Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú”
Chiều 17/10, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp và Tiểu ban lý luận về pháp luật bảo vệ ANTT và cải cách tư pháp (Bộ Công an) tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú”.
Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ, nhà trường thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Nguyên… Cùng dự có đại diện Viện KSND, TAND, Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Tư pháp TP Hải Phòng.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định: Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ANTT nói chung và pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam nói riêng đã đạt được những bước tiến quan trọng.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Quá trình triển khai thi hành Luật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xuất phát từ những nội dung nêu trên, việc tổ chức Hội thảo khoa học là rất cần thiết, nhằm tạo ra diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, những người làm công tác thực tiễn, Công an các đơn vị, địa phương trao đổi, thảo luận, đánh giá, đóng góp ý kiến giúp hoàn thiện pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Kết quả của hội thảo là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng để Hội đồng lý luận Bộ Công an tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực này trong thời gian tới.
Hội thảo đã nhận được 55 bài tham luận và 9 ý kiến phát biểu trực tiếp. Các tham luận tập trung đánh giá về tầm quan trọng và thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là bảo vệ quyền con người trong công tác tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng, củng cố, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.
Kết luận hội thảo, Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) khẳng định, hội thảo đã góp phần phân tích, làm rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT nói chung và trong lĩnh vực thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú nói riêng.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng đã phân tích, đánh giá các kết quả đã đạt được của lực lượng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng trong thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới. Đây là những định hướng quan trọng cho quá trình hoàn thiện pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trên cơ sở đó, Thượng tá Ngô Đức Thắng đề nghị Ban Thư ký Hội thảo chủ trì, phối hợp với Công an đơn vị, địa phương và các thành viên của Tiểu ban lý luận pháp luật bảo vệ ANTT và cải cách tư pháp tập hợp, tham khảo, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu; tham mưu Hội đồng lý luận Bộ Công an báo cáo cấp có thẩm quyền về thực trạng và các đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.