Trại giam Suối Hai triển khai nghiêm túc, minh bạch công tác đặc xá năm 2026
Thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026, Trại giam Suối Hai đã và đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc nhiều giải pháp nhằm bảo đảm công tác xét đề nghị đặc xá diễn ra đúng quy định pháp luật, khách quan, công khai và thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Ngay sau khi tiếp nhận Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Suối Hai đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân về mục đích, ý nghĩa, điều kiện và tiêu chuẩn xét đặc xá. Đồng thời, đơn vị thành lập Hội đồng xét đề nghị đặc xá, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận nghiệp vụ để bảo đảm việc rà soát hồ sơ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình.
Theo đó, toàn bộ hồ sơ phạm nhân thuộc diện xem xét đều được đối chiếu kỹ lưỡng trên các tiêu chí về quá trình chấp hành án phạt tù, kết quả học tập, lao động cải tạo, ý thức chấp hành nội quy cũng như việc thực hiện các nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật. Các khâu kiểm tra, xác minh được tiến hành nhiều bước nhằm hạn chế tối đa sai sót, bảo đảm đúng người, đúng điều kiện, không để xảy ra tiêu cực.
Trao đổi về công tác chuẩn bị đặc xá năm nay, Thượng tá Phạm Trung Dũng, Phó Giám thị Trại giam Suối Hai cho biết:“Đơn vị xác định công tác đặc xá là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ. Vì vậy, mọi khâu từ rà soát hồ sơ, xét duyệt đến tổ chức tái hòa nhập cộng đồng đều được triển khai nghiêm túc, khách quan, đúng quy định pháp luật và bảo đảm công khai, minh bạch".
Không chỉ tập trung vào công tác xét duyệt hồ sơ, Trại giam Suối Hai còn đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Đơn vị đã chủ động mở các lớp giáo dục tái hòa nhập cộng đồng nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng tìm kiếm việc làm, xây dựng quan hệ gia đình và phòng tránh tái phạm cho phạm nhân trước khi trở về địa phương. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được tăng cường nhằm động viên phạm nhân tích cực học tập, lao động cải tạo, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình và các trung tâm xúc tiến việc làm để hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống sau khi trở về cộng đồng.
Theo Thượng tá Phạm Trung Dũng, một trong những kinh nghiệm quan trọng được rút ra trong quá trình triển khai công tác đặc xá là phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tính công tâm của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát ở từng khâu để bảo đảm tính chính xác, khách quan và đúng đối tượng.
Có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá lần này, phạm nhân Nguyễn Đức Trường, SN 2000, phạm tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy với mức án 7 năm tù, đã chấp hành án được 4 năm 3 tháng và được giảm án 2 lần với tổng thời gian 22 tháng. Nếu được đặc xá lần này, Trường sẽ được trở về sớm hơn 11 tháng so với thời hạn chấp hành án.
Trường cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, học hành dang dở nên sớm phải lao động kiếm sống và làm quản lý cho một nhà nghỉ, từ đó thiếu hiểu biết pháp luật và phạm tội. “Tôi được các cán bộ giáo dục, giúp đỡ, động viên rất nhiều nên đã vượt qua được khó khăn, mặc cảm của bản thân để cải tạo tiến bộ. Khi tôi bị bắt thì con gái còn chưa ra đời. Nếu được trở về lần này, tôi sẽ nỗ lực hết sức để bù đắp cho gia đình và chăm lo cho con”, Nguyễn Đức Trường chia sẻ.
Cũng được đề nghị đặc xá trong đợt này, phạm nhân Đặng Văn Đích, SN 1994, phạm tội cướp tài sản, cho biết sẽ mở một cơ sở làm mộc - nghề được học trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Suối Hai - để ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương. Đích cũng hy vọng sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
“Tôi biết Nhà nước luôn tạo điều kiện cho những người lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng lao động, sống tốt để không phụ sự giáo dục, giúp đỡ của các cán bộ trong trại giam”, phạm nhân Đích bày tỏ.
Trung tá Nguyễn Văn Chí, Phó Trưởng phân trại số 1, Trại giam Suối Hai cho biết, thực hiện Quyết định đặc xá năm 2026, đơn vị đã triển khai khẩn trương, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng, công khai; không để sót lọt trường hợp đủ điều kiện nhưng không được đề nghị đặc xá, đồng thời kiên quyết không đưa vào danh sách những trường hợp không đủ điều kiện.
Việc triển khai công tác đặc xá tại Trại giam Suối Hai không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của chính sách đặc xá - mở ra cơ hội cho những người biết ăn năn, hối cải có điều kiện làm lại cuộc đời, trở thành công.










Thứ trưởng Lê Văn Tuyến kiểm tra công tác đặc xá tại tỉnh Phú Thọ
Triển khai đặc xá năm 2026 bảo đảm chặt chẽ, công bằng và nhân văn