Từ tư duy “ứng phó” sang “tự phòng” trong phòng cháy, chữa cháy

Thứ Năm, 27/11/2025, 07:50

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ, thời gian qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều chương trình tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, không chỉ nâng cao ý thức người dân mà còn xây dựng một “lá chắn an toàn” ngay từ cơ sở…

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, bám sát thực tiễn

Để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ba định hướng trọng tâm, xuyên suốt là: Đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội; xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ hiểu, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng.

Từ tư duy “ứng phó” sang “tự phòng” trong phòng cháy, chữa cháy -0
Nhân dân trên địa bàn tỉnh thường xuyên được tuyên truyền trải nghiệm, thực hành phương án PCCC và CNCH hằng quý, hằng năm.

Một trong những điểm nhấn sáng tạo mang lại hiệu quả lâu dài đó là chương trình tuyên truyền lưu động diễn ra đồng loạt vào chiều thứ Năm hằng tuần. Với 12 tổ tuyên truyền thường xuyên hoạt động tại các tuyến đường, khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại - những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức 112 lượt tuyên truyền, phát hơn 103.000 tờ rơi, khuyến cáo, cẩm nang về PCCC và CNCH.

Các tổ tuyên truyền sử dụng xe chữa cháy gắn băng rôn, khẩu hiệu, loa phát thanh để truyền tải thông điệp trực quan, gần gũi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Cách làm thiết thực này đã giúp nhiều hộ dân, hộ kinh doanh chủ động rà soát và bổ sung thiết bị chữa cháy tại chỗ.

Cùng với tuyên truyền lưu động, công tác huấn luyện, thực hành, trải nghiệm các tình huống chữa cháy cũng được lực lượng Công an đặc biệt chú trọng, với 1.682 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trực tiếp cho trên hàng ngàn công nhân, học sinh, sinh viên và tiểu thương. Việc tổ chức định kỳ các buổi trải nghiệm, thực hành PCCC đã giúp hàng trăm ngànngười dân trực tiếp sử dụng phương tiện chữa cháy và thao tác dập lửa và thực hành thoát nạn trong nhiều tình huống khác nhau.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng

Bắt nhịp xu thế chuyển đổi số, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa coi không gian mạng là một “kênh tuyên truyền chiến lược” nhằm đưa kiến thức phòng cháy đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ và các nhóm sử dụng Internet thường xuyên.

Đơn vị đã chủ động sản xuất hàng loạt video, phóng sự, infographic, hình ảnh trực quan về kỹ năng thoát nạn, cách sử dụng phương tiện chữa cháy, phòng chống đuối nước và nhận diện nguy cơ cháy nổ trong gia đình, khu dân cư. Các sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, hình ảnh minh họa và tình huống mô phỏng, giúp người xem dễ hiểu, dễ ghi nhớ và có thể áp dụng ngay trong thực tế.

Tất cả các tài liệu số này đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, đồng thời lan tỏa rộng rãi qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… Trong đó, nhiều video đạt lượt xem cao, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực và trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho các trường học, doanh nghiệp, khu dân cư trong quá trình tuyên truyền, tập huấn PCCC.

Việc tận dụng không gian mạng không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách truyền thông, đưa thông tin an toàn PCCC đến với đông đảo người dân một cách nhanh chóng, mà còn từng bước hình thành thói quen tiếp nhận kiến thức PCCC thường xuyên, chủ động - một yếu tố quan trọng để xây dựng xã hội an toàn trước nguy cơ cháy nổ.

Một sáng kiến nổi bật khác đó là việc phối hợp thành lập 51 trung tâm học tập cộng đồng PCCC và CNCH tại các xã, phường. Sau khi ra mắt, lực lượng PCCC đã tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm cho hơn 3.000 người dân và học sinh. Mô hình nhanh chóng trở thành “địa chỉ tin cậy” cung cấp kiến thức PCCC, giúp người dân nâng cao năng lực tự phòng cháy tại chỗ.

Lan tỏa phong trào toàn dân tham gia PCCC

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, ý thức chấp hành quy định an toàn PCCC của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt. Số vụ cháy do bất cẩn, vi phạm quy định giảm đáng kể; nhiều hộ dân chủ động tự kiểm tra, khắc phục nguy cơ tiềm ẩn có thể phát sinh cháy, nổ.

Cùng với việc duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, mới đây Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Mô hình được triển khai đã góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ ngay từ mỗi hộ gia đình, chuyển từ tư duy “bị động ứng phó” sang “tự phòng, tự bảo vệ”. Mỗi hộ dân được trang bị bình chữa cháy và được tập huấn kỹ năng PCCC, CNCH giúp phát hiện - xử lý kịp thời sự cố ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Việc xây dựng hệ thống báo cháy theo cụm dân cư giúp huy động sức mạnh cộng đồng, tạo lá chắn an toàn từ cơ sở. Đồng thời, thông qua hỗ trợ trang bị cho hộ nghèo, mô hình còn thể hiện sự quan tâm của lực lượng Công an đối với người khó khăn, qua đó củng cố niềm tin và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC.

“Khi mỗi người dân hiểu, nhớ và tự giác thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn PCCC, đó chính là thành công lớn nhất của công tác tuyên truyền” - Thượng tá Lê Như Cường, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định.

Minh Phương - Cao Hường
.
.