Nỗ lực bám địa bàn cơ sở để giữ vững trật tự đô thị

Chủ Nhật, 19/10/2025, 08:43

Thời gian gần đây, Công an các xã, phường ở TP Huế đã thực hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả để bảo đảm trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC). Trong đó, lực lượng Công an đóng ở địa bàn cơ sở vừa chú trọng tuyên truyền các quy định của pháp luật, vừa tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể để thành lập các tổ công tác ra quân lập lại TTĐT, TTCC.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, phường Mỹ Thượng (TP Huế) có diện tích 28,83km2, dân số hơn 44.000 người. Do địa bàn rộng khi có 3 xã, phường cũ gồm Phú An, Phú Mỹ, Phú Thượng sáp nhập lại, dân số đông nên ngoài chú trọng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn, Công an phường Mỹ Thượng còn tích cực triển khai các giải pháp, chủ động tham mưu UBND phường Mỹ Thượng thành lập Tổ kiểm tra tình hình TTĐT trên địa bàn.

Nolucbamdiaban-1760838208010.jpg
Công an phường Mỹ Thượng (TP Huế) cùng các đơn vị tuyên truyền, xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh.

Đại úy Lê Trần Yến Nhi, Phó trưởng Công an phường Mỹ Thượng cho biết, hiện địa bàn phường có chợ Mai, chợ An Lưu, chợ An Truyền… với hàng trăm tiểu thương kinh doanh buôn bán các loại hàng hóa, thực phẩm. Đặc biệt, dọc tuyến tỉnh lộ 10 và các tuyến đường lớn thuộc địa bàn, nhiều tiểu thương buôn bán tôm, cá và hải sản thường tổ chức họp chợ tạm bên lề đường vào sáng sớm, dẫn đến gây mất TTĐT và mất an toàn giao thông (ATGT).

Vì thế, trong sáng 14/10 vừa qua, Tổ kiểm tra TTĐT phường Mỹ Thượng do đồng chí Lê Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng làm Trưởng đoàn cùng lực lượng Công an phường và các đơn vị đã tổ chức kiếm tra tại các khu chợ và tuyến đường kể trên. Qua đó lập biên bản đối với 5 trường hợp người dân có hành vi lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, gây mất TTĐT.

“Đối với những trường hợp này, ngoài nhắc nhở, đơn vị còn yêu cầu người dân ký cam kết không tái phạm. Tại các khu chợ, qua kiểm tra, đơn vị còn nhắc nhở tiểu thương chú trọng đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; không lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh. Đồng thời các đơn vị còn tiến hành kẻ vạch ranh giới, bố trí lại khu vực tập kết hàng hóa nhằm đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông tại các chợ”, Đại úy Lê Trần Yến Nhi cho hay.

Thời gian qua, các đơn vị, địa phương tại TP Huế đã tích cực triển khai công tác bảo đảm TTĐT, TTCC. Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng dừng, đỗ phương tiện giao thông trái quy định gây mất mỹ quan, mất TTĐT. Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách sử dụng văn phòng đại diện thành “bến xe trá hình”.

Nhiều thanh, thiếu niên chạy xe môtô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường gây mất trật tự ATGT, ảnh hưởng đến TTĐT, TTCC. Do đó, Công an TP Huế đã yêu cầu Công an các phường, xã đóng trên địa bàn tập trung lực lượng, triển khai cách làm hay và huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Tại phường Phú Xuân (TP Huế) hiện có 31.500 hộ dân, hơn 130.000 nhân khẩu, 1.650 cơ sở kinh doanh cùng hàng chục trường học và nhiều điểm di tích lịch sử thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Do đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Huế, Công an phường Phú Xuân đã tích cực bố trí CBCS, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của địa phương để ra quân lập lại TTĐT, TTCC.

Trung tá Huỳnh Ngọc Kim Anh, Phó trưởng Công an phường Phú Xuân cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy và UBND phường Phú Xuân ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch cụ thể, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tham gia của cả hệ thống chính trị để giữ vững tình hình ANTT, đảm bảo TTĐT, TTCC địa bàn. Đặc biệt, các mô hình “Camera an ninh”, “cổng trường an toàn”, “Tổ dân phố không tội phạm” được tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả, qua đó giúp lực lượng Công an phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc.

“CBCS đơn vị đã tích cực bám sát địa bàn cơ sở, tuần tra nhắc nhở người dân và phối hợp với các lực lượng khác để xử lý vi phạm về TTĐT, TTCC. Đơn vị còn phối hợp với Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế đề xuất lắp biển cấm xe và sắp tới sẽ xây dựng các điểm giữ xe an toàn cho người dân và du khách để vừa đảm bảo ATGT, vừa đảm bảo TTĐT”, Trung tá Huỳnh Ngọc Kim Anh chia sẻ.

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTĐT, TTCC trên địa bàn, lãnh đạo Công an TP Huế đã yêu cầu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng CSGT và Công an các xã, phường chủ động tham mưu chính quyền địa phương cùng cấp hoàn thành việc kiện toàn lực lượng TTĐT; rà soát các tuyến trọng điểm để triển khai các biện pháp bảo đảm TTĐT, TTCC bền vững, lâu dài và hiệu quả.

Tham mưu quy hoạch các khu vực kinh doanh, buôn bán tập trung cho người bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ ăn uống và các điểm đỗ xe xích lô, xe mô tô phục vụ đón, trả khách xung quanh các điểm tập trung đông khách du lịch, bến xe; giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về trật tự ATGT, TTĐT, TTCC.

Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý địa bàn, trong đó yêu cầu Công an các xã, phường rà soát các tuyến trọng điểm, tham mưu UBND cùng cấp đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế lắp đặt các camera phục vụ giám sát, xử lý vi phạm về TTĐT, TTCC. Đồng thời tiếp tục xây dựng mới, nhân rộng các mô hình điển hình, hoạt động có hiệu quả để đảm bảo TTĐT, TTCC địa bàn.

Anh Khoa
.
.