Lực lượng CAND góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới
Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND), Báo CAND trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng – Phó Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) về những kết quả đạt được của Đề án “CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo” (Đề án 05).
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những thành tựu chính trong việc triển khai Đề án 05 của Bộ Công an thời gian qua?
Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng: Ngày 6/9/2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 05 của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an. Ngày 15/6/2021, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ chính thức ra mắt. Sau hơn 4 năm, đến nay Văn phòng Thường trực đã đạt được những kết quả vững chắc với vai trò là cơ quan tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an trong triển khai Đề án 05. Từ việc mở rộng địa bàn, cử thêm sĩ quan tham gia dưới hình thức cá nhân và đang tích cực huấn luyện, chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị để Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 (VNFPU 1) sẵn sàng triển khai tại các Phái bộ LHQ khi có yêu cầu.
Từ năm 2022 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã cử được 5 tổ công tác, 15 lượt sĩ quan thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan, Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei). Có 1 sĩ quan được cử tới làm việc tại trụ sở LHQ ở New York (Hoa Kỳ) ở vị trí mà LHQ đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao. Cuối tháng 7/2025, Bộ Công an tiếp tục cử 6 sĩ quan tham gia GGHB tại phái bộ mới – Phái bộ MINUSCA tại Cộng hoà Trung Phi.
Chúng ta đã xây dựng được kênh hợp tác cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Công an với lãnh đạo của LHQ phụ trách GGHB; làm việc với các cơ quan thuộc Cục Hoạt động hòa bình LHQ; với các đối tác nước ngoài để hỗ trợ Bộ Công an trong đào tạo, huấn luyện cán bộ tham gia lực lượng GGHB LHQ.

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 05?
Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng: Lĩnh vực GGHB LHQ đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thời gian qua. Văn phòng Thường trực được lãnh đạo Bộ Công an cho phép trực tiếp tuyển chọn cán bộ ở tất cả các cấp trong toàn lực lượng CAND để xây dựng và triển khai lực lượng GGHB LHQ. Trên cơ sở đó, Văn phòng Thường trực đã luôn được các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng ủng hộ, cử những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn và sức khỏe tốt tham gia hoạt động GGHB LHQ ở cả hình thức cá nhân và đơn vị.
Cùng với đó là sự ủng hộ của LHQ, các phái bộ GGHB LHQ. Các quốc gia có tiềm năng và kinh nghiệm tham gia GGHB LHQ cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong công tác chuẩn bị, triển khai và hoạt động của lực lượng.
Thuận lợi đan xen khó khăn. Do đặc thù các sĩ quan tham gia hoạt động GGHB phải đáp ứng các tiêu chí rất cao của LHQ như ngoại ngữ, kiến thức chung về GGHB, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho cảnh sát LHQ, kỹ năng bắn súng, lái xe,… Do đó, công tác tuyển chọn lực lượng đáp ứng yêu cầu gặp nhiều khó khăn. Việc bảo đảm sức khỏe, tâm lý ổn định cho cán bộ khi làm việc tại môi trường đa quốc gia, địa bàn ở xa Tổ quốc, có nhiều rủi ro và thiếu thốn cũng là thách thức không nhỏ.
Thực tế sau hơn 4 năm triển khai lực lượng GGHB LHQ tại các phái bộ, các sĩ quan CAND đã nỗ lực vượt qua thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều đồng chí vinh dự được tặng Huy chương Vì sự nghiệp GGHB LHQ và gia hạn thời gian công tác. Nhiều đồng chí đã đảm nhiệm các vị trí quan trọng ở phái bộ như Chỉ huy trưởng Văn phòng Cảnh sát GGHB LHQ bang Đông Xích Đạo, Trưởng Trung tâm Tác chiến khẩn cấp và Hỗ trợ cơ sở dữ liệu,…
Các sĩ quan có nhiều đóng góp chuyên môn nổi bật, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tạo dấu ấn trong lòng người dân và bạn bè quốc tế. Nổi bật là sáng kiến tạo phần mềm phân công lịch tuần tra hàng ngày tự động; thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tác chiến và hồ sơ tội phạm; các hoạt động thiện nguyện; tuyên truyền về bảo vệ môi trường kết hợp trồng cây xanh,.... Hiện nay các sĩ quan Tổ công tác số 1 và số 2 đã kết thúc nhiệm kỳ công tác trở về nước, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Qua đó áp dụng trong đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ kế cận tiếp nối được truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phóng viên: Thời gian tới Bộ Công an sẽ triển khai những hoạt động GGHB LHQ tiếp theo như thế nào, thưa đồng chí?
Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng: Bộ Công an Việt Nam tiếp tục định hướng hoạt động và cam kết sẽ chuẩn bị tốt nhất cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực để tham gia hoạt động GGHB LHQ ngày càng rộng hơn, tăng về quy mô, số lượng, địa bàn và chất lượng; phấn đấu sẽ sớm tham gia hoạt động GGHB LHQ đầy đủ cả 2 hình thức: sĩ quan cá nhân, đơn vị cảnh sát.
Luật Tham gia lực lượng GGHB của LHQ đã được Quốc hội thông qua ngày 26/6/2025. Sắp tới chúng ta sẽ tham gia xây dựng các nội dung, thông tư, quy định chi tiết các điều trong luật, nhất là về chế độ chính sách đối với các lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ. Đồng thời, tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn cho các sĩ quan của ta tại các phái bộ LHQ.
Phóng viên: Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế đánh giá như thế nào về hoạt động GGHB LHQ của lực lượng Công an Việt Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung, thưa đồng chí?
Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng: LHQ và cộng đồng quốc tế bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc và vững chắc của lực lượng CAND nói riêng và Việt Nam nói chung khi tham gia GGHB LHQ. Tháng 9/2024, tại cuộc gặp bên lề với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, ông Jean-Pierre Lacroix – Phó Tổng thư ký LHQ đã cảm ơn và ghi nhận Việt Nam là nước cử quân mới nổi, chỉ trong thời gian ngắn đã liên tục mở rộng địa bàn, nâng số sĩ quan triển khai, nâng cấp VNFPU 1. Đặc biệt từ ngày 12-14/6/2025, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Tổng thư ký LHQ, Tư lệnh Cảnh sát và đoàn công tác nhất trí ủng hộ đề xuất triển khai VNFPU 1 trong thời gian sớm nhất.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết việc tham gia hoạt động GGHB LHQ có vị trí, ý nghĩa như thế nào trong quá trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam?
Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng: Trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mà còn tham gia chủ động, hiệu quả vào hoạt động GGHB LHQ. Điều này thể hiện bước phát triển toàn diện của lực lượng CAND.
Tham gia lực lượng GGHB LHQ là một nhiệm vụ hoàn toàn mới và trọng tâm trong giai đoạn hiện nay của lực lượng CAND, mang ý nghĩa sâu sắc cả về chính trị, pháp lý, đối ngoại và quốc phòng – an ninh. Sự có mặt của các sĩ quan “mũ nồi xanh” tại các điểm nóng trên thế giới thể hiện bản lĩnh, trình độ và sự chuyên nghiệp của lực lượng CAND trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, phức tạp và đầy thách thức. Qua đó khẳng định hình ảnh chiến sĩ Công an Việt Nam giàu tính nhân văn, hành động vì hòa bình, an ninh và ổn định của thế giới, đúng với phương châm “giữ vững an ninh quốc gia từ sớm, từ xa”.
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Thiếu tướng!