Công an xã nơi biên viễn

Chủ Nhật, 09/07/2023, 19:31

Ngọc Đào là một xã của huyện biên giới Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ba năm qua, từ khi lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, đã góp phần thay đổi toàn diện công tác đảm bảo ANTT địa bàn biên giới này với nhiều mô hình hay và thiết thực…

1. Chúng tôi đến Công an xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng vào một ngày đầu tháng 6. Dù vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng khu vực một cửa của Công an xã luôn có người túc trực và người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan.

346103045_632507981746854_4890795278611122831_n.jpeg -0
Công an xã Ngọc Đào thường xuyên gặp gỡ người dân, tuyên truyền pháp luật và công tác phòng cháy chữa cháy

Đã từng đến làm CCCD gắn chip tại Công an xã Ngọc Đào khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nên giờ quay lại để lấy giấy xác nhận cư trú, ông Tô Trung Đàm, trú tại xóm Đào Nam, xã Ngọc Đào  chia sẻ: "Bây giờ Công an xã cũng theo xu thế chung là tập trung vào một cửa, tạo thuận lợi cho người dân trong việc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp để biết được việc cần hỏi thì thủ tục ra sao, giải quyết như thế nào, người dân thấy rất thuận lợi".

Tranh thủ ngày nghỉ, anh Dương Văn Năm ở xóm Bản Bó cũng tới Công an xã để đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) và cài đặt phần mềm trên điện thoại di động. Thời gian qua, Công an xã Ngọc Đào trực tiếp xuống xóm đi từng nhà để rà soát, hướng dẫn tận tình người dân, cùng với đó là thông tin cập nhật trên trang mạng để người dân trên địa bàn nắm bắt được thông tin nhanh.

Đại úy Trần Nhật Hoàng, cán bộ Công an xã Ngọc Đào cho biết, xã có 13 xóm với 1.477 hộ/ 6.002 nhân khẩu, với các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Mông, Dao. Từ khi Công an xã bố trí một cửa giải quyết thủ tục hành chính, đã làm cho công tác tiếp nhận và xử lý, giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận lợi, người dân được hướng dẫn tận tình, ngày càng nhiều sự hài lòng và phản hồi tích cực.  

Công an xã nơi biên viễn -0
Bộ phận một cửa Công an xã Ngọc Đào đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, nhận được ngày càng nhiều sự hài lòng và phản hồi tích cực từ phía người dân

Không chỉ thực hiện tốt công việc về thủ tục hành chính, Công an xã Ngọc Đào còn đẩy mạnh công tác vận động người dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Lương Văn Bộ, trưởng Công an xã Ngọc Đào kể rằng, tháng 4/2020, sau khi về nhận địa bàn, việc đầu tiên của anh em công an chính quy là phối hợp với các tổ chức chính quyền đi xuống gặp dân, họp xóm để nắm bắt tình hình. Cùng với đó, mỗi cán bộ chiến sĩ khi được giao phụ trách địa bàn nào là phải quán triệt thực hiện "ở gần dân, hiểu dân, giúp dân và đồng hành với dân". Đơn cử như để vận động người dân hiểu, từ bỏ không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và tham gia các phong trào bảo vệ ANTQ, anh em đều phải tự học một số câu từ tiếng dân tộc Mông đơn giản để giao tiếp với họ, khi đi xuống hộ dân hay lên núi, đi nương rẫy để gặp đồng bào dân tộc thì đồng hành với Công an xã là người có uy tín trong cộng đồng đi cùng. Ngôn ngữ là một yếu tố quan trọng, cùng với đó là hành động thực tế của cán bộ đồng hành với dân đã cho họ thấy được sự tin tưởng vào lực lượng Công an. Kết quả của những ngày "ba cùng" ấy là tháng 9/2022, Công an xã Ngọc Đào phối hợp với tổ công tác của huyện Hà Quảng, Công an huyện Hà Quảng cùng các ban ngành, đoàn thể của xã đã tuyên truyền, vận động được 5/5 hộ, 24 nhân khẩu ký cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Công an xã nơi biên viễn -0
Ngày nghỉ nhưng Công an xã Ngọc Đào vẫn luôn túc trực

Từ năm 2021 đến nay, Công an xã tiếp nhận 20 tin liên quan đến tố giác tội phạm, đã giải quyết 9 vụ việc, 11 vụ chuyển Công an huyện Hà Quảng xử lý theo thẩm quyền. Phối hợp với Công an huyện bắt quả tang 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ đánh bạc, phát hiện và xử lý 5 vụ sử dụng xung kích điện để khai thác thủy sản trái phép. Đặc biệt, thời gian qua, Công an xã Ngọc Đào đã làm tốt công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kết quả đã vận động, thu hồi được 2 khẩu súng tự chế…

2. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Lương Văn Bộ chia sẻ, sự chuyển biến rõ rệt về ANTT trên địa bàn từ khi có công an chính quy về xã là Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thành công 2 mô hình: "Xây dựng mô hình camera an ninh" và "Cựu chiến binh tự quản khúc suối". Quá trình xây dựng mô hình và triển khai đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương tham gia.

Xã Ngọc Đào có tuyến giao thông huyết mạch của huyện, đường Hồ Chí Minh đi qua nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối lớn, vì vậy thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Năm 2020, Ban chỉ đạo 138 huyện Hà Quảng đã ban hành kế hoạch về xây dựng mô hình "camera an ninh" tại xã Ngọc Đào nhằm tăng cường công tác giám sát tình hình giao thông, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân…

Đến nay, đã có 121 camera được lắp đặt trên địa bàn xã, thông qua trích xuất camera an ninh đã phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, xử lý tin báo, phát hiện 4 vụ, trong đó 1 vụ trộm cắp tài sản; 2 vụ tai nạn giao thông, 1 vụ có hành vi xung kích điện để khai thác cá trái phép. Cũng nhờ có camera an ninh, Công an xã đã nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe mô tô vào ngày 24/9/2022 tại km 24+200 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Cốc Chủ, qua trích xuất camera an ninh phát hiện vụ tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Ông Lý Văn Năm, trưởng xóm Dộc Kít xã Ngọc Đào cho biết, khi Công an huyện, Công an xã Ngọc Đào triển khai mô hình camera an ninh, các hộ dân ở trên trục đường quốc lộ và một số điểm nóng đều tích cực tham gia và ủng hộ mô hình. Theo đó, các mắt camera sẽ hướng ra đường, khi có sự việc xảy ra hay sự việc bất thường đều được các hộ dân báo cho lực lượng Công an, góp phần tăng cường công tác giám sát tình hình giao thông, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Trong những mô hình đang phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT ở Ngọc Đào còn có mô hình "Cựu chiến binh tự quản khúc suối". Năm 2020, Ban chỉ đạo 138 huyện Hà Quảng đã chỉ đạo xây dựng mô hình này nhằm phát huy vai trò của hội viên cựu chiến binh xã Ngọc Đào trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương; ngăn chặn tình trạng sử dụng công cụ kích điện đánh bắt cá gây nguy hại tới môi trường sinh thái, làm chết các loại thủy sinh có lợi và tận diệt các loài tôm, cá, cua; đồng thời đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người đánh bắt, bảo vệ môi trường sinh thái sông suối, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; tạo điều kiện phát triển mô hình nuôi cá lồng trên khúc suối tự quản, tăng thu nhập cho người dân.

Ông Hoàng Văn Thông, trưởng xóm Luống Nọi cho biết, khi thực hiện mô hình, cán bộ Công an xã đã luôn túc trực hướng dẫn cụ thể và đồng hành với người dân trong xóm về các bước thực hiện. Để dân hiểu và tuân thủ là cả một quá trình. Gia đình ông và anh em trong xóm đã đầu tư nuôi cá trên suối, mang lại hiệu quả kinh tế, giúp xóa đói giảm nghèo.

Thượng tá Nguyễn Hảo Như, trưởng Công an huyện Hà Quảng cho biết, với các mô hình được triển khai, người dân đồng lòng ủng hộ, phát huy hiệu quả, hỗ trợ lực lượng Công an xã giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT. An ninh nông thôn trên địa bàn xã cơ bản ổn định.

Vì vậy Công an huyện sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung vận động quần chúng nhân dân; chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa hơn nữa.

Qua đó, huy động sức mạnh của nhân dân và cả hệ thống chính trị cùng chung tay, góp sức trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Lưu Hiệp
.
.