Hiệu quả từ mô hình “Biên giới bình yên- xã, phường không xuất nhập cảnh trái phép”
Quảng Ninh là tỉnh duy nhất có hàng trăm km đường biên giới bộ, biên giới biển tiếp giáp Trung Quốc với nhiều đường mòn, lối mở, luồng lạch, sông suối, bến bãi tập kết…, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Từ tình hình hình địa bàn, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai mô hình “Biên giới bình yên- xã, phường không xuất nhập cảnh trái phép” tại 5 xã, phường biên giới trọng điểm.
Đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả, qua đó đã kịp thời tuyên truyền cho người dân nâng cao pháp luật về xuất nhập cảnh, nhận diện các phương thức và thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của tội phạm. Từ đó, người dân đã đồng lòng phối hợp cùng lực lượng Công an tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Ghi nhận của phóng viên tại phường Móng Cái 3- một trong các đơn vị triển khai hiệu quả mô hình.
Tạo niềm tin với nhân dân
Dọc theo biên giới đường bộ, đường biển thuộc phường Móng Cái 3 vào những ngày cuối Xuân, chúng tôi cảm nhận được sự bình yên của địa bàn hội tụ đầy đủ các yếu tố để bứt phá trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh Quảng Ninh.
Anh Nguyễn Văn An, một người dân phường Móng Cái 3 nói: “Ở đây, cứ phát hiện có người lạ là người dân báo cáo ngay với lực lượng Công an qua Zalo. Mới trước Tết, lực lượng Công an vừa bắt được một nhóm đối tượng xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn”.
Tìm hiểu được biết, Công an phường Móng Cái 3 được thành lập trên cơ sở sáp nhập của 2 đơn vị gồm phường Hải Yên và xã Hải Đông của TP Móng Cái (trước đây); cùng với các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng tiềm ẩn những phức tạp về tình hình ANTT.
Thiếu tá Vũ Tùng Lâm, Phó trưởng Công an phường cho biết : “Phường Móng Cái 3 là địa bàn kết hợp hài hoà giữa thế mạnh công nghiệp, dịch vụ Logistics của Hải Yên với tiềm năng nông nghiệp, thuỷ sản của Hải Đông tạo nên một Móng Cái 3 năng động, hiện đại. Với đặc thù là phường biên giới có cả đường biên giới trên bộ, trên biển với Trung Quốc, nhiều đường mòn, lối mở, hoạt động của tội phạm xuất nhập cảnh trái phép cũng diễn biến phức tạp”.
Bởi thế, ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, lãnh đạo và CBCS Công an phường Móng Cái 3 vừa nhanh chóng ổn định tổ chức; vừa tăng cường xuống địa bàn nắm tình hình. Đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý người nước ngoài (NNN) và công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Từ đó, đã chủ động xây dựng kế hoạch nắm bắt tình hình địa bàn, dựng chân dung các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép…
Huy động sức mạnh của toàn dân
Ngay sau khi có chủ trương của Công an tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai mô hình “Biên giới bình yên, xã, phường không xuất nhập cảnh trái phép, lãnh đạo và CBCS Công an phường Móng Cái 3 đã bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ.
Để mô hình hoạt động hiệu quả, Công an phường Móng Cái 3 đã chủ động xây dựng các kế hoạch quản lý NNN trên địa bàn phường Móng Cái 3 và tham mưu Đảng ủy, UBND phường Móng Cái 3 chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, khu phố làm tốt công tác quản lý NNN trên địa bàn. Ngày 1/8/2025, đã tham mưu UBND phường Móng Cái 3 ban hành quyết định số 293/QĐ-UBND về việc xây dựng mô hình "Biên giới bình yên, xã/phường không xuất nhập cảnh trái phép"… Qua đó đã huy động toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc và đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.
Cụ thể đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 40 thành viên và 187 thành viên tham gia mô hình; tổ chức 5 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tội phạm nói chung và đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép nói riêng tại các khu dân cư, trường học trên địa bàn với hơn 8.000 lượt nhân dân tham gia. Ngày 1/8/2025, UBND phường Móng Cái 3 đã tổ chức lễ ra mắt mô hình "Biên giới bình yên, xã/phường không xuất nhập cảnh trái phép".
Khi mô hình "Biên giới bình yên, xã/phường không xuất nhập cảnh trái phép" đi vào hoạt động, Công an phường đã triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường, trong đó có 3 camera tại các khu vực trọng yếu có nguy cơ xảy ra hoạt động nhập cảnh trái phép. Đồng thời, báo cáo UBND phường Móng Cái 3 chỉ đạo Phòng Văn hoá- Xã hội phối hợp Công an phường tổ chức khảo sát, đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát tại 10 vị trí trọng yều về ANTT.
Công an phường Móng Cái 3 đã chỉ đạo Tổ An ninh chủ trì phối hợp với tổ cảnh sát khu vực, tổ phòng, chống tội phạm lập danh sách đối tượng có biểu hiện nghi vấn, lịch sử đưa dẫn… Từ đó, nắm chắc hoạt động của số đối tượng này để làm tốt công tác phòng ngừa các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.
Qua triển khai thực hiện mô hình, Công an phường Móng Cái 3 đã tiếp nhận nhiều tin từ nhân dân. Từ đó, sau khi triển khai xác minh, điều tra mở rộng, Công an phường Móng Cái đã bắt giữ 20 đối tượng liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có 17 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 3 đối tượng quốc tịch Việt Nam. Đơn vị đã chuyển hồ sơ tới các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 vụ 3 đối tượng về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép"; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 trường hợp, phạt cảnh cáo 2 trường hợp, phạt tiền 17 trường hợp số tiền 7, 5 triệu đồng /trường hợp với tổng số tiền là 112 triệu đồng.
Điển hình là việc bắt giữ Nguyễn Văn Trung (SN 1992, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh). Vào hồi 00h 10 phút ngày 1/1, Tổ công tác gồm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Móng Cái 1 và Công an phường Móng Cái 3 phát hiện nhóm thanh niên đứng bên lề đường Ngọc Sơn, khu Bình Ngọc 2, phường Móng Cái 1 có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện có 16 nam giới. Trong đó, có 1 người quốc tịch Việt Nam là Nguyễn Văn Trung và 15 người tự khai nhận là người Trung Quốc và đều nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Xét thấy hành vi của những người trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam về lĩnh vực xuất nhập cảnh, Tổ công tác đã mời Nguyên Văn Trung và 15 người Trung Quốc về trụ sở Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái để làm việc… Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ thêm một đối tượng. Từ đây, một đường dây tổ chức đưa, đón, vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đi sâu vào nội địa nhằm mục đích vụ lợi được làm rõ. Các đối tượng tham gia đều là những kẻ có nhiều tiền án, tiền sự; thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Ở một vụ việc khác, vào ngày 23/9/2025, từ nguồn tin của người dân, Công an phường Móng Cái 3 làm rõ hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và phát hiện đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khi quân dụng
Cùng với công tác đấu tranh, một trong những điểm nhấn quan trọng, góp phần vào thành công bước đầu của mô hình là sự ủng hộ của nhân dân. “Công an phường Móng Cái 3 đã xây dựng phương án, tổ chức truyên truyền, kết hợp với công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.
“Để mô hình “Biên giới bình yên, xã, phường không xuất nhập cảnh trái phép” tiếp tục hoạt động có hiệu quả, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng tham gia công tác đấu tranh”, lãnh đạo Công an phường cho biết.

Ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới Lạng Sơn
Triệt phá đường dây tổ chức đưa, đón người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép