Tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết

Chủ Nhật, 08/02/2026, 08:09

Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, với CBCS hình sự đó là thời điểm “căng mình” thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT. Qua đó, đã chủ động, tích cực, hiệu quả, tội phạm được kiềm chế, kéo giảm sâu với cùng kỳ triển khai cao điểm năm 2025 (giảm 18,43%).

Theo quy luật, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, một số loại tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, thực hiện Điện số 130 của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã ban hành các kế hoạch, công văn để chỉ đạo hệ lực lượng triển khai cao điểm.

Tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết -0
Lực lượng Công an thu giữ tài sản đối tượng cướp ở ngân hàng tỉnh Gia Lai.

Không chậm trễ, ngay sau đó 100% các phòng thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến ngày 31/1/2026); đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Điện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng đảm bảo sát với thực tiễn tình hình, đồng bộ, thống nhất và xuyên suốt đến Công an cơ sở.

Kết quả đã điều tra, khám phá 4.845 vụ (đạt tỷ lệ 78,35%), bắt 10.647 đối tượng; các vụ trọng án, gây bức xúc dư luận xã hội được tập trung điều tra, làm rõ. Trấn áp mạnh mẽ tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm xâm phạm sở hữu, vũ khí, vật liệu nổ, các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc…; bắt, vận động đầu thú 127 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trốn truy nã lâu năm, qua đó, kéo giảm 64 đối tượng truy nã = 1,93% so với đầu kỳ.

Điển hình, vụ án bắt hai tên cướp tiệm vàng sau 40 giờ gây án. Khoảng 22h ngày 23/1/2026, tại Tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, hai đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh xông vào cửa hàng vàng Hồng Ngát. Các đối tượng đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, huy động tối đa lực lượng phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét xuyên đêm nhằm nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án. Chỉ sau 40 giờ truy xét, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ hai đối tượng gây án là Triệu Văn Nam (SN 2004), trú tại tỉnh Bắc Ninh và Đào Nguyên Bách (SN 2006), trú tại tỉnh Hưng Yên.

Vào ngày 19/1/2026, 2 đối tượng sử dụng súng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, tỉnh Gia Lai gây hoang mang dư luận nhân dân. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh, có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh cử lãnh đạo Cục, lãnh đạo cấp phòng và CBCS dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án.

Ngày 5/2, Ban chuyên án đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gây án là Phạm Anh Tài (tên gọi khác là Tài đen, SN 1990), trú tại 21 Đăng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và Lê Văn Ân (SN 1993), thu giữ 4 khẩu súng và cùng nhiều vật chứng của vụ án. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Bên cạnh đó, góp phần vào thành quả, chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác biểu dương, khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời, tạo khí thế mạnh mẽ trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu, địa bàn trọng điểm và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cuối năm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm đến người dân đã được chú trọng.

Tuy nhiên, theo Cục Cảnh sát hình sự, một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm cờ bạc trên không gian mạng. Tình trạng mua bán, vận chuyển, vận chuyển pháo trái phép diễn ra phức tạp (phát hiện, bắt giữ hơn 14 tấn pháo), tiềm ẩn việc chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ phức tạp, nhất là các đối tượng là học sinh.

Dự báo thời gian tới, một số loại tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp trong và sau Tết, để tiếp tục triển khai có hiệu quả cao điểm, tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm về TTXH, Cục Cảnh sát hình sự đã đưa ra các giải pháp công tác trọng tâm, trước hết tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và các Cục nghiệp vụ. Sau đó, tăng cường công tác nắm tình hình tội phạm xâm phạm TTXH từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động dự báo, nhận diện các loại tội phạm nổi lên trên từng tuyến, lĩnh vực, địa bàn để kịp thời tham mưu triển khai các giải pháp phòng ngừa; kiên quyết không để xảy ra các vụ án trọng án, gây bức xúc dư luận.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, huy động lực lượng trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ gây án.... Tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm đường phố, giải quyết hiệu quả tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tập trung điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh các đối tượng phạm tội, nhất là trong các vụ trọng án, dư luận xã hội quan tâm...

Minh Hiền
.
.