Những "cánh tay nối dài" góp phần quan trọng bảo vệ bình yên xứ Lạng
Dù mới thành lập và đi vào hoạt động chưa đầy 2 năm, nhưng những đóng góp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở tại tỉnh Lạng Sơn là không thể phủ nhận. Họ chính là những “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Công an cơ sở, là “tai mắt” tinh tường giúp giữ vững thế trận an ninh ngay từ địa bàn dân cư.
Những “cánh tay nối dài” ở khu dân cư
Kỳ Lừa, một phường trung tâm của tỉnh Lạng Sơn, nơi dân cư tập trung buôn bán, kinh doanh sầm uất nhất nhì tỉnh. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển kinh tế là những áp lực không nhỏ về công tác quản lý địa bàn, đảm bảo ANTT. Khối 14, phường Kỳ Lừa, với hơn 400 hộ dân, trên 1.600 nhân khẩu, là nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động về đêm như quán ăn, quán hát tại các khu đô thị Phú Lộc 1 và Phú Lộc 2. Đây cũng là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp nhất về ANTT. Để làm tốt công tác đảm bảo ANTT, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an cơ sở, có sự hỗ trợ không nhỏ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Tổ bảo vệ ANTT cơ sở khối 14, phường Kỳ Lừa có 5 thành viên, dù lực lượng rất mỏng so với quy mô dân số địa bàn đông. Để kịp thời nắm bắt tình hình, Tổ đã chủ động phân công thành viên phụ trách theo từng tổ dân phố. Ông Phạm Thanh Nguyên, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở khối 14 chia sẻ, ông và các thành viên trong tổ đều là người địa phương, sinh ra và lớn lên tại địa bàn, thông thuộc, hiểu rõ phong tục, tập quán, nếp sống, thói quen của từng người dân trong khối phố. Đây là lợi thế lớn để ông và các thành viên trong tổ thuận lợi trong nắm bắt tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ.
Thực tế đã chứng minh, từ sự gắn bó rất đặc biệt này, mọi vấn đề phức tạp phát sinh tại địa bàn, tại khu dân cư được Tổ nhanh chóng nắm bắt. Đơn cử, năm 2025, qua công tác tuần tra, Tổ bảo vệ ANTT khối 14 đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 vụ thanh thiếu niên mâu thuẫn, xích mích tại các quán ăn, quán hát sau khi uống rượu bia. Chính nhờ có sự can thiệp vừa khéo léo vừa kiên quyết của các thành viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở khối 14, đã kịp thời ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng xảy ra.
Không chỉ dừng lại ở việc kịp thời xử lý các vụ việc liên quan ANTT ngay tại địa bàn cơ sở, Tổ còn đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa. Từ năm 2025 đến nay, các thành viên Tổ ANTT cơ sở khối 14 phường Kỳ Lừa đã tham gia cùng lực lượng Công an phường tổ chức hàng chục buổi tuần tra và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao kỹ năng PCCC, phòng ngừa tội phạm cho người dân. Bên cạnh đó, các thành viên trong Tổ ANTT cơ sở còn làm tốt vai trò hạt nhân trong xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT trong cộng đồng.
Tiêu biểu là hiện nay khối 14, phường Kỳ Lừa tất cả 5/5 khu phố đã thành lập tổ liên gia an toàn về ANTT, với 100% hộ gia đình tham gia, qua đớ góp phần cùng lực lượng Công an phường Kỳ Lừa quản lý tốt địa bàn, không để xảy ra các vụ phạm pháp hình sự hay các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng; đồng thời, gắn kết nhân dân xây dựng cộng đồng dân cư khối 14 phường Kỳ Lừa đoàn kết, văn minh.
Không chỉ ở phường Kỳ Lừa, dấu ấn của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác bảo vệ ANTT, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân để lại dấu ấn trên tất cả các địa bàn của tỉnh Lạng Sơn. Khi những con đường bắt đầu lên đèn, màn đêm buông xuống, những cán bộ tham gia bảo vệ ANTT cơ sở lại âm thầm bước vào ca trực, tổ chức tuần tra với tất cả sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm vì bình yên xóm, làng.
Siết chặt kỷ cương, nâng tầm nghiệp vụ
Xác định lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là hạt nhân quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở, từ khi lực lượng ANTT cơ sở được thành lập và hoạt động đến nay, công tác tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với lực lượng này luôn được Công an tỉnh Lạng Sơn quan tâm, chú trọng. Nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn chuyên môn đã được Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các đơn vị, địa bàn tổ chức. Đơn cử, cuối tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho 90 học viên là Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên các địa bàn.
Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là cửa ngõ giao thương lớn với nước bạn Trung Quốc. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều tuyến đường biên giới, cửa khẩu, hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu diễn ra sôi động. Những tính chất địa bàn ấy đã tạo điều kiện thuân lợi để Lạng Sơn phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn không ít yếu tố phức tạp về ANTT.
Nổi lên là các loại tội phạm và vi phạm pháp luật như: buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm qua biên giới; tội phạm ma túy với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; tình trạng xuất nhập cảnh trái phép; tội phạm sử dụng công nghệ cao; các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…
Ở một số địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tình hình an ninh nông thôn, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hết sức quan trọng. Họ chính là “tai mắt” của cấp ủy, chính quyền và là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an địa bàn. Đây là lực lượng luôn gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình ngay từ ban đầu, từ sớm, từ xa.
Bởi vậy, việc tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tổ bảo vệ ANTT cơ sở luôn được Công an tỉnh Lạng Sơn duy trì thường xuyên, và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm, qua đó siết chặt kỷ cương, nâng tầm chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT, an toàn xã hội đặt ra ngày càng cao hiện nay.
Dù mới đi vào hoạt động chưa đầy 2 năm, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Lạng Sơn đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Mỗi thành viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở các địa bàn không chỉ luôn năng nổ, nỗ lực với nhiệm vụ giữ gìn ANTT mà còn là những nhân tố quan trọng gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng đoàn kết tại khu dân cư, hỗ trợ đắc lực lực lượng Công an trong công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ bình yên mảnh đất biên cương Tổ quốc.




Thủ tướng dự, chỉ đạo Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
Phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở