Học viện CSND nửa thế kỷ không ngừng đổi mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ Ba, 27/05/2025, 14:34

Từ năm 1975, Học viện CSND đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là đào tạo sĩ quan Cảnh sát trình độ đại học. Trong suốt 50 năm qua, với sự cố gắng, nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, giảng viên và học viên, Học viện CSND đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu trong CAND, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND và cho đất nước.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để “không đi sau tội phạm trong kỷ nguyên số”

Chia sẻ với PV Báo CAND, Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết: Xác định chuyển đổi số, xây dựng đại học số là xu hướng tất yếu, với vai trò là cơ sở đào tạo đại học hàng đầu trong CAND, những năm qua, Học viện CSND không chỉ đổi mới nội dung, phương pháp mà còn chuyển đổi phương thức tổ chức đào tạo thích ứng trong môi trường số; mục tiêu đào tạo sĩ quan Cảnh sát có năng lực chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ cấp cơ sở; đảm bảo lực lượng Cảnh sát “không đi sau tội phạm” trong kỷ nguyên số. Đồng thời Học viện cũng đang tiến hành chuyển đổi trạng thái từ phương thức làm việc truyền thống sang môi trường điện tử theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Học viện CSND với dấu ấn 50 năm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND và đất nước -0
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo đã giúp học viên Học viện CSND tự tin khi được phân công về các đơn vị công tác.

Từ giai đoạn ứng dụng công nghệ thông tin, chủ yếu triển khai ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, đến nay, Học viện đã chuyển sang giai đoạn chuyển đổi số, thay đổi phương thức làm việc dựa trên công nghệ số.

Nhiều ứng dụng, nền tảng số đã được triển khai, mang lại lợi ích cho mọi cán bộ, học viên như: Hệ thống điều hành Học viện CSND đã có trên 1,9 triệu lượt truy cập sử dụng; hệ thống văn bản điều hành được triển khai tới tất cả cán bộ, giảng viên.

Hạ tầng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được Học viện quan tâm đầu tư; đẩy mạnh số hóa, tạo lập dữ liệu để tiến hành chuyển đổi số; chủ động tham mưu nghiên cứu, triển khai các công nghệ mới phục vụ công tác giáo dục, đào tạo như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo tại Học viện CSND, nghiên cứu các công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data); hệ thống đồng bộ cơ sở dữ liệu và cổng điều hành Học viện CSND, phần mềm quản lý sổ đầu bài trực tuyến, quản lý học tập trực tuyến E-Learning, phần mềm quản lý điện thông minh, quản lý quân trang, ký túc xá…

Đặc biệt là trong công tác tổ chức giảng dạy, nhất là các lĩnh vực trọng điểm như Kỹ thuật hình sự,  Trinh sát phòng, chống tội phạm, quản lý trật tự an toàn giao thông, Học viện CSND đã đầu tư, trang bị và khai thác hiệu quả hệ thống màn hình tương tác thông minh, các phương tiện, công cụ hiện đại như: Hệ thống phương tiện phục vụ giám định kỹ thuật hình sự, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trinh sát, hệ thống mô phỏng lái xe ô tô, phương tiện thủy nội địa, mô phỏng thực tế ảo. Bên cạnh đó, hệ thống thư viện điện tử với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại gồm 100 máy tính để bàn; các thiết bị cổng từ, đầu đọc mã vạch phục vụ công tác xử lí nghiệp vụ thư viện, hệ thống tự động mượn/trả sách tự động 24/7 cùng phần mềm quản trị thư viện cũng đã giúp cho cán bộ, giảng viên và học viên dù ngồi ở bất kỳ đâu đều có thể tra cứu và sử dụng những tiện ích của hệ thống thư viện.

Học viện CSND với dấu ấn 50 năm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND và đất nước -0
Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND khen thưởng các công trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu.

Học viện cũng đã chủ động nghiên cứu, triển khai các công nghệ mới phục vụ công tác giáo dục, đào tạo như: Triển khai hệ thống màn hình tương tác thông minh tại các phòng học, ứng dụng máy tính bảng trong giảng dạy, đồng bộ các giải pháp để ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tại nhà trường. Hiện nay, Học viện đang triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo 4 nhóm nhiệm vụ: Hỗ trợ giảng viên xây dựng bài giảng điện tử, tìm kiếm thông tin phục vụ giảng dạy; phát triển các chatbot trợ lý ảo phục vụ học tập, tra cứu, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu tài liệu; tự động thu thập và phân tích dữ liệu phục vụ nhận diện dấu hiệu tội phạm và vi phạm pháp luật, sơ đồ hóa nội dung các vụ án hình sự, hỗ trợ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tư vấn tuyển sinh, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Học viện, xử lý dữ liệu lấy ý kiến phản hồi của học viên trong và sau quá trình đào tạo.

Điểm sáng trong đào tạo cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đã đề ra mục tiêu “phấn đấu đến năm 2030, có từ 20-30% lãnh đạo, chỉ huy đủ năng lực, điều kiện làm việc theo yêu cầu, nhiệm vụ trong môi trường quốc tế”.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và mang tính chiến lược, với vai trò là cơ sở giáo dục đào tạo hàng đầu trong CAND, Học viện CSND đã nỗ lực “đón đầu” trong việc trang bị cho cán bộ, giảng viên và học viên những năng lực cốt lõi để có thể tham gia sâu vào tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Học viện CSND đã phối hợp với Cục An ninh đối ngoại tham mưu lãnh đạo Bộ Công an tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc (GGHBLHQ); cử 3 cán bộ tham gia hoạt động GGHBLHQ, trong đó có 1 đồng chí sau khi được phái cử, đã được bổ nhiệm chức vụ Trợ lý đặc biệt kiêm Chánh Văn phòng cố vấn Cảnh sát Liên Hợp quốc. Đến nay, Học viện CSND là đơn vị, cơ sở đào tạo dẫn đầu trong CAND về số lượng cán bộ tham gia GGHBLHQ.

Học viện CSND với dấu ấn 50 năm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND và đất nước -0
Hợp tác quốc tế trong đào tạo được xem là một trong những điểm sáng của Học viện CSND trong suốt 50 năm qua.

Để có những kết quả, dấu ấn đó, trong suốt những năm qua, Học viện CSND đã không ngừng bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên, tiến hành tổ chức nhiều chương trình, khóa học như: Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với Đại học Maryland - Hoa Kỳ, tạo nguồn cho các giảng viên nâng cao năng lực ngoại ngữ đồng thời hoàn thành học vị thạc sĩ; cử giảng viên học thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài; mở lớp đào tạo tiếng Anh hệ văn bằng 2 để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên. Cùng với đó, Học viện CSND cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng tới việc giảng dạy, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học viên của nhà trường.

Học viện cũng đã tổ chức biên soạn, xây dựng các giáo trình ngoại ngữ định hướng Cảnh sát dùng cho đào tạo hệ không chuyên ngữ; hoàn thiện các từ điển ngoại ngữ CAND. Từ năm học 2017-2018, Học viện CSND đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi bằng Tiếng Anh cấp học viện; tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hoàn toàn bằng Tiếng Anh cho 14 học viên viên chuyên ngành Điều tra tội phạm trật tự xã hội và Kỹ thuật hình sự.

Hiện nay, Học viện đang tiếp tục triển khai chương trình Tiếng Anh tăng cường cho học viên các lớp chất lượng cao; duy trì hoạt động của Nhóm học viên định hướng hội nhập quốc tế; thường niên duy trì cơ chế trao đổi sinh viên, giảng viên giảng dạy, cán bộ quản lý hệ đại học với các cơ sở đào tạo công an, cảnh sát của các nước trên thế giới. Điển hình như chương trình đào tạo học kỳ trao đổi 4 tháng, 1 tháng giữ Học viện CSND với các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Mông Cổ; tổ chức cho sinh viên tham gia học tập, bồi dưỡng trong dịp hè tại trường Đại học Cảnh sát Luân Đôn, vương quốc Anh, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo Cảnh sát.

Học viện CSND với dấu ấn 50 năm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND và đất nước -0
Việc trao đổi sinh viên giữa các nước giúp học viên Học viện CSND tự tin hòa nhập với môi trường quốc tế.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, trong thời gian tới, Học viện CSND sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn vào năm 2025; ngang tầm với một số trường đại học chất lượng cao ở Việt Nam, các trường đào tạo Cảnh sát có uy tín của các nước trong khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2030, Học viện CSND xây dựng được 1 đến 2 chuyên ngành đào tạo mũi nhọn để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho Cảnh sát các nước trong khối ASEAN và quốc tế; đào tạo theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo cả 3 cấp học: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tiềm lực và sức chiến đấu của lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và đảm bảo TTATXH; tập trung mọi nguồn lực xây dựng Học viện CSND trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, không chỉ có uy tín trong ngành Công an mà cả trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế.

Sau 50 năm kể từ ngày đầu được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, Học viện CSND đã có những bước trưởng thành, phát triển vượt bậc về mọi mặt: Hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an và phấn đấu đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân; chương trình đào tạo được đổi mới đáp ứng yêu cầu đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục và tiệm cận được với thế giới; chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng CAND, góp phần bảo vệ ANQG, TTATXH trong mọi thời kỳ.

Tính từ thời điểm nhận nhiệm vụ đào tạo sĩ quan CSND trình độ đại học từ năm 1975 đến nay, Học viện CSND đã và đang đào tạo 165 khóa trình độ đại học hình thức chính quy ở các hệ: đại học, liên thông, văn bằng 2 với tổng số 37.916 học viên. Bên cạnh đó, Học viện cũng đã thực hiện tổ chức đào tạo 39 khóa đại học hình thức vừa làm vừa học tại trường và liên kết mở hàng trăm lớp đào tạo trình độ đại học tại Công an các đơn vị, địa phương. Đặc biệt, phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị trong công tác đào tạo lực lượng Cảnh sát, Học viện CSND đã tiếp nhận và đào tạo hàng nghìn cán bộ, học viên hệ quốc tế của nước bạn Lào, Campuchia.

Các thế hệ học viên đã tốt nghiệp ra trường, dù trên cương vị công tác nào cũng luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều học viên đã phát huy tốt kiến thức được đào tạo, vận dụng có hiệu quả trong quá trình công tác, trở thành những hạt nhân quan trọng trong Công an các đơn vị, địa phương. Đặc biệt, trong số đó nhiều học viên đào tạo trình độ đại học, sau đại học tại Học viện CSND đã trưởng thành, phát triển, giữ nhiều cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, trở thành những tướng lĩnh, lãnh đạo chủ chốt trong lực lượng CAND và đất nước.

Huyền Thanh
.
.