TP Hồ Chí Minh: Người nước ngoài đến xử lý quá hạn tạm trú gia tăng
Ngày 24/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QL XNC) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây số lượng người nước ngoài đến xử lý vi phạm hành chính về hành vi quá hạn tạm trú có xu hướng gia tăng so với trước.
Đây là hiện tượng đáng chú ý, phản ánh nhiều chuyển biến quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người nước ngoài.
Trước hết, nguyên nhân dễ nhận thấy là do chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng thông thoáng. Việc mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời hạn tạm trú, cùng với việc triển khai cấp thị thực điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, du lịch, làm việc và đầu tư tại Việt Nam. Khi số lượng người nhập cảnh tăng lên, thì số trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến cư trú, trong đó có hành vi quá hạn tạm trú, cũng tăng theo là điều tất yếu.
Bên cạnh đó, nhiều người nước ngoài vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa nắm rõ quy định pháp luật về thời hạn tạm trú, nhầm lẫn giữa thời hạn thị thực và thời hạn được phép lưu trú tại Việt Nam. Một số trường hợp do thay đổi kế hoạch cá nhân, công việc hoặc lịch trình di chuyển dẫn đến việc quá hạn ngoài ý muốn.
Đáng chú ý, một nguyên nhân quan trọng khác là do hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực XNC ngày càng được hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, nghiêm minh hơn. Các quy định mới đã nâng mức xử phạt đối với hành vi quá hạn tạm trú, thậm chí có thể áp dụng biện pháp trục xuất đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Chính vì vậy, người nước ngoài có xu hướng chủ động đến cơ quan chức năng để trình báo và xin xử lý sớm, tránh phát sinh hậu quả pháp lý nặng hơn.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật của lực lượng Công an, đặc biệt là Phòng QL XNC, cùng với sự phối hợp của các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp bảo lãnh, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người nước ngoài. Khi phát hiện khách lưu trú có dấu hiệu vi phạm, nhiều đơn vị đã kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở để họ chủ động liên hệ cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Việc người nước ngoài tự giác đến xin xử lý vi phạm không chỉ giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm kéo dài, mà còn thể hiện sự hợp tác tích cực với cơ quan quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, cư trú và lao động tại đặc khu Phú Quốc
Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, giữ vững ổn định địa bàn