Dịch vụ “test tình” online

Thứ Năm, 28/09/2023, 11:19

Thời gian gần đây, dịch vụ "test tình cảm" hay "thử lòng" người yêu, vợ, chồng nở rộ trong một bộ phận cư dân mạng. Có những cá nhân, team (đội, nhóm) nhờ dịch vụ này mà thu nhập cả chục triệu đồng mỗi tháng…

"Dịch vụ uy tín, giá cả phải chăng"

"Bạn muốn biết bạn trai (bạn gái) của mình có phải là kẻ "bắt cá hai tay"?; "Bạn cần biết vợ (chồng) của mình có đang say nắng người khác?"... hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Dịch vụ thử lòng người yêu, vợ, chồng uy tín, giá cả phải chăng…". Đây là những lời quảng cáo của một "team" chuyên cung cấp dịch vụ test tình cảm đang trở thành một hot trend (xu hướng thời thượng) trên mạng xã hội.

Ngọc Anh (25 tuổi, quê Quy Nhơn, Bình Định) là trưởng một nhóm chuyên "test tình" online. Ngọc Anh từng học tại TP Hồ Chí Minh, sau đó vì bị người yêu lừa dối nên đã ra Bắc tìm một công việc mới, môi trường mới. Dù vậy, không hiểu sao cứ nhận lời yêu ai là chỉ một thời gian sau, Ngọc Anh lại phải chia tay vì phát hiện ra những bí mật xấu xí của đối phương.

Dịch vụ “test tình” online -0
Tester đang thực hiện công việc.

"Hờn cả thế giới", cô nghĩ ra cách giúp chị em biết được "bộ mặt thật" của những bạn trai, của chồng sắp cưới… bằng cách dùng tài khoản mạng xã hội, thậm chí nhan sắc của mình để làm quen, kết bạn, thậm chí à ơi "đối tượng". Chỉ cần đối tượng đồng ý hẹn hò, đi uống cà phê, hoặc chủ động tán tỉnh, khẳng định mình chưa có người yêu… là Ngọc Anh sẽ chụp ảnh lại màn hình đoạn chat và gửi cho khách hàng. "Hợp đồng" đến đây cũng kết thúc.

Cũng theo Ngọc Anh, ban đầu cô chủ yếu làm miễn phí, tranh thủ những lúc rảnh rỗi. Sau rồi do uy tín, cô nhận được nhiều "đơn hàng" hơn. "Có ngày em nhận đến cả trăm yêu cầu "test tình". Một mình làm không xuể, em phải rủ thêm vài người bạn nữa cùng tham gia. Và bọn em thu phí từ 200-500 ngàn đồng/ca/tuần. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, sở thích, công việc… của người yêu để nhóm của bọn em tính toán, tìm cách tiếp cận cho đến khi đối tượng sập bẫy, hoặc hết thời gian test… Tỷ lệ con mồi sập bẫy lên đến 50-70%, nhất là đối với những bạn trẻ yêu xa", Ngọc Anh chia sẻ.

Cách đây mấy tháng, team Ngọc Anh nhận được lời đề nghị của Phương Nhung, một du học sinh tại Nhật Bản muốn thử lòng anh chàng người yêu tại Việt Nam. Theo lời khách hàng, họ đã yêu nhau được hơn ba năm. Thời gian gần đây bạn trai của Nhung có những biểu hiện xa cách, ít khi nhắn tin, gọi video call, gửi quà hay thiệp chúc mừng như thời gian đầu Nhung đi học. Dĩ nhiên, cậu ta thanh minh rằng đang trong thời gian thử việc tại công ty, cần tập trung cho công việc. Song bằng trực giác của phụ nữ, Nhung vẫn có cảm giác bất an về bạn trai của mình…

Dùng một tài khoản facebook có hình đại diện là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, Ngọc Anh gửi lời nhắn tin kết bạn ba ngày vẫn chưa thấy đối tượng hồi đáp. Đến ngày thứ 7, khi thời hạn test gần kết thúc thì Ngọc Anh mới nhận được tin nhắn cùng sự đồng ý làm bạn. Chỉ sau vài lần nói chuyện, đối tượng đã rủ Ngọc Anh đi uống nước, rồi đi nhà nghỉ… Những thông tin trên được gửi cho Phương Nhung, để cho "khổ chủ" tiếp tục xử lý.

Dịch vụ “test tình” online -0
Nhà tâm lý học Trịnh Trung Hòa: "Các bạn trẻ không nên vội vã kết luận sau những màn test online".

Còn theo Quỳnh Phương, một tester (người chuyên đi thử lòng) độc lập thì nếu như trước đây nhu cầu thử lòng chung thủy chủ yếu trong bộ phận những người yêu xa. Nhưng khoảng một, hai năm trở lại đây, các bạn trẻ trong một thành phố vẫn có nhu cầu thử lòng người yêu của mình. Có lần khách hàng của Phương là Tuấn Hiệp, hiện đang công tác tại một ngân hàng tại Hà Nội. Hiệp cho biết hơn một năm trước quen rồi yêu cô sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ. Mấy tháng nay bạn gái bắt đầu đi làm, và mối quan hệ có vẻ đang bị "ngãng ra". Hiệp cho rằng bạn gái đã thay lòng đổi dạ. Tuy nhiên mỗi lần gạn hỏi thì cô sinh viên vẫn khẳng định chỉ có một mình anh.

Với ca này, Phương phải dùng tài khoản facebook là một doanh nhân trẻ thành đạt để bắt chuyện. Sau một vài câu nói bâng quơ ban đầu vẻ hờ hững, người yêu Hiệp bắt đầu trở nên sôi nổi khi được "doanh nhân" khen xinh đẹp, và mời đi thử việc tại công ty anh ta với mức lương hấp dẫn. Đề cập đến chuyện tình cảm, người yêu Hiệp luôn khẳng định "chưa hề yêu ai"; và "sẽ chỉ yêu những chàng trai có công việc ổn định, kinh tế vững chắc và có nhà ở Hà Nội". Thông tin này sẽ được chuyển lại cho Hiệp để anh tự xử lý.

Cũng theo Phương, ban đầu cô chỉ tính nhận việc này cho vui, để xem "thế thái nhân tình". Song càng ngày cô càng nhận được nhiều "đơn hàng". Có ngày Phương nhận được đến 30-40 yêu cầu test người yêu, chủ yếu là của các cô gái trẻ bằng tuổi hoặc ít hơn. Có sẵn trong tay 3-4 account Facebook là các cô gái xinh đẹp, hoạt động liên tục trong nhiều năm, Phương dễ dàng add friend và được đồng ý kết bạn.

Nhiệm vụ của Phương đôi khi cũng khá đơn giản. Sau khi nghiên cứu facebook đối tượng, Phương khi thì đóng vai là một nữ sinh cá tính, cởi mở, sẵn sàng ONS (one night standing - tình một đêm); khi lại đóng vai là sugar baby, cần tìm "bố nuôi"... Và sau một vài ngày chuyện trò tâm sự thì hầu hết những đối tượng mà cô tấn công đều sập bẫy.

Bên cạnh những bạn trẻ có nhu cầu thử lòng người yêu, thì cũng có một số khách hàng nhờ team của Ngọc Anh, của Quỳnh Phương để thử lòng chồng (vợ) của họ. Với những trường hợp này, khách hàng sẵn sàng chịu chi phí cao hơn, thời gian dài hơn.

Có đáng tin cậy?

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, nhu cầu chung thủy trong quan hệ tình cảm là điều hết sức bình thường trong tâm lý loài người. Các bạn trẻ khi yêu ai (nhất là phái nữ) thường chỉ muốn trong mắt bạn trai mình là người duy nhất, đẹp nhất. Do đó, dịch vụ thử lòng người yêu, hay thậm chí là thuê thám tử để theo dõi người tình, vợ, chồng vẫn luôn có đất sống.

Tuy nhiên, nếu như các bạn trẻ chỉ căn cứ vào kết quả sau những cuộc "test tình" để xử lý mối quan hệ của mình thì liệu có quá vội vã? - ông Hòa đặt câu hỏi. Bởi con người ai cũng có nhu cầu giao lưu, kết bạn, mở rộng mối quan hệ, tạo thuận lợi hơn trong công việc... "Một cô gái nhận lời mời đi uống nước từ một người anh để bàn công việc, hay chàng trai buông lời tán tỉnh một cô gái xinh xinh… chưa thể là căn cứ để kết luận họ phản bội. Sẽ cần phải có thêm nhiều yếu tố khác nữa".

Dịch vụ “test tình” online -0
Phong trào test tình online đang nở rộ trong giới trẻ.

Theo một giảng viên khoa Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, dịch vụ thử lòng người yêu đã phát triển vài năm gần đây ở nhiều nước nhưng nhiều người không nhận ra tác hại rất lớn của hành động này. Có nhiều thống kê cho thấy đa số các cặp đôi sẽ chia tay khi một trong hai sử dụng dịch vụ này, vì lòng tin đã không còn thì họ mới tìm đến dịch vụ để kiểm tra. Với người bị thử, dù kết quả như thế nào cũng sẽ tổn thương nặng nề nghĩ khi đối phương không còn tin mình.

Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, dịch vụ thử lòng này hoàn toàn không đáng tin cậy. Việc không chấp nhận sự tán tỉnh trên mạng không đồng nghĩa với việc cá nhân đó gắn bó và yêu bạn thực sự. Đôi khi chỉ là họ thấy không phù hợp hoặc họ cũng đã có mối quan hệ ngoài luồng khác. "Nếu họ đã biết về dịch vụ thử lòng trên mạng xã hội, sẽ có cách đối phó chứ không phản ánh con người thật của họ", ông Nam nói.

Gặp lại tester Quỳnh Phương sau một thời gian, cô cho biết hiện đã giải nghệ. Lý do là hầu hết các khách hàng của Phương sau khi nhờ test đều dẫn có cái kết không có hậu. Rất hiếm người còn duy trì quan hệ tốt với đối phương. Thậm chí có cô sinh viên sinh năm 2006, sau khi nhờ Phương test chàng người yêu đang du học ở xa tỏ ra vẫn vững lòng thì rất vui. Một thời gian sau, không ngờ cô khách hàng cũ nhắn tin: "Bọn em chia tay rồi". Lý do là bạn trai phát hiện cô thuê người thử lòng, mối quan hệ dần rạn nứt, cuối cùng thì tan vỡ...

Minh Khang
.
.