Khẳng định sự cấp thiết của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Ngày 25/3, Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại – Quốc hội Khóa 15 do Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công an TP Hồ Chí Minh phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các đơn vị chức năng thuộc Công an thành phố.
Dữ liệu cá nhân là vấn đề liên quan chặt chẽ tới quyền con người, quyền công dân, an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh dữ liệu, công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chính phủ số, kinh tế số.
Thời gian gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số quốc gia, theo hướng bảo đảm an ninh mạng lấy con người, trí tuệ con người làm trung tâm, là nhân tố quyết định, hoàn thiện hành lang pháp lý trong bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Qua thực tiễn triển khai, nhiều hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cả nhân mà chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, không thể lấy ý kiến về sự đồng ý đối với những dữ liệu cá nhân đã thu thập. Do đó, việc ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ là cơ sở pháp lý ghi nhận các quyền công dân đối với dữ liệu cá nhân, góp phần nâng cao nhận thức và hoàn thiện cơ chế thực thi bảo vệ các quyền công dân.
Dữ liệu cá nhân được chuyển lên môi trường điện tử thường xuyên liên tục dẫn đến tình trạng lộ, mất dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trong quá trình chuyên giao, lưu trữ, trao đổi phục vụ hoạt động kinh doanh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc do biện pháp bảo vệ không tương xứng dẫn tới bị chiếm đoạt và đăng tải công khai.
Theo quy định hiện hành dữ liệu cá nhân không được mua, bán dưới mọi hình thức, nhưng thực tế tình trạng mua, bán dữ liệu cá nhân còn diễn ra phổ biến, công khai, nhiều hành vi chưa được xử lý vi thiểu quy định của pháp luật.
Vì vậy, dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân; ngăn chặn các hành vi xâm hại dữ liệu cá nhân, gây ảnh hương đến quyền và lợi ích cá nhân, tổ chức; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên đăng tải các bài viết, hướng dẫn, video, infographic tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu các nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; đặc biệt là chủ động lồng ghép nội dung bảo vệ dữ liệu cá nhân vào các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư...
Từ năm 2023 đến nay, Công an thành phố đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân tại 25 sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố với khoảng 2.500 người tham dự...
Ngoài ra, Công an thành phố đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ chức năng Bộ Công an xử lý khắc phục các sự cố lỗ hổng bảo mật có nguy cơ bị đánh cấp, mã hóa dữ liệu…
Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu các nội dung trong dự thảo Luật như: Phân loại thông tin; dữ liệu mở; tăng cường bảo mật; việc chia sẻ, giao dịch, giám sát, bảo vệ dữ liệu cá nhân; chế tài xử lý vi phạm; nâng cấp hệ thống…
Các ý kiến, đề nghị của Công an TP Hồ Chí Minh với dự thảo Luật là những thông tin hữu ích, thiết thực để Ủy ban có thêm cơ sở hoàn thiện việc thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật…