Nhanh chóng ổn định tổ chức, giữ vững ANTT từ cơ sở
Xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Ái Nghĩa và các xã Đại Hiệp, Đại Hòa, Đại An, Đại Nghĩa thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ. Sau khi thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập, xã Đại Lộc là một trong những đơn vị hành chính cấp xã có diện tích rộng (gần 74km2), đông dân (hơn 61.000 người) của Đà Nẵng.
Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác mới, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã này đã đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát địa bàn cơ sở với quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên hoạt động chính thức của chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Đại Lộc đã tổ chức giao ban, triển khai nhiệm vụ công tác. Trong buổi giao ban, lãnh đạo Công an xã đã giao nhiệm vụ, yêu cầu toàn thể CBCS tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị cũ, nhanh chóng tiếp cận công việc mới để đảm bảo không bị ngắt quãng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.
Ngay trong ngày đầu làm việc, các tổ công tác của Công an xã Đại Lộc đã tiến hành rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ công tác, kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác của Công an các địa phương cũ để đưa ra phương hướng, biện pháp thực hiện trong thời gian tới; tổ chức tăng cường quân số trực chiến, xây dựng kế hoạch tuần tra khép kín địa bàn, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong công tác đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn.
Đáng chú ý, để phục vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, Công an xã Đại Lộc đã xây dựng và triển khai kế hoạch củng cố, kiện toàn hệ thống camera giám sát an ninh. Đây là công cụ hữu hiệu, góp phần đắc lực giúp lực lượng Công an xã nắm bắt nhanh chóng, kịp thời tình hình ANTT cũng như trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã.
Bên cạnh việc khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp nơi làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCS để nhanh chóng bắt tay vào công việc, Công an xã Đại Lộc cũng đã bố trí 3 vị trí tiếp và giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ công dân ngay tại trụ sở làm việc, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính.
Lãnh đạo Công an xã Đại Lộc bày tỏ, việc sáp nhập địa giới hành chính không chỉ là thay đổi về mặt địa bàn mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp, cách làm. Vì vậy, Công an xã Đại Lộc đã quán triệt đến tất cả CBCS tiếp tục bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, bảo đảm ANTT trong mọi tình huống ngay từ cơ sở.
Sau sáp nhập, Công an xã Đại Lộc được bố trí trụ sở làm việc tại Công an huyện Đại Lộc cũ. Đây là một thuận lợi rất lớn về cơ sở vật chất, hạ tầng để CBCS Công an xã Đại Lộc yên tâm công tác. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, sáp nhập cũng làm thay đổi vị trí công tác của một số cán bộ Công an xã trước đây, tuy nhiên với tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, các CBCS Công an được bố trí về công tác tại Công an xã Đại Lộc đều thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao với sự sắp xếp của tổ chức.
“Vì nhiệm vụ chung, vì mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, công tác đảm bảo ANTT ngày càng hiệu quả hơn, cá nhân tôi cũng như các cán bộ khác đều vui vẻ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới”, Trung tá Lương Ngọc Quốc, Phó Trưởng Công an xã Đại Lộc, bộc bạch.
Đến nay, Công an xã Đại Lộc đã kiện toàn 5 tổ công tác theo hướng dẫn của cấp trên gồm Tổ Cảnh sát khu vực, Tổ Tổng hợp, Tổ Phòng, chống tội phạm, Tổ Cảnh sát trật tự, Tổ An ninh. Dù lực lượng còn mỏng, trong khi diện tích địa bàn xã rộng, dân số đông, song tập thể CBCS Công an xã Đại Lộc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn bước đầu, bám sát địa bàn cơ sở, thể hiện rõ quyết tâm giữ vững ANTT trên địa bàn trong tình hình mới.
“Với khí thế mới, quyết tâm mới, tập thể lãnh đạo, CBCS Công an xã Đại Lộc phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bảo đảm ANTT trên địa bàn xã ngay từ những ngày đầu tiếp nhận, giữ vững bình yên, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập”, Trung tá Lương Ngọc Quốc nhấn mạnh.