-Hub cho phép các thành viên chia sẻ không gian văn phòng với các công ty mới thành lập khác. Như ở thung lũng Silicon hay phố Wall, người ta đều học bằng cách thẩm thấu. Chỉ cần bước xuống phố, trò chuyện là kiến thức sẽ ập vào người từ mọi phía. Khi một công ty khởi nghiệp được gặp gỡ nhiều nhân vật khác nhau, các nhà đầu tư, cố vấn, đại diện các công ty khởi nghiệp từ nhiều khu vực, vùng lân cận, người của công ty đó chỉ cần học hỏi bằng cách trò chuyện. Chúng tôi tính phí cho các chương trình nhưng vẫn có sự trợ cấp nhất định. Và với lượng đơn đăng ký nhiều như hiện nay, việc tuyển sinh vào các chương trình cực kỳ cạnh tranh, chỉ có 3% trong số đó được chấp thuận. Nói chung, T-Hub rất có tính chọn lọc. Chúng tôi có một quy trình sàng lọc nghiêm ngặt để đảm bảo các công ty khởi nghiệp đã được giới thiệu đều chất lượng cao và phù hợp với luận điểm đầu tư của các nhà đầu tư".

Sông Thương
.
.