Lý thuyết về những thế giới khác: Chỉ là tưởng tượng
Không chỉ trong các câu chuyện cổ tích mà ngay cả trong đời thực, nhân loại từ lâu lắm rồi đã suy tư về sự tồn tại của các thế giới khác. Và không ít người đã bị mất mạng vì việc này. Nhà tư tưởng người Italia Giordano Bruno (1548-1600) chẳng hạn, cũng chỉ vì đã lớn tiếng khẳng định sự vô tận của số lượng các thế giới từng bị toà án Giáo hội trong thời Trung Cổ hành hình.
Thế giới hiện đại không còn giống như thời Trung Cổ nữa và các nhà bác học không còn bị đưa lên giàn thiêu nữa. Thế nhưng ngay cả bây giờ những lập luận về việc thế giới hiện thực của chúng ta còn lâu mới là duy nhất vẫn thường gặp nếu không phải là sự chế nhạo thì cũng là những sự hoài nghi.
Vấn đề ở đây không phải là sự tồn tại của chất liệu sống trên các hành tinh khác từng được nhiều người công nhận mà liên quan tới giả thuyết về một hiện thực khác ở xung quanh chúng ta. Và nếu những thế giới khác quả thực đang tồn tại, liệu chúng sẽ như thế nào và liệu nhân loại có thể chờ đợi gì ở chúng?
Có quan điểm cho rằng, bí ẩn của cõi trần thế khác liên quan tới một hệ "quy chiếu thứ năm" nào đó. Theo đó, dường như là, ngoài ba chiều của không gian và chiều thứ tư là thời gian vẫn còn một hệ quy chiếu khác nữa. Nếu tìm thấy nó, con người dường như là có thể đi du lịch giữa các thế giới song song với thế giới mà chúng ta đang sống trong đó.
Theo trưởng khoa các vấn đề liên bộ môn trong phát triển khoa học kỹ thuật thuộc Viện Triết học của Viện hàn lâm Khoa học Nga, TS Triết học Vladimir Arshinov, hiện nay thậm chí có thể nói tới số lượng lớn hơn của các hệ quy chiếu: "Đã rõ ràng về mặt nguyên tắc những mô hình của thế giới chúng ta mà trong đó có tới 11, 26 và 267 hệ quy chiếu. Không thể quan sát được chúng và chúng bị thu hẹp bởi một cách đặc biệt. Tuy nhiên, chúng vẫn tồn tại quanh chúng ta".
Trong một không gian nhiều chiều, theo quan điểm của TS Arshinov, có thể có những chuyện mà chúng ta thường cảm thấy là không thể có. TS Arshinov cũng cho rằng, các thế giới song song với thế giới mà chúng ta đang sống trong đó có thể có vô số hình thức khác nhau. Thí dụ, một trong những thế giới đó có thể như là thế giới ở sau tấm gương soi, giống như trong truyện cổ tích về Alisa. Tức là, nếu như cái mà trong thế giới của chúng ta là chân lý thì trong thế giới ấy là phản chân lý. Tất nhiên, đây chỉ là một mô hình đơn giản nhất…
Những người bình thường như chúng ta thường quan tâm hơn tới không phải là mô hình cụ thể của các thế giới khác mà là về việc, liệu có thể "sờ thấy" hay trông thấy chúng hay không? Và bằng cách nào?
Lập luận của TS Arshinov như sau: "Nếu chúng ta chấp nhận một cách không cần kiểm chứng sự tồn tại của một hiện thực nào đấy với hệ quy chiếu đối diện với chúng ta, thì sẽ thấy, có thể không cần phải đặc biệt cố gắng vẫn chuyển động được trong không gian và thời gian. Và chỉ cần quay trở lại từ đó về thế giới của chúng ta là chúng ta sẽ tiếp cận với hiệu ứng máy thời gian đích thực".
Để có thể hiểu rõ hơn điều TS Arshinov nói, có thể xem xét ví dụ của các tên lửa đạn đạo. Những tên lửa này không thể vượt qua những khoảng cách quá dài trong không gian vì không đủ nhiên liệu. Vì thế chúng được đưa lên quỹ đạo, nơi chúng có thể có tính bay tới một địa điểm nhất định nào đó rồi sau đấy, "rơi" trúng đầu bên kia trái đất.
TS Arshinov khẳng định: "Có thể làm việc tương tự với bất cứ vật thể nào khác, chỉ cần đưa nó lên một quỹ đạo song song nhất định nào đó". Vấn đề là ở chỗ, làm sao thực hiện được bước chuyển như thế. Chính câu hỏi này hiện nay đang khiến tất cả những ai quan tâm tới các thế giới khác phải đau đầu suy nghĩ.
Những định lý vật lý đang tồn tại hiện nay không bác bỏ giả thuyết táo bạo về việc những thế giới khác có thể liên quan tới những đường hầm chuyển tiếp lượng tử. Điều đó có nghĩa là, có thể chuyển từ thế giới này sang thế giới khác mà không vi phạm định luật bảo toàn năng lượng. Thế nhưng, để thực hiện một bước chuyển như vậy cần tới một lượng năng lượng khổng lồ tới mức không thể thu gom nổi từ khắp cả hệ thiên hà.
Nhưng còn có một phương án khác nữa. "Có giả thuyết cho rằng, những bước chuyển vào các thế giới khác được giấu trong cái gọi là các hố đen, - TS Arshinov lập luận.- Những hố đen này có thể được coi như các lỗ thủng hút vật chất vào trong".
Nhưng các hố đen, theo giả thuyết của các chuyên gia vũ trụ học, thực ra hoàn toàn có thể là các đường ngầm giống như các đường ngầm giữa các tổ chuột - nối từ thế giới này sang thế giới khác và ngược lại. "Trong thiên nhiên hoàn toàn có thể tồn tại những hệ thống không gian - thời gian nối thế giới này với thế giới khác theo kiểu các đường ngầm giữa các tổ chuột" - PTS Toán Lý Vladimir Surdin, chuyên viên trưởng thuộc Viện Thiên văn học Quốc gia mang tên P. Shternberg lập luận - Về mặt nguyên tắc, toán học chấp nhận sự tồn tại của chúng".
Ngay cả TS Toán Lý Dmitri Galtsov, GS về Vật lý lý thuyết tại Khoa Vật lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva cũng không phủ nhận khả năng tồn tại của những đường ngầm nối giữa các hang chuột như thế.
Theo ông, đó cũng là một trong những phương thức dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác với tốc độ vô tận. Tuy nhiên, - GS Galtsov cũng nói thêm, - cho tới nay vẫn chưa ai nhìn thấy tận mắt những đường ngầm như thế, có lẽ còn phải mất nhiều thời gian tìm kiếm mới may ra thấy được chúng".
Giả thuyết này cũng có thể được khẳng định nhờ việc khám phá bí ẩn trong sự hình thành của các vì sao mới. Các nhà thiên văn học từ lâu đã phải đau đầu trước bản chất của sự xuất hiện một số vật thể trên trời. Nhìn từ bên ngoài thì đó có vẻ như là chuyện vật chất bỗng dưng xuất hiện từ không đến có.
"Những hiện tượng tương tự có thể là hệ lụy của việc thổi vào vũ trụ vật chất từ những thế giới khác…" - TS Arshinov mạnh dạn đưa ra giả thuyết. Nếu đúng vậy thì có thể đưa ra một giả thuyết khác là, bất cứ vật thể nào cũng có thể đưa vào lại những thế giới khác từ thế giới mà chúng ta đang sống trong đó.
Tất nhiên, những điều vừa được trình bày ở trên hoàn toàn không thích ứng với lý thuyết Vụ nổ lớn, cho tới hôm nay vẫn là ý kiến chính thống lý giải về sự xuất hiện của vũ trụ chúng ta. Lý thuyết này vẫn được coi là duy nhất đúng cho tới khi khoa học chưa đưa ra được một lý thuyết nào khác. "Kích thước vũ trụ khi đó đã bằng không - nó bị co hẹp lại thành một điểm, - TS Arshinov nói. - Tại điểm đó có mật độ vật chất và nhiệt độ lớn vô hạn…
Tại sao bây giờ lại không thể giả định rằng, đã có không chỉ một điểm kỳ dị như thế, thậm chí đã có vô số những điểm kỳ dị như thế mà tuyệt đại đa số chúng chưa từng được nhân loại biết tới? Và khi đó thì chúng ta sẽ có được một lý thuyết bắt đầu lý giải về những thế giới khác".
Theo Tạp chí Itogi, lý thuyết về vô số những thế giới khác - hiện mới chỉ mà một mô hình với những nét chấm phá. Đó thực ra mới chỉ là một phương thức dễ nhìn để lý giải những hiện tượng còn là vô cùng bí ẩn. Trong thực tế thì chưa ai có thể kiểm chứng lại nó. Nhưng nếu chúng ta giả định rằng đang tồn tại các thế giới khác và ở đấy cũng có sự sống tồn tại, thì có thể nhìn nhận được một cách rõ ràng hơn nhiều hiện tượng vốn vô cùng khó hiểu đã và đang tồn tại trong thế giới của chúng ta.
Cũng cần phải nói rằng, nhiều nhà khoa học nghiêm túc vẫn cho rằng, về sự tồn tại của các thế giới khác thì có thể nói vô số điều nhưng vấn đề chủ chốt ở đây là, không ai có thể đưa ra được một "vật chứng" xác đáng nào để chứng minh điều đó. Mà trong khoa học, quan trọng nhất vẫn phải là "vật chứng", chứ không phải là những suy diễn không kèm theo cơ sở thực tế.
Theo GS - TSKH Aleksandr Bolonkin, thành viên Hội đồng Giám đốc của tổ chức phi thương mại "Hãng vũ trụ quốc tế", một khi không hề có bất cứ một "vật chứng" khoa học nào chứng minh về sự tồn tại của các thế giới khác thì không thể tin vào lý thuyết về các thế giới khác. Đó chỉ là kết quả của sự tưởng tượng dù bay bổng nhưng thực tế
