Kỳ cuối: Nỗ lực, kiên trì hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm khủng bố
Trong sự thành công của công tác phối hợp, hợp tác quốc tế dẫn độ đối tượng Y Quynh Bdap về nước để chấp hành án có những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nội địa. Đây là lực lượng tiên phong trong công tác đấu tranh chống phản động, phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, các địa bàn chiến lược và an ninh các vấn đề xã hội.
Tiên phong trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, phản động
Liên quan đến vụ khủng bố xảy ra vào ngày 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk, nhiều Chính phủ và các tổ chức quốc tế đã lên án hành vi dã man, vô nhân tính của các đối tượng gây ra vụ khủng bố. Tuy nhiên, trong suốt quá trình truy bắt, xét xử các đối tượng gây ra vụ án và gần đây nhất khi Việt Nam phối hợp cơ quan chức năng của Thái Lan thực hiện dẫn độ đối tượng khủng bố Y Quynh Bdap từ Thái Lan về nước để chấp hành án, một số thế lực thù địch, tổ chức phản động và các tổ chức mang danh nhân quyền thiếu thiện chí đã vu cáo Việt Nam đàn áp quyền của người dân tộc thiểu số, kêu gọi dư luận quốc tế can thiệp, ngăn cản việc dẫn độ.
Tổ chức “Theo dõi nhân quyền” (HRW), “Ấn xá Quốc tế”, “Liên minh Xã hội dân sự toàn cầu” (CIVICUS), Đài Á Châu Tự Do (RFA), “Việt Tân”, BPSOS, “Hội những người cầm bút can đảm”, MSFJ, MSGI, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế - USCIRF, tổ chức Đoàn kết cơ đốc toàn cầu – CSW, “Freedom House” và các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong đã tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp đồng bào dân tộc thiểu số, đòi phải trả tự do cho Y Quynh Bdap và việc Việt Nam dẫn độ đối tượng Y Quynh Bdap là đang vi phạm pháp luật quốc tế…
Một số trang mạng thổi phồng Y Quynh Bdap là “nhà đấu tranh nhân quyền, tự do tôn giáo” bị đàn áp xuyên quốc gia, kêu gọi chính giới các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp, gây sức ép với Việt Nam trả tự do cho đối tượng. Thậm chí, khi đối tượng Y Quynh Bdap được dẫn độ về nước để xử lý, các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí đã đăng tải cái gọi là “Tuyên bố chung của các tổ chức nhân quyền về Y Quynh Bdap” để yêu cầu “Việt Nam phải cung cấp ngay lập tức nơi ở và đảm bảo an toàn cho Y Quynh Bdap”...
Trước những luận điệu, quan điểm sai trái trên, trong quá trình truy bắt, xét xử các đối tượng liên quan đến vụ án và phối hợp dẫn độ đối tượng Y Quynh Bdap từ Thái Lan về nước để chấp hành án, lực lượng CAND Việt Nam nói chung, lực lượng An ninh nội địa nói riêng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, của các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí.
Minh chứng cho những kết quả đó là sự lên tiếng đồng tình, ủng hộ của nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế, nhân dân cả nước lên án về hành vi dã man, vô nhân tính của các đối tượng gây ra vụ khủng bố và ủng hộ bản án mà Tòa án đã tuyên phạt đối với bị cáo. Trong quá trình truy bắt, dẫn độ thành công đối tượng Y Quynh Bdap về nước chấp hành bản án cũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận quốc tế trong công tác phòng, chống khủng bố.
Đặc biệt, sau gần 1 tháng được dẫn độ về nước chấp hành bản án, khi trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam, bản thân Y Quynh Bdap đã nhận lỗi, xin lỗi gia đình các nạn nhân. Khi trò chuyện với thân nhân đến thăm, lời nói của Y Quynh đã bác bỏ các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái của các cá nhân, tổ chức phản động, thiếu thiện chí. Đồng thời, vụ việc của Y Quynh Bdap cũng là minh chứng thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong công tác dẫn độ như có chế độ chính sách phạm nhân, không gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của Y Quynh Bdap, có chính khoan hồng, đãi ngộ đặc biệt
Nỗ lực, kiên trì trong hợp tác với cơ quan chức năng của Thái Lan
Quá trình truy bắt, dẫn độ Y Quynh Bdap về nước để chấp hành bản án là hành trình gần 2 năm rất nhiều thăng trầm, vất vả của rất nhiều lực lượng trong, ngoài ngành Công an, trong đó có lãnh đạo, cán bộ lực lượng An ninh nội địa ở đơn vị cấp Bộ và Công an các địa phương. Trong bối cảnh giữa hai nước chưa có hiệp định về dẫn độ tội phạm; thể chế chính trị, chính sách pháp luật có nhiều khác biệt; lại chịu sự can thiệp, chống phá, xuyên tạc của nhiều đối tượng thù địch nước ngoài; quá trình thực hiện công tác truy bắt, dẫn độ đối tượng, lực lượng An ninh nội địa đã kiên trì đấu tranh pháp lý kết hợp với các biện pháp ngoại giao linh hoạt, mềm dẻo.
Thông qua nhiều kênh, nhiều diễn đàn, khẳng định việc xử lý đối tượng Y Quynh Bdap là đúng người, đúng tội, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam; phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế, với các điều ước mà Việt Nam và Thái Lan là thành viên. Đồng thời, đây là trách nhiệm đi tìm lẽ phải, trả lại công lý cho nạn nhân và thân nhân của họ; từ đó tạo được sự đồng thuận của tiếng nói lương tri giữa những người yêu chuộng hòa bình của cả Việt Nam và Thái Lan.
Lực lượng An ninh nội địa cùng với lực lượng tham gia truy bắt, dẫn độ đối tượng Y Quynh Bdap đã quán triệt, nghiên cứu kỹ nguyên tắc chung của Liên Hợp quốc (mà Việt Nam và Thái Lan là hai nước tham gia tích cực, không chỉ ở Liên Hợp quốc mà trong khối ASEAN), trong đó, nhấn mạnh phòng, chống khủng bố là trách nhiệm của các quốc gia, khuyến cáo các quốc gia không được hậu thuẫn, giúp đỡ, dung dưỡng các tổ chức, cá nhân khủng bố để chống lại nước khác; đồng thời, thực hiện các Hiệp định hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan về phòng, chống tội phạm, để củng cố thêm niềm tin chiến lược giữa hai nước. Phia Việt Nam đã cử nhiều đoàn công tác và trao đổi các thông tin, tài liệu để phục vụ công tác truy bắt, xét xử, dẫn độ đối tượng về nước để chấp hành bản án. Việt Nam khẳng định, cam kết đảm bảo nhân quyền, không bức cung, nhục hình, tra tấn, đảm bảo quyền con người và các quyền lợi khác của phạm nhân.
Tham mưu chiến lược, mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố
Hợp tác quốc tế trong tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ là công tác khó khăn, phức tạp. Trong những năm qua, lực lượng An ninh nội địa là một trong những lực lượng tiên phong trong tham mưu lãnh đạo các cấp triển khai thực hiện và nội luật hóa các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia và tội phạm khủng bố, trong đó có các điều khoản liên quan đến dẫn độ. Đến nay, Việt Nam đã tham gia 13/19 điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố của Liên hợp quốc và Công ước ASEAN về phòng chống khủng bố năm 2007.
Từ năm 1991, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL). Trong khu vực, Bộ Công an đã tích cực tham gia các cơ chế khu vực, trong đó Hiệp hội Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) được coi là cơ chế quan trọng nhất. Là cơ quan chuyên trách phòng, chống khủng bố của Bộ Công an, Cục An ninh nội địa đã tham gia tích cực các Chương trình, Dự án của INTERPOL về phòng, chống khủng bố như Dự án PACIFIC, WATCHMAKER, GEIGER, CT-SEA, TRACE, CHASE…
Trong khuôn khổ hợp tác song phương, Cục An ninh nội địa đã tham mưu lãnh đạo Bộ, chủ trì ký kết 4 Bản ghi nhớ về phòng, chống khủng bố với các đối tác Hoa Kỳ, Trung Quốc, Indonesia, Hồng Kông. Điều đó cũng thể hiện rõ quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một môi trường an toàn, ổn định, không dung chứa chủ nghĩa khủng bố và tư tưởng dân tộc cực đoan.

Lực lượng An ninh nội địa hợp tác quốc tế trong phối hợp, truy bắt đối tượng khủng bố