Tạp chí Khoa học và Giáo dục an ninh - Dấu ấn 30 năm xây dựng và phát triển

Chủ Nhật, 19/10/2025, 08:16

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân (ANND), sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị chức năng thuộc Học viện và Công an các đơn vị, địa phương, Tạp chí Khoa học và Giáo dục an ninh (KH&GDAN) đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, trở thành cơ quan lý luận chính trị, nghiệp vụ có uy tín của Học viện ANND và của ngành Công an.

1. Ngày 23/10/1995, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 3242/GPXB cho Tạp chí KH&GDAN thuộc Trường Đại học ANND (nay là Học viện ANND). Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu cho sự ra đời và phát triển của Tạp chí KH&GDAN.

Tạp chí Khoa học và Giáo dục an ninh - Dấu ấn 30 năm xây dựng và phát triển -0
Ban Giám đốc Học viện ANND cùng các đồng chí đại biểu, lãnh đạo các đơn vị và các nhà khoa học tại Tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò của Hội đồng biên tập góp phần nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Giáo dục an ninh”.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí KH&GDAN đã không ngừng lớn mạnh, trở thành cơ quan lý luận chính trị, nghiệp vụ có uy tín của ngành Công an, là diễn đàn tin cậy để các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, lãnh đạo, cán bộ thực tiễn trao đổi, chia sẻ, bàn luận các vấn đề khoa học, trao đổi học thuật, các vấn đề lý luận và thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia.

Từ việc chỉ xuất bản 6 số/năm, với số lượng 60 trang một số vào năm 1995, đến nay, Tạp chí KH&GDAN đã xuất bản 24 số/năm bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, với số lượng 120 trang một số và không giới hạn số lượng xuất bản. Đặc biệt, ngày 06/6/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 35/TTKCN-ISN về việc cấp mã số chuẩn quốc tế xuất bản ấn phẩm nhiều kỳ (ISSN) cho Tạp chí KH&GDAN (ISSN-1859-4778). Đây là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của Tạp chí trên hành trình khẳng định vị trí, uy tín khoa học trong hệ thống tạp chí khoa học trong nước và từng bước vươn tầm ra khu vực, thế giới.

Năm 2016, Tạp chí KH&GDAN đã có những thay đổi mạnh mẽ cả về hình thức và nội dung để đáp ứng yêu cầu của tạp chí khoa học theo quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Bìa tạp chí từ chỗ có ảnh phản ánh đưa tin các hoạt động về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học ở bốn trang bìa sang mẫu mới không có ảnh chỉ chứa đựng các thông tin theo quy định đối với bìa của một tạp chí khoa học. Quá trình tổ chức xuất bản, từ chỗ chỉ do Ban biên tập kiểm soát nội dung, Tạp chí đã huy động và sử dụng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học từ các đơn vị thuộc Học viện tham gia thẩm định kín với quy trình hết sức chặt chẽ và nghiêm túc.

Cũng trong năm 2016, Tạp chí đã xuất bản số tiếng Anh về các chủ đề thuộc lĩnh vực an ninh phi truyền thống với các tiêu chí về nội dung, hình thức tiệm cận theo chuẩn Web of Science, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn ISI/Scopus.

Năm 2020, Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định nâng điểm cho các bài báo khoa học đăng Tạp chí KH&GDAN lên tối đa 1.0 điểm và được xếp hạng là một trong những tạp chí khoa học có uy tín của ngành Khoa học an ninh.

Từ những cán bộ Phòng Khoa học (nay là Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học) kiêm nhiệm công tác xuất bản tạp chí những ngày đầu thành lập, đến nay đội ngũ cán bộ, biên tập viên Tạp chí KH&GDAN đã không ngừng được kiện toàn, trình độ chuyên môn và các kiến thức, kỹ năng cần thiết khác được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đến nay, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên đã không ngừng phát triển, với 1 phó giáo sư, 2 tiến sĩ, 8 thạc sĩ; 100% cán bộ, biên tập viên đều trải qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

Bên cạnh đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác biên tập, xuất bản, để nâng cao chất lượng công tác xuất bản, Thường vụ Đảng ủy Học viện đã thành lập Hội đồng chỉ đạo xuất bản là các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện. Hội đồng Biên tập của Tạp chí KH&GDAN cũng thường xuyên được quan tâm bổ sung, phát triển. Hiện nay, Hội đồng Biên tập của Tạp chí gồm 112 thành viên là các nhà khoa học có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ, có trình độ chuyên môn cao và hiểu biết chuyên sâu trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là lĩnh vực nghiệp vụ an ninh.

Đội ngũ cộng tác viên không ngừng được mở rộng, Tạp chí KH&GDAN hiện có hàng nghìn cộng tác viên ở cả trong và ngoài ngành Công an, trong đó nhiều cộng tác viên đang giữ vị trí, trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, khối nội chính, lực lượng vũ trang và cán bộ, giảng viên, học viên các trường CAND.

Với những đóng góp và thành tích nổi bật đó, Tạp chí KH&GDAN đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, có 2 cờ thi đua, hàng chục Bằng khen cấp Bộ và hàng trăm Giấy khen của Giám đốc Học viện, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cho Tạp chí và các cán bộ, biên tập viên Tạp chí.

2. Trong 30 năm qua, Tạp chí KH&GDAN đã xuất bản hàng trăm số tạp chí, đăng tải hàng ngàn bài báo khoa học đề cập đến các vấn đề chuyên sâu về lý luận và thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; giáo dục và đào tạo; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Với những dấu ấn nổi bật trên, Tạp chí KH&GDAN đã thực sự trở thành diễn đàn tin cậy, là cầu nối gắn kết lý luận với thực tiễn và có đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học gần 80 năm xây dựng và phát triển của Học viện, cũng như công tác xây dựng lực lượng, công tác chiến đấu của lực lượng CAND.

Những dấu ấn thầm lặng mà vẻ vang, rất đỗi tự hào đó của Tạp chí KH&GDAN có thể khái quát qua các khía cạnh chủ yếu sau đây:

Tạp chí KH&GDAN đã góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Là diễn đàn khoa học chuyên sâu về lĩnh vực nghiệp vụ an ninh, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong hoạch định đường lối, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Là cầu nối gắn kết giữa lý luận với thực tiễn và là diễn đàn thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, lãnh đạo, cán bộ Công an các đơn vị, địa phương tham gia trao đổi, bàn luận các vấn đề khoa học, học thuật về lý luận và thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, qua đó góp phần xây dựng, phát triển lý luận về bảo vệ ANQG. Đặc biệt, Tạp chí đã phát huy vai trò xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin sai sự thật.

Tạp chí KH&GDAN đã góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ CAND. Những bài viết được đăng tải trong các chuyên mục chuyên sâu về lý luận và thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia đã trở thành nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo quan trọng trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên Học viện nói riêng và các trường CAND nói chung, đồng thời phục vụ công tác tổng kết thực tiễn.

Với quy trình xuất bản ngày càng chuyên nghiệp, từ sơ loại, phản biện kín, biên tập nội dung, biên tập kỹ thuật, duyệt in và phát hành, Tạp chí KH&GDAN luôn đề cao tính khoa học, chính xác và bí mật nghiệp vụ, bảo đảm chuẩn mực của một ấn phẩm học thuật đặc thù trong lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Trước yêu cầu phát triển mới, Tạp chí KH&GDAN đang đứng trước thời cơ và nhiệm vụ quan trọng, đó là đổi mới mạnh mẽ để đột phá phát triển về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, góp phần xây dựng Học viện ANND trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia. Bởi vậy, Tạp chí KH&GDAN phải không ngừng đổi mới, phát triển về mọi mặt, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, khẳng định vị thế trong bản đồ các tạp chí khoa học trong nước, khu vực và vươn tầm thế giới.

Để làm được điều đó, Tạp chí KH&GDAN cần bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, quán triệt và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện ANND.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong công tác quản trị biên tập, phản biện, xuất bản và lưu trữ. Chuẩn hóa hoạt động xuất bản khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ, tiến tới kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học của Bộ Công an. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần chuẩn hóa hoạt động xuất bản theo hướng hiện đại, khoa học, minh bạch, có khả năng tích hợp với các cơ sở dữ liệu nghiên cứu của lực lượng CAND.

Tiếp tục đổi mới hình thức phát hành. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng Tạp chí KH&GDAN bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế và xuất bản điện tử với lộ trình thực hiện khoa học, phù hợp với điều kiện, khả năng của Học viện. Mở rộng hợp tác, trao đổi học thuật với các học viện, trường CAND, các cơ quan nghiên cứu, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các cơ sở đào tạo khác để đa dạng hóa nguồn bài viết và mở rộng phạm vi trao đổi khoa học.

30 năm xây dựng và phát triển, dù trải qua những khó khăn, thách thức, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng hướng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện ANND qua các thời kỳ, sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên. Được sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ, cộng tác hiệu quả, thiết thực của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Công an, Tạp chí KH&GDAN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ghi dấu ấn và đóng góp quan trọng vào thành tựu chung trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện ANND nói riêng, công tác xây dựng lực lượng, công tác chiến đấu của ngành Công an nói chung.

Với truyền thống và những dấu ấn đậm nét đó, Tạp chí KH&GDAN đã và đang vững bước trên chặng hành trình mới “vươn mình phát triển” thực sự trở thành “động lực quan trọng” để Học viện ANND sớm đạt được các nhóm tiêu chí, tiêu chuẩn của cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia, vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

 Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo xuất bản Tạp chí Khoa học và Giáo dục an ninh
.
.