Hiệu quả mô hình tổ 161 ngăn chặn tội phạm đường phố

Thứ Tư, 24/04/2024, 07:18

Sau gần 5 năm đi vào hoạt động, tổ 161 của Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng đã phát huy hiệu quả, khiến tội phạm “khiếp sợ” không dám lộng hành. Qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố được đảm bảo, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tổ 161 được thành lập thực hiện nhiệm vụ đến nay đã gần 5 năm. Tháng 9/2019, trước tình hình nổi lên các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện giao thông không đeo BKS, độ chế, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, vũ khí đi trên đường… lãnh đạo Công an TP Ninh Bình đã họp, lên kế hoạch thành lập tổ 161 để đấu tranh với tội phạm này. Đây là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh xây dựng mô hình này, sau khi phát huy được thế mạnh phối hợp giữa các đơn vị trong địa bàn thành phố đảm bảo ANTT. Đến năm 2021, được lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh cũng thành lập tổ 161 với chức năng, nhiệm vụ như trên. Sau đó, để thống nhất tên gọi, Công an TP Ninh Bình đổi tên tổ 191 thành tổ 161; đồng thời phối hợp với tổ 161 của Công an tỉnh phát huy sức mạnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

2.jpg -0
Tổ 161 lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm trên địa bàn TP Ninh Bình. Nguồn: Trang thông tin Công an Ninh Bình.

Từ giải quyết các vụ việc “Gây rối trật tự công cộng” do thanh, thiếu niên gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT, tổ 161 đã nhận định được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để có kế hoạch đấu tranh. Theo đó, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ, tham gia các hội nhóm, hẹn, tụ tập thành nhóm để đi đánh nhau, điều khiển xe môtô với tốc độ cao tháo bỏ BKS, độ chế, lạng lách, đánh võng, rồ ga, bấm còi inh ỏi, hò hét, mang theo hung khí nguy hiểm là dao, phớ (chuẩn bị sẵn từ nhà) và vỏ chai bia (lấy ở ven đường), cầm dao phóng quệåt xuống đường gây tóe tia lửa để doạ người đi đường. Khi gặp người đi đường dù không xác định được là ai, không có mâu thuẫn gì trước nhưng vẫn dùng dao phớ đâm gây thương tích, chém vào xe, dùng vỏ chai bia ném vào người đi đường, hàng quán. Manh động hơn, bọn chúng còn sử dụng chai bia ném vào tổ công tác 161 và xe tuần tra của Công an phường… Kiên quyết không để các đối tượng lộng hành, có thể dẫn đến các hành vi nghiêm trọng khác, các tổ công tác 161 đã thường xuyên tuần tra ban đêm. Cũng theo Trung tá Ngô Quang Tĩnh, về cơ bản trong 2 năm trở lại đây, nhất là năm 2023, tổ 161 làm quyết liệt nên không xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Đơn cử trong năm 2023, Công an TP phát hiện, xử lý 5 vụ, 69 bị can phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” do thanh, thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 22 tuổi gây ra (tạm giam 50 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 19 đối tượng). Riêng quý I/2024, phát hiện 2 vụ, 37 đối tượng, trong đó đã khởi tố 1 vụ, tạm giam 4 bị can.

Mới đây, khoảng 0h30 ngày 14/4, tổ 161 của Công an TP Ninh Bình trong quá trình thực hiện tuần tra theo kế hoạch thì phát hiện nhóm đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường của TP Ninh Bình, cầm dao phóng lợn, vỏ chai bia, dao kiếm gây mất ANTT. Khi vừa nhìn thấy tổ công tác, các đối tượng xé lẻ chia thành nhiều nhóm bỏ chạy. Thực hiện kế hoạch không truy đuổi, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP, tổ 161 nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan lên làm việc. Đến ngày 23/4,  Công an TP Ninh Bình đã triệu tập trên 30 đối tượng đều trong độ tuổi từ 14 đến 19 tuổi có hộ khẩu thường trú tại TP Ninh Bình và các huyện Hoa Lư, Nho Quan, Yên Khánh cùng 1 đối tượng đến từ Nam Định; đồng thời thu giữ 10 xe máy, 12 chiếc phóng lợn, 2 dao, 1 két vỏ chai bia bên trong còn 4 vỏ chai bia. Hiện, Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục triệu tập các đối tượng khác có liên quan đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú đến làm việc và lập hồ sơ gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra để giải quyết theo thẩm quyền.

Hiệu quả mô hình tổ 161 ngăn chặn tội phạm đường phố -0
Tổ 161 lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm trên địa bàn TP Ninh Bình.

 Về xử lý hành chính, từ đầu năm 2023 đến nay, tổ 161 đã phát hiện, xử lý 226 trường hợp là thanh, thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng; mang theo hung khí, vũ khí thô sơ khi tham gia giao thông và nhiều lỗi vi phạm khác.

Thời gian tới, Công an TP Ninh Bình đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và CSGT tiếp tục duy trì tổ 161, phối hợp với Công an các phường, xã tăng cường tuần tra hàng ngày theo khung giờ từ khoảng 21h đến 1h hôm sau, để chủ động phòng ngừa, phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm.

Cũng theo Phó Trưởng Công an TP Ninh Bình Ngô Quang Tĩnh, Công an TP tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung vào các thanh, thiếu niên có nguy cơ, biểu hiện vi phạm, yêu cầu bản thân thanh, thiếu niên và đại diện gia đình ký cam kết và có biện pháp giáo dục, quản lý. Lập danh sách, đưa vào diện theo dõi, quản lý đối với số thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm, để có biện pháp răn đe, giáo dục; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; lắp đặt, duy tu bảo dưỡng hệ thống camera an ninh giám sát trên các tuyến giao thông phục vụ việc phát hiện, xử lý nghiêm các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện giao thông không đeo BKS, độ chế, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, vũ khí đi trên đường. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp với Công an TP Ninh Bình trong quá trình điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm, đảm bảo tính kiên quyết, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, trong thời gian sớm nhất để có tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Minh Hiền – Nguyễn Hương
.
.