Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm ma túy
Các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy: Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan đã tăng cường lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm ma túy và đạt được nhiều kết quả quan trọng, triệt phá nhiều chuyên án lớn, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy.
Chiều 26/5, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng), Cục Nghiệp vụ và pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Quốc phòng) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan, Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương, Quý II năm 2025.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương Qúy II, năm 2025 cho thấy, các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy đã quán triệt và triển khai thực hiện tích cực công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy…; hỗ trợ lẫn nhau trong trao đổi, xử lý, xác minh thông tin ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt đã phối xác lập, đấu tranh thành công chuyên án chung về triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy quy mô lớn, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.
Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện hơn 8.700 vụ, bắt giữ hơn 16.300 đối tượng phạm tội về ma túy; vật chứng thu giữ hơn 113 kg heroin, 614 kg cần sa, hơn 2,2 tấn + hơn 1,3 triệu viên ma túy tổng hợp (MTTH), 3,7 tỷ đồng. Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ 35 vụ, 207 đối tượng, thu giữ: hơn 1,6 tấn + 33.000 viên MTTH, 44 kg heroin, 228 kg cần sa, gần 80 tấn hóa chất, tiền chất... cùng nhiều tài liệu có liên quan. Trong đó, có 2 vụ phối hợp với các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy nhấn mạnh, tình hình tội phạm ma túy trong thời gian qua tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia, các cơ sở sản xuất trái phép chất ma túy lớn với quy mô công nghiệp; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và liều lĩnh, sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt, gây ra những tổn thất nặng nề về tính mạng và sức khỏe của CBCS tham gia phá án.

Trước tình hình trên, theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy gồm: Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan đã tăng cường lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm ma túy và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, triệt phá nhiều chuyên án lớn, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy.
“Tuy nhiên, trước sự chuyển đổi nhanh chóng của tình hình, chúng ta cần tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm ma túy”- Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy nêu rõ.
Tại hội nghị, đại diện các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy đã tham luận sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả đạt được trong công tác phòng, chống ma túy của 4 lực lượng thời gian qua; phân tích chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, trao đổi thông tin và triển khai các biện pháp nghiệp vụ; thảo luận và thống nhất các giải pháp phối hợp cụ thể, tập trung vào các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển, nhằm ngăn chặn hiệu quả ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát…