Hãy để hôm nay trở thành dấu mốc từ bỏ quá khứ lỗi lầm
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.
Sáng 1/5, trại giam Phú Sơn 4 (Phú Lương, Thái Nguyên) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Uỷ viên Hội đồng Tư vấn đặc xá, Thứ trưởng Bộ Tư pháp dự, phát biểu. Dự lễ đặc xá có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi lễ, Đại tá Lã Văn Mỹ, Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 đã công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho 243 phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Phú Sơn 4; khẳng định, các phạm nhân được đặc xá đều đảm bảo các điều kiện theo quy định, có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt, hoàn thành các hình phạt bổ sung, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác được hội đồng đặc xá của trại, tổ thẩm định, các cấp, các ngành xem xét thận trọng, xét duyệt kỹ lưỡng để trình Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chúc mừng các phạm nhân Trại giam Phú Sơn 4 được đặc xá; đồng thời căn dặn “khi cầm trên tay Quyết định đặc xá, các anh, chị, em hãy hiểu rằng đây không chỉ là tấm vé tự do, mà còn là lời nhắc nhở ân tình, là sự gửi gắm tin tưởng từ xã hội, từ đất nước, từ những người thân yêu. Ngoài cánh cổng trại giam này, có biết bao người thân đang đợi các anh, chị. Họ đã chịu đựng tất cả nỗi đau lặng thầm, vẫn chờ, vẫn tin, vẫn dang rộng vòng tay để đón các anh chị em trở về, yêu thương và chở che. Các anh chị hãy ghi lòng tạc dạ những hy sinh âm thầm ấy, để từ nay sống cho xứng đáng - vì bản thân, vì gia đình, vì những người mình yêu thương. Hãy để hôm nay trở thành dấu mốc từ bỏ quá khứ lỗi lầm, bước tới cuộc đời mới bằng tất cả nghị lực, tình thương và trách nhiệm, không bao giờ tái phạm”.
Với những phạm nhân chưa được đặc xá, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho rằng, hãy coi đây là động lực để nỗ lực hơn nữa bởi cánh cửa tự do vẫn luôn rộng mở với tất cả những ai biết cố gắng, biết sửa chữa lỗi lầm, vươn lên từ những vấp ngã. Đảng, Nhà nước ta luôn nhân đạo, khoan dung, sẵn sàng trao cơ hội cho những ai thật lòng hối cải; yêu cầu các phạm nhân hãy chấp hành thật tốt nội quy trại giam, tích cực lao động, học tập, cải tạo để sớm được khoan hồng.


Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng biểu dương kết quả công tác đặc xá tha tù trước thời hạn cho phạm nhân của Trại giam Phú Sơn 4; khẳng định CBCS Trại giam Phú Sơn 4 đã vượt qua khó khăn, vất vả để làm tốt công tác quản lý, giáo dục phạm nhân từ bỏ quá khứ lầm lỗi, chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực lao động, học tập để trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình, xã hội. Đặc biệt, trong đợt xét, đề nghị đặc xá năm nay, đơn vị hết sức khẩn trương, nghiêm túc để lựa chọn những phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan và đúng pháp luật.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị, các cấp, các ngành, tố chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, không kỳ thị để người được đặc xá không tái phạm và vi phạm pháp luật.




Phạm nhân Lê Thị Phương Thuỷ đại diện phạm nhân được đặc xá phát biểu cảm ơn sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và sự giáo dục của Ban Giám thị, Hội đồng cán bộ Trại giam Phú Sơn 4. Phạm nhân này cho biết, năm 2019 do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã sử dụng mạng máy tính thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bị kết án 11 năm. Khi cải tạo ở trại giam Phú Sơn 4, phạm nhân đã được các cán bộ giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện để thi đua chấp hành án phạt tù, rèn luyện, cải tạo. “Chúng tôi – các phạm nhân được đặc xá hôm nay xin hứa và quyết tâm trở về với gia đình, địa phương sẽ sớm ổn định cuộc sống, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương trở thành công dân có ích, không tái phạm tội” – Lê Thị Phương Thuỷ cho biết.
Tại lễ công bố, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, thẻ căn cước và sim mobifone cho đại diện các phạm nhân được đặc xá.