Phát huy vai trò chủ công của lực lượng Công an trong phòng, chống ma túy tại địa bàn Huế
Thời gian qua, lực lượng Công an TP Huế đã gương mẫu đi đầu, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy. Đặc biệt, hiện Công an TP Huế cùng với các đơn vị đang tập trung thực hiện Đề án xây dựng “xã, phường không ma túy”, góp phần giữ vững ANTT địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tăng cường quản lý, kiểm tra
Theo thống kê, toàn TP Huế hiện có 1.942 cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, bao gồm các ngành nghề sản xuất con dấu; kinh doanh ngành nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh các loại pháo; kinh doanh các dịch vụ như lưu trú, in, cầm đồ, karaoke, bảo vệ, phẫu thuật thẩm mỹ...
Quá trình hoạt động, một số cơ sở vì chạy theo lợi nhuận đã cho các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tạo sơ hở cho tội phạm núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Như cách đây không lâu, nhóm đối tượng Nguyễn Hữu Huy (SN 1999), Trần Mạnh Hiếu (SN 2003), Lê Quang Tiến (SN 1997), Đặng Văn Hồng Sơn (SN 1994), Nguyễn Khoa Phước (SN 1998), Nguyễn Như Thạch (SN 1999) và Võ Anh Khoa (SN 1999, tất cả cùng trú tại TP Huế) tìm đến quán karaoke trên đường Lê Lợi để thuê phòng hát và sử dụng ma túy. Lúc đang “phê” ma túy, các đối tượng đã bị Công an TP Huế ập vào bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Võ Anh Khoa tại phường An Cựu, Công an thu giữ hơn 9,1 gam ma túy ketamine, hơn 8,2 gam ma túy dạng viên (MDMA và ketamine).
Ngoài ra, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế và Công an các phường, xã cũng đã bắt quả tang nhiều nhóm đối tượng khác có hành vi thuê phòng nhà nghỉ, khách sạn để tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT vi phạm, có hành vi buông lỏng quản lý để tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy lợi dụng hoạt động gây mất ANTT, Công an TP Huế đã tăng cường công tác quản lý, thường xuyên tổ chức kiểm tra những cơ sở này, qua đó kiên quyết xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm.
Bên cạnh đó, Công an TP Huế đã gương mẫu, đi đầu, phát huy vai trò chủ công, quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra về PCTP ma túy và tệ nạn ma túy. Công an TP Huế đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 thành phố thành lập nhiều đoàn kiểm tra, làm việc với chính quyền các xã, phường đóng trên địa bàn để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng thực hiện đồng bộ giải pháp để chung sức đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là thực hiện đề án “xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2026 – 2030”.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với Công an các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Đơn vị đã chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, vận động người dân ở các xã biên giới A Lưới cùng tham gia vào phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó tạo “lá chắn” chống ma túy thẩm lậu vào địa bàn các xã biên giới.
Nhân rộng mô hình hiệu quả
Với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài phòng, chống ma túy”, Công an TP Huế đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản phòng, chống ma túy tại cơ sở. Trong đó phải kể đến các mô hình hiệu quả như mô hình dân vận khéo “Biên giới bình yên”; “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy” tại địa bàn các xã biên giới A Lưới; mô hình “Trường học không ma túy” được triển khai đồng bộ tại 100% cơ sở giáo dục từ cấp Trung học cơ sở trở lên; mô hình “phòng, chống ma túy trong vùng giáo dân”.
Thầy giáo Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế - một điểm sáng trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với mô hình “Trường học thân thiện, an toàn”, cho biết, hiện mô hình “Trường học thân thiện, an toàn” của nhà trường có sự tham gia của đông đảo sinh viên và thầy, cô giáo. Trường đã tổ chức cho 100% sinh viên ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội. Tích cực phối hợp với cơ quan Công an tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật để giúp học viên, sinh viên nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.
“Nhờ thực hiện tốt mô hình trên nên nhà trường đã đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, đặc biệt không để xảy ra trường hợp mua bán, tàng trữ, sử dụng chất gây nghiện. Vào tháng 8/2025, nhà trường vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”, thầy giáo Phạm Bá Hùng chia sẻ.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế còn cho biết thêm, cùng với các giải pháp kể trên, lực lượng đơn vị còn liên tiếp tổ chức nhiều đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Như vừa qua, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh, thu giữ gần 30kg ma túy, bắt giữ đối tượng Trần Bảo Vũ (SN 1993) là đối tượng cầm đầu cùng các đối tượng liên quan. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện và hoạt động tư vấn, tái hòa nhập cộng đồng, quản lý sau cai nghiện.
“Chính nhờ sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nòng cốt gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an nên tình hình ma túy trên địa bàn được kiểm soát, không để ma túy phát sinh trên diện rộng. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn, xây dựng TP Huế trở thành đô thị di sản văn minh, đáng sống trong lòng người dân, du khách”, Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn cho hay.

TP Hồ Chí Minh: Truy tận gốc tội phạm ma tuý để làm sạch địa bàn
Đồng Nai: Truy quét tội phạm ma túy, giữ bình yên địa bàn