Xây dựng, hoàn thiện lý luận khoa học an ninh phù hợp với bối cảnh mới
Chiều 12/12, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng, phát triển lý luận khoa học an ninh trong tình hình mới”. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện ANND chủ trì hội thảo.
Đề dẫn hội thảo, Đại tá, TS Phan Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học An ninh, Học viện ANND cho biết: Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, nhận thức sâu sắc vai trò của lý luận, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác nghiên cứu, phát triển lý luận khoa học an ninh. Nhờ đó, công tác xây dựng, phát triển lý luận khoa học an ninh đã đạt được những thành tựu với nhiều chuyển biến quan trọng.
Nhiều mặt, nhiều lĩnh vực có bước phát triển đột phá. Các cơ quan, đơn vị làm công tác nghiên cứu lý luận trong CAND ngày càng được quan tâm xây dựng, củng cố toàn diện, khẳng định vị thế, uy tín trong phạm vi quốc gia, quốc tế.
Thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND hơn 80 năm qua với những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã kiểm nghiệm và khẳng định tính khoa học, đúng đắn của lý luận khoa học an ninh.
Lý luận khoa học an ninh là cơ sở để lực lượng CAND tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo đảm ANTT giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành theo thẩm quyền nhiều chỉ thị, nghị quyết, thông tư quy định về công tác an ninh, cảnh sát, tình báo, xây dựng CAND phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.
Đồng thời, lý luận khoa học an ninh còn cung cấp nguồn tri thức có giá trị cho việc xây dựng, ban hành hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CAND “vừa hồng, vừa chuyên”, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ pháp luật vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, sự hiểu biết sâu rộng, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân tin cậy giao phó.
Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ những vấn đề chung về xây dựng, phát triển lý luận khoa học an ninh; đánh giá thực trạng xây dựng, phát triển lý luận khoa học an ninh trên các lĩnh vực thời gian qua; chỉ ra kết quả đạt được, phân tích, làm rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; làm rõ bối cảnh tình hình, các yếu tố tác động đến công tác xây dựng, phát triển lý luận khoa học an ninh trong thời gian tới.
Trên cơ sở đó, các ý kiến đề xuất phương hướng, giải pháp, những vấn đề lý luận cụ thể cần nghiên cứu làm rõ nhằm hoàn thiện lý luận khoa học an ninh trong thời gian tới.
Chia sẻ tại hội thảo, Thiếu tướng, GS.TS Bùi Trung Thành, nguyên Phó Giám đốc Học viện ANND cho rằng, lý luận khoa học an ninh là hệ thống tri thức khoa học có tính chuyên biệt cao, có vai trò quan trọng trong chỉ dẫn các hoạt động thực tiễn của lực lượng CAND. Thành tựu của khoa học an ninh thể hiện trên nhiều khía cạnh, trong đó khẳng định đã xây dựng, phát triển được hệ thống tri thức lý luận về đối tượng phòng ngừa, đấu tranh để bảo vệ ANQG; lý luận khoa học chuyên ngành.
Để phát triển lý luận an ninh phù hợp trong bối cảnh mới, Thiếu tướng Bùi Trung Thành đề xuất cần coi trọng xây dựng hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh về đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc hệ thống lý luận khoa học an ninh; tiếp tục đầu tư bổ sung, phát triển lý luận khoa học an ninh các chuyên ngành và các chuyên ngành hẹp; nghiên cứu xây dựng mới ngành “An ninh và phát triển”; tập trung nghiên cứu, làm rõ lý luận về chiến lược, chiến dịch, nghệ thuật, phương án, cách thức chỉ huy, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đổi mới nội dung lý luận các ngành an ninh đối ngoại và an ninh xã hội hiện nay theo hướng linh hoạt, mở rộng hơn cho phù hợp với tình hình thực tế; tập trung hơn nữa đến chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, đội ngũ trí thức CAND.
Đại tá, TS Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ nhấn mạnh, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xác định là nhiệm vụ công tác trọng tâm của lực lượng CAND trong bảo đảm ANTT nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân. Đồng thời, đây cũng là sự thể hiện sinh động biện pháp vận động quần chúng trong bảo vệ ANQG và là nền tảng cung cấp thực tiễn góp phần hoàn thiện lý luận khoa học an ninh. Trên cơ sở chỉ rõ những thành tựu và hạn chế trong công tác, Đại tá Nguyễn Phong Thịnh đã gợi mở một số nội dung cần chú ý trong nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện và vận dụng lý luận khoa học an ninh vào thực tiễn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Đại tá, PGS.TS Tạ Văn Roan, nguyên Trưởng khoa An ninh đối ngoại, Học viện ANND cũng đã khái quát sự phát triển, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời nhấn mạnh sẽ có những thách thức từ bên ngoài tác động đến vị thế của nước ta, điều này đặt ra yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện lý luận khoa học an ninh đáp ứng yêu cầu bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện ANND đánh giá cao các đại biểu đã dành nhiều công sức, trí tuệ để tổng hợp, phân tích và đánh giá sâu sắc, toàn diện những vấn đề liên quan đến chủ đề hội thảo, qua đó cho thấy công tác xây dựng, phát triển lý luận khoa học an ninh đã có những bước phát triển rõ rệt, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Đặc biệt, các tham luận đã đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, phát triển lý luận khoa học an ninh trong bối cảnh mới.
Lãnh đạo Học viện ANND cũng cho biết, Ban Tổ chức sẽ nghiên cứu, tổng hợp để tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền trong lãnh đạo và nghiên cứu tổ chức xây dựng, phát triển lý luận khoa học an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng Học viện ANND chính quy, hiện đại, vững bước vào kỷ nguyên mới