Lực lượng Công an cơ sở vận hành đồng bộ, xuyên suốt, phục vụ nhân dân
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về triển khai sắp xếp, tổ chức Công an cấp xã theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các nhiệm vụ công tác Công an đảm bảo diễn ra ổn định, không để gián đoạn khi sáp nhập các xã.
1.Khi chúng tôi có mặt tại Công an thị trấn Đồng Đăng và Công an các xã Thụy Hùng, Phú Xá, Hồng Phong, Bảo Lâm sẽ là Công an xã Đồng Đăng mới, các cán bộ Công an xã vẫn đang duy trì hiệu quả các nhiệm vụ công tác được giao, kịp thời giải quyết các công việc. Ngoài việc duy trì đảm bảo ANTT ở cơ sở, công tác trực ban, trực chiến, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, Công an các xã còn thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo không để gián đoạn.
“Hôm nay, tôi đến đây làm thủ tục cấp giấy thông hành… Đến thời điểm này, CBCS Công an thị trấn Đồng Đăng vẫn làm việc bình thường, mọi hoạt động đều diễn ra thông suốt. Trong quá trình này, tôi đã được các đồng chí Công an tận tình hướng dẫn làm thủ tục thuận tiện, nhanh chóng”- chị Trần Thu Hương, ở tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Đăng (sau sáp nhập) cho biết: Qua theo dõi, đôn đốc cũng như phối hợp, tôi nhận thấy rằng lực lượng Công an của các xã hợp nhất thành Công an xã Đồng Đăng mới đã chủ động trong việc bố trí lực lượng để triển khai các nhiệm vụ. Một mặt vẫn phải ổn định công tác Công an, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Mặt khác, cũng phải làm công tác chuẩn bị về công tác nhân sự, vị trí, cơ sở vật chất để triển khai nhiệm vụ khi mà từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động”.
Tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, nơi sẽ hợp nhất các xã An Sơn, Bình Phúc và Yên Phúc thành một đơn vị hành chính mới, công tác chuẩn bị cũng được triển khai nghiêm túc. Trung tá Nguyễn Hữu Nghị, Trưởng Công an xã Yên Phúc, huyện Văn Quan cho biết: Theo đề án của UBND tỉnh, các xã An Sơn, Bình Phúc và Yên Phúc, huyện Văn Quan sáp nhập nguyên trạng đơn vị hành chính và thành lập đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Yên Phúc. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an cấp xã sẽ được sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đảm bảo các điều kiện theo quy định. Hiện nay, đơn vị đã hoàn thành việc kiểm đếm, đối chiếu, đánh giá thực trạng toàn bộ tài sản được giao quản lý, sử dụng và báo cáo Công an tỉnh.
“Chúng tôi đã hoàn tất kiểm đếm, báo cáo toàn bộ tài sản, trang thiết bị được giao quản lý. Đồng thời sẵn sàng tiếp nhận phương án kiện toàn tổ chức, nhân sự để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mới… Trong thời gian tới, tôi tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, công tác chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo sự phân công”- Trung tá Nguyễn Hữu Nghị, Trưởng Công an xã Yên Phúc cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh, sau khi thực hiện sáp nhập, tỉnh Lạng Sơn còn 65 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 4 phường, 61 xã), giảm 129 đơn vị so với hiện tại. Tương ứng, số lượng Công an cấp xã cũng được điều chỉnh từ 194 đơn vị xuống còn 65 đơn vị. Việc sáp nhập các xã nói chung, Công an các xã nói riêng là một bước cải cách quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an tại địa bàn cơ sở.
Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Công an tỉnh Lạng Sơn luôn xác định tổ chức bộ máy ổn định thì công việc mới diễn ra thuận lợi và phục vụ tốt nhất cho người dân; đồng thời, việc duy trì đảm bảo ANTT, quan tâm rà soát kỹ lưỡng để bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất để phục vụ công tác của Công an cấp xã mới, địa điểm tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân.
“Việc sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã gắn với việc sắp xếp cán bộ là công việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm nên trong quá trình thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, chế độ chính sách cho đội ngũ Công an tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện... Tổ chức lại đội ngũ cán bộ Công an tỉnh phải gắn với mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo Công an cấp xã được triển khai đảm bảo đúng quy định, khách quan, minh bạch, hướng tới xây dựng đội ngũ CBCS đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới…”- Đại tá Nguyễn Tiến Trung nhấn mạnh.
2. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Tiến Trung, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác.
Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh cho biết: Trên cơ sở chủ trương, đề án của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Công an, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã. Đồng thời, thành lập các tổ công tác tiến hành khảo sát thực tế tại các địa bàn mới để đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với tổ chức bộ máy, việc rà soát đội ngũ cán bộ, bố trí nhân sự phù hợp với từng địa bàn cũng đang được khẩn trương thực hiện. Công an tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện các điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ để bố trí, điều động đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc ổn định, liên thông và kế thừa.
Thượng tá Phùng Thế Anh, Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin: “Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể về việc kiểm kê, bàn giao, tiếp nhận tài sản phục vụ công tác sắp xếp. Các đơn vị Công an cấp xã được yêu cầu hoàn tất kiểm đếm, đánh giá thực trạng tài sản, phương tiện, công cụ hỗ trợ, vũ khí, trang thiết bị chuyên dùng… trước ngày 15/6. Sau đó, từ ngày 16/6, Công an tỉnh tổ chức 4 tổ công tác tiến hành đối chiếu, kiểm tra thực tế tại cơ sở, hoàn thành trước ngày 1/7/2025”.
Trên cơ sở kết quả kiểm kê, Công an tỉnh sẽ thực hiện phân bổ, điều chuyển tài sản hợp lý theo quy mô, địa bàn, điều kiện thực tế của từng đơn vị, tránh lãng phí, đồng thời nghiên cứu phương án sử dụng, cải tạo trụ sở phù hợp với mô hình mới.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu Công an tỉnh trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 1178/UBND-KTTH, ngày 14/6/2025 về việc khẩn trương thực hiện một số nội dung về tài sản, con dấu khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành Công văn về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký, thu hồi con dấu khi giải thể cấp huyện hoặc thay đổi về tổ chức.
Trong đó, đã đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh rà soát, thống kê số lượng cơ quan, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cơ quan, tổ chức trực thuộc sắp xếp lại, danh sách tên gọi, thời gian bắt đầu sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước; danh sách các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động cung cấp cho Công an tỉnh để chủ động chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực phục vụ công tác đăng ký thu hồi con dấu theo quy định.
Trên tinh thần khẩn trương, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tập trung chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác đăng ký mẫu dấu mới của các đơn vị chính quyền theo mô hình mới và thu hồi con dấu của các cơ quan, tổ chức theo mô hình cũ trước đây.
Theo dự kiến, Thượng tá Hoàng Tiến Dương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ điều động về Công an xã Đồng Đăng. Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết: “Nhận nhiệm vụ mới, tôi và tập thể CBCS Công an xã sẽ sớm ổn định lực lượng, tiếp tục quyết tâm nỗ lực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn”.
Trung tá Nguyễn Quang Tùng, Phó Chánh Thanh tra, Công an tỉnh Lạng Sơn- theo dự kiến, anh sẽ nhận công tác tại Công an phường Kỳ Lừa. “Chúng tôi xác định về cơ sở để bám sát tình hình địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân…, đảm bảo giữ bình yên hạnh phúc cho người dân”.
Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương nhưng cũng rất thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và nghiêm túc, công tác chuẩn bị các điều điều kiện cho Công an cấp xã hoạt động khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã và đang được Công an tỉnh triển khai tích cực. Từ đó, đảm bảo hoạt động Công an cấp xã mới sẽ vận hành ngay từ ngày 1/7/2025 đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, giữ vững ANTT ở cơ sở, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.