Khóa D7, Học viện ANND kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường
Ngày 19/10, tại Học viện ANND, Ban Liên lạc cựu học viên Khóa D7, đào tạo sỹ quan An ninh, Học viện ANND đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường (20/10/1975-20/10/2025). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có lẵng hoa chúc mừng.
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí trong Ban liên lạc cùng toàn thể các cựu học viên Khóa D7.
Về phía Học viện ANND có Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND, các đồng chí Phó Giám đốc học viện, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc học viện; các nhà giáo, thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy Khóa D7.
Đồng chí Ksor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Trưởng Ban liên lạc cựu học viên Khóa D7 chủ trì buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ksor Phước đã ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, những nỗ lực cố gắng mà các cựu học viên Khóa D7 đã đạt được trong suốt 50 năm qua.
Cách đây 50 năm, vào ngày 5/10/1975, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 104/QĐ-BCA chiêu sinh nhập học đối với Khóa D7, đào tạo sỹ quan an ninh với số lượng là 445 học viên. Đây cũng là khóa thứ 7 của Học viện ANND đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy tập trung. Phần đông học viên Khóa D7 là học sinh tốt nghiệp THPT đã thi đỗ vào các trường đại học ngoài ngành Công an và một số học viên là cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương đã tốt nghiệp cấp 3 được cử đi học.
Đặc biệt, Khóa D7 cũng là khóa đầu tiên chiêu sinh có học viên ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam, trong đó có một số là cán bộ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc được tuyển chọn từ Trường đào tạo cán bộ an ninh miền Nam của Bộ Công an (E.1171) và Trường học sinh miền Nam (Đông Triều, Quảng Ninh). Kể từ ngày 20/10/1975, học viên của Khóa D7 sinh hoạt, học tập, rèn luyện trong một mái nhà chung với danh xưng D7, sỹ quan an ninh.
Sau 5 năm học tập, rèn luyện, đến tháng 8/1980, Khóa D7 tốt nghiệp ra trường. Trong số này, có hơn 100 cựu học viên vào miền Nam làm nhiệm vụ đặc biệt, cấp bách theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; số còn lại được phân công công tác ở các cục nghiệp vụ, Công an tỉnh, thành phố và được giữ lại trường làm cán bộ quản lý học viên, làm công tác Đảng, công tác chính trị và giáo viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Pháp luật, Nghiệp vụ chuyên ngành...

Trong suốt 50 năm qua, dù ở cương vị, vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác khác nhau, dù thuận lợi hay gặp khó khăn, hầu hết cựu học viên D7 đều tích cực học hỏi, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, vươn lên; vận dụng và phát huy tốt những kiến thức đã được học vào nhiệm vụ công tác, chiến đấu được giao; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu chân thành, giúp đỡ, động viên, chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Trong công tác luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, với đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, hòa mình vào công việc chung. Tuyệt đại bộ phận cựu học viên D7 luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tận tụy, trách nhiệm với công việc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, nhân dân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an và đơn vị giao phó.
Đặc biệt, trong quá trình công tác, chiến đấu, nhiều đồng chí đã có bước trưởng thành vượt bậc, trở thành những cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an; nhiều đồng chí đã đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, là những cán bộ chuyên môn giỏi, có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; một số đồng chí là thương binh đã cống hiến một phần xương máu cho Tổ quốc; hàng trăm cán bộ chiến sĩ cựu học viên D7 được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ban, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố tặng thưởng huân chương, huy chương do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu vì sự nghiệp bảo vệ ANQG, gìn giữ TTATXH, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khóa D7 vinh dự, tự hào có 3 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng từ các khóa VIII đến XIII, trong đó có 2 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, XIII; 3 đồng chí đã từng đảm nhiệm các chức vụ chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh uỷ; 1 đồng chí đảm nhận chức vụ Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; 1 đồng chí đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Nội chính Trung ương; 2 đồng chí đã từng đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 5 đồng chí là đại biểu Quốc tham gia Quốc hội từ nhiệm kỳ các khóa IX đến XV.

Khóa D7 cũng có 26 đồng chí được thăng quân hàm cấp tướng CAND, trong đó có 9 Trung tướng và 17 Thiếu tướng; 10 đồng chí đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp Tổng cục của Bộ Công an; 50 đồng chí là lãnh đạo cấp Cục, Công an tỉnh, trong đó có 11 Cục trưởng, Viện trưởng, Hiệu trưởng, Giám đốc Công an tỉnh và 24 Phó Cục trưởng, Phó Viện trưởng, Phó Hiệu trưởng cùng 15 Phó Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố; 2 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 5 đồng chí được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 1 đồng chí có học hàm Giáo sư; 5 đồng chí có học hàm, học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Khoa học An ninh; 11 đồng chí có học vị Tiến sĩ các ngành khoa học khác; hàng chục cựu học viên Khóa D7 chuyển ngành, biệt phái sang công tác ở các lĩnh vực khác cũng đảm nhận nhiều trọng trách lãnh đạo, quản lý cấp cao…
Đại diện cho cựu học viên Khóa D7 phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình may mắn vì đã được học tập dưới mái trường C500, nay là Học viện ANND. Cho đến bây giờ, sau 50 năm công tác, chúng tôi vẫn luôn giữ vẹn nguyên lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô giáo đã tận tình, chu đáo trong đào tạo, huấn huyện, hướng dẫn học viên. Chúng tôi thấm thía với những giá trị sâu sắc mà các thầy cô truyền thụ, nhất là khi công tác Công an liên quan đến sinh mạng chính trị của con người. Điều chúng tôi thu nhận được lớn nhất ở trường không phải chỉ là kiến thức mà là phương pháp tư duy biện chứng, phương pháp luận khoa học, cách thức giải quyết vấn đề, đặc biệt là trong công tác Công an, từ đó giúp chúng tôi rèn luyện được tinh thần tự học suốt đời.
Tôi luôn tự hào về Khóa D7, về những người bạn đồng niên tinh nghịch, thông minh, kỷ cương nhưng dí dóm; đoàn kết, giúp đỡ nhau một cách vô tư; trách nhiệm với công việc; thủy chung với ngành, trung thành với Tổ quốc; luôn giữ vững tình đồng môn, đồng chí mà không phải khóa học nào cũng có được”.

Thay mặt cho các thầy cô giáo từng trực tiếp giảng dạy Khóa D7, TS. Vũ Phạm Quyết Thắng, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, nguyên giảng viên Khoa Chính trị đã bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được gặp lại các cựu học viên; ấn tượng, tự hào với các thành tích mà các cựu học viên đã đạt được trong suốt 50 năm qua. TS. Vũ Phạm Quyết Thắng khẳng định, các cựu học viên Khóa D7 chính là tấm gương cho các khóa, các thế hệ học viên Học viện ANND tiếp tục noi theo.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các thế hệ học viên của Học viện ANND nói chung, các cựu học viên Khóa D7 nói riêng đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Học viện ANND phát triển như ngày hôm nay.

Theo Giám đốc Học viện ANND, trải qua 50 năm học tập, công tác, học viên Khóa D7 đã có những đóng góp, cống hiến quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là khóa học có thành tích xuất sắc, đáng ngưỡng mộ, tự hào trong số các khóa đào tạo tại Học viện ANND; nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương, Bộ Công an và các bộ, ban ngành địa phương; góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng CAND, của Học viện ANND Anh hùng.
Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên cũng mong muốn các cựu học viên Khóa D7 sẽ là cầu nối gắn bó chặt chẽ giữa các đơn vị thực tế với Học viện ANND; tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ cho công tác giáo dục và đào tạo của Học viện, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó.