Phiên điều trần kỳ lạ hay chương mới cho cuộc đua "người ngoài hành tinh"?

Thứ Năm, 28/09/2023, 10:50

Quốc hội Mexico vừa trải qua một phiên điều trần kỳ lạ. Trước mặt các nghị sỹ, hai hài cốt nghi là của người ngoài hành tinh được trưng bày, với lời khẳng định của một nhà nghiên cứu UFO tự xưng rằng đây là lần đầu tiên sự sống ngoài Trái Đất được tìm thấy dưới dạng này. Những dữ liệu đã được trình chiếu, một vài thông tin kiểm chứng được công khai, nhưng đâu là sự thật?

"Chúng ta không đơn độc", tiếng của nhà nghiên cứu Jaime Maussan vang lên giữa phiên điều trần đầu tiên ở Mexico ngày 12/9 về chủ đề các hiện tượng dị thường không xác định (UAP), hay còn được gọi là vật thể bay không xác định (UFO).

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mexico, Jaime Maussan, một nhà báo tự nhận là "nhà nghiên cứu UFO" đã trưng bày những hài cốt "không phải con người", với hình hài giống sinh vật ngoài hành tinh trong bộ phim “E.T” nổi tiếng. "Đây là lần đầu tiên (sự sống ngoài Trái Đất) được thể hiện dưới dạng như vậy và tôi nghĩ có bằng chứng rõ ràng rằng chúng ta đang nghiên cứu các mẫu vật không phải con người, không liên quan đến bất kỳ sự sống nào khác trên thế giới", ông tự tin khẳng định.

Phiên điều trần kỳ lạ hay chương mới cho cuộc đua
Các hài cốt của sinh vật nghi là người ngoài hành tinh được nhà nghiên cứu Jaime Maussan công bố Ảnh: Reuters.

Trích dẫn phân tích do Đại học Tự trị quốc gia Mexico (UNAM) thực hiện bằng phương pháp đo carbon phóng xạ, theo nhà nghiên cứu này, cũng cho thấy hai bộ hài cốt của hai sinh vật đã khoảng 1.000 năm tuổi. Tuy không nói đây là người ngoài hành tinh, nhưng ông khẳng định rằng gần 1/3 ADN trong các mẫu vật này là "không xác định" và chúng không phù hợp với khuôn khổ "sự tiến hóa trên cạn của chúng ta". 

Với Mexico, đây có thể là phiên điều trần đầu tiên về UAP, nhưng đây thực tế không phải là phiên điều trần duy nhất về vấn đề này. Trong bối cảnh các báo cáo ngày càng tăng liên quan đến việc nhìn thấy UFO, UAP, ngày 26/7 tại thủ đô Washington, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần liên quan đến các hiện tượng bất thường không xác định, an ninh quốc gia và những vấn đề đối ngoại của Mỹ. Hai trong ba nhân chứng chủ chốt trong phiên điều trần là Ryan Graves và David Fravor. Ông Fravor từng là chỉ huy phi đội F/A-18F của tàu sân bay USS Nimitz. Ông khai rằng đã phát hiện ra vật thể trông như Tic Tac UFO trong một chuyến bay ngoài khơi bờ biển Nam California vào ngày 14/11/2004 trước khi vật thể nhanh chóng tăng tốc và biến mất.

"Công nghệ mà chúng tôi đã đối mặt vượt trội hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì chúng ta có", ông Fravor nói về sự việc mà ông đã chứng kiến. Ông Graves, một phi công từng lái chiến đấu cơ F-18 tại bãi biển Virginia vào năm 2014, lại khai rằng từng phát hiện một vật thể có đường kính từ 1,5-4,5 m đã bay giữa hai chiếc F-18, cách xa chỉ khoảng 15 m. Sean Kirkpatrick, Giám đốc Văn phòng Giải quyết bất thường toàn miền (AARO) của Lầu Năm Góc, cơ quan được Quốc hội Mỹ thành lập để tập trung vào UAP, đồng thời nhấn mạnh việc chính phủ Mỹ đang theo dõi 650 trường hợp tiềm ẩn của các hiện tượng trên không không xác định, và phát một số video liên quan.

Nhưng, sự khác biệt lớn nhất giữa phiên điều trần tại Mỹ và Mexico nằm ở đâu? Lời khai và vật chứng. Nếu như phiên điều trần tại Mỹ chỉ dựa trên lời khai, thì chuyên gia Maussan cho biết các mẫu vật hóa thạch ông công khai được tìm thấy tại các mỏ ở Cusco, Peru, trong một lớp đất tảo cát, hay còn gọi là tảo thực vật phù du cổ đại. Mặc dù vậy, những dẫn chứng ông đưa ra, lại từng bị bóc trần rằng nói dối. Năm 2017, nhà nghiên cứu này từng khẳng định những mẫu vật được tìm thấy ở Peru là bằng chứng của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, các nhà khoa học bác bỏ thông tin, đánh giá các thi hài này chỉ là xác ướp của trẻ con. "Với kinh nghiệm mà tất cả các nhà nghiên cứu từng làm việc với các xác ướp thời kỳ tiền Colombo có được, đặc biệt là từ khu vực Nazca, chúng tôi thấy rất rõ ràng rằng những bộ hài cốt lớn này là của con người thời tiền Colombo đã bị biến đổi để phục vụ mục đích thương mại, và những bộ hài cốt nhỏ là những cấu trúc được ghép lại với nhau", nhà nhân chủng học vật lý Guido Lombardi, người đã nghiên cứu xác ướp ở Peru, từng nói với tờ El Comercio về công bố mà ông Maussan đưa ra khi đó. Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa Peru Urteaga đã đặt câu hỏi làm thế nào mà hai bộ hài cốt nghi của người ngoài hành tinh có thể ra khỏi nước này tới Mexico. Bà Urteaga cho biết thêm không có tổ chức khoa học nào ở Peru xác định những bộ hài cốt đó không phải của con người. "Tôi sẽ yêu cầu thêm thông tin để tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Theo tôi được biết, chúng là hài cốt có từ thời tiền Colombo", Bộ trưởng Văn hóa Peur nói.

Rõ ràng rằng, các nhà khoa học, giới nghiên cứu, tổ chức quốc tế đã không thể im lặng trước phiên điều trần của Mexico. NASA cũng nằm trong số đó. David Spergel, cựu Trưởng khoa Vật lý thiên văn của Đại học Princeton và Trưởng Nhóm báo cáo về UAP do Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tổ chức, cho biết ông chỉ xem các báo cáo về mẫu vật mà nhà nghiên cứu Mexico công bố trên mạng xã hội và thiếu thông tin chi tiết về đặc điểm của chúng. Ông kêu gọi chính phủ Mexico cung cấp quyền truy cập vào các mẫu này cho cộng đồng khoa học toàn cầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc điều tra dựa trên dữ liệu.

Phiên điều trần kỳ lạ hay chương mới cho cuộc đua
Mẫu vật được cho là người ngoài hành tinh trưng bày tại Mexico. Ảnh: Reuters.

Nhưng vì sao NASA lại dành sự quan tâm đặc biệt cho công bố này của một nhà nghiên cứu Mexco? Một cách đầy trùng hợp, chỉ hai ngày sau khi phiên điều trần diễn ra, ngày 14/9, NASA tuyên bố chính thức gia nhập cuộc đua săn tìm UFO. Báo cáo được thực hiện bởi nhóm 16 chuyên gia độc lập NASA tập hợp từ năm 2022 công bố ngày 14/9 khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy UFO hoặc UAP là từ bên ngoài trái đất, nhưng nhấn mạnh cần có dữ liệu tốt hơn để hiểu về "một số cuộc gặp gỡ không thể giải thích được".

NASA kết luận rằng hoạt động tìm kiếm UAP đòi hỏi cách tiếp cận chặt chẽ và dựa trên bằng chứng. Cùng với việc công bố báo cáo, NASA cũng bổ nhiệm ông Mark McInerney đảm nhận chức Giám đốc Chương trình nghiên cứu UAP, chính thức gia nhập đường đua nghiên cứu UFO. Trên thực tế, dù NASA có một lịch sử lâu dài nghiên cứu và khám phá vũ trụ, song quá trình tìm kiếm, xác định danh tính và nguồn gốc của các UFO đang đặt ra những thách thức chưa từng có. Hồi tháng 5 vừa qua, một báo cáo của Mỹ đã liệt kê hơn 800 sự kiện ghi nhận hơn 27 năm qua, với khoảng 2-5% trong số đó được cho là có thể xuất hiện hiện tượng hoặc vật thể bất thường. NASA đứng trước áp lực phải trả lời câu hỏi này. Sự xuất hiện của một nhà nghiên cứu Mexico về thứ từa tựa UAP, càng gia tăng áp lực đó.

Đối với nhà nghiên cứu Jaime Maussan, phiên điều trần vừa qua giúp ông tiết lộ một trong những khám phá quan trọng nhất lịch sử loài người. Đối với các nhà khoa học và cả NASA nữa, hai mẫu vật được trưng bày hoặc lại là một lời nói dối gắn mác 'thuyết âm mưu' mỗi khi nhắc về người ngoài hành tinh, hoặc cần kiểm chứng và có sự can thiệp sâu hơn. Còn đối với chính phủ Mexico, khi họ quyết định lắng nghe và lần đầu tiên điều trần về vấn đề này, có nghĩa Mexico đang muốn mở ra chương mới cho nghiên cứu về lĩnh vực "người ngoài hành tinh", và có thể sẽ là quốc gia đầu tiên xem xét việc nghiên cứu UFO một cách nghiêm túc, vượt qua góc nhìn chính trị.

Nghị sĩ Mexico Sergio Gutiérrez Luna khẳng định, Quốc hội Mexico không đưa ra lập trường về người ngoài hành tinh, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải lắng nghe mọi ý kiến, mọi tiếng nói, đồng thời khẳng định việc đối thoại minh bạch như vậy là điều tích cực. Trong diễn biến mới nhất, ngày 19/9, các nhà khoa học đã tiến hành một số đánh giá trên hai bộ hài cốt tại trung tâm Noor ở Mexico vào ngày 18/9. Toàn bộ quá trình được phát trực tiếp trên kênh YouTube của nhà nghiên cứu Jaime Maussan.

Điều đáng chú ý là Jose Zalce Benitez, Giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học sức khỏe Mexico, khẳng định nghiên cứu đã chứng minh mỗi "hài cốt người ngoài hành tinh" đều có bộ xương riêng và không phải do con người tạo ra. Đây sẽ lúc cuộc đua chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh, cũng như UFO hay UAP chính thức khởi động. Mexico, hay Mỹ, hay một quốc gia nào khác, sẽ là người cầm trịch cuộc đua?

An Nhiên
.
.