Gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam
Sáng 20/2, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đại diện cho lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam trong cả nước tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam (21/2/1962 - 21/2/2025).
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chúc mừng.
Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thượng tướng Lê Thế Tiệm. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an, lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân và gần 200 đại biểu hội viên Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam Bộ Công an.
Buổi gặp mặt diễn ra trang trọng tại Học viện An ninh nhân dân - nơi học tập, bồi dưỡng, nơi xuất phát của những chuyến đi chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.
Trong không khí xúc động của buổi gặp mặt, thay mặt lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam, Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước Bộ Công an đã đọc diễn văn kỷ niệm: Ngay sau khi Hiệp định Geneve được ký kết năm 1954, đế quốc Mỹ đã phá hoại hiệp định, dựng lên chế độ Ngô Đình Diệm, biến nước Việt Nam thành thuộc địa và các căn cứ quân sự kiểu mới. Trước âm mưu và hành động của kẻ thù, Đảng ta đã chủ trương chi viện cho cách mạng miền Nam để tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước. Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng với tinh thần "tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt".
Từ năm 1954, Đảng đoàn Bộ Công an (nay là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an) đã thành lập tổ cán bộ miền Nam và đã kịp thời tuyển chọn, bồi dưỡng đào tạo, huấn luyện và chi viện hàng ngàn cán bộ nghiệp vụ, cán bộ kỹ thuật cùng nhiều tài liệu, phương tiện, thiết bị, vũ khí để tăng cường cho chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn từ 1954 đến ngày 30/4/1975, Bộ Công an đã chi viện nhiều đợt với hơn 11 ngàn cán bộ Công an ưu tú cho chiến trường miền Nam.
Trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao, dù hoàn cảnh khó khăn, dù ở những nơi gian khổ, ác liệt nhất, những cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã đoàn kết, vượt qua mọi thử thách, kiên cường chiến đấu, dũng cảm hy sinh, lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc. Các đồng chí đã cùng lực lượng An ninh miền Nam làm tốt công tác nắm tình hình, cung cấp thông tin, giao liên dẫn đường, kiên cường bám đất, bám dân, diệt ác, trừ gian, đấu tranh làm thất bại kế hoạch tình báo, gián điệp, các hoạt động "bình định", "chiêu hồi" của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương Cục miền Nam, tấn công mạnh mẽ vào các cơ quan trọng yếu của Mỹ - ngụy ở các đô thị miền Nam và các vùng nông thôn.
Từ đó, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam, đồng thời là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong các phong trào "diệt ác trừ gian", "bảo mật phòng gian", góp phần quan trọng cùng với quân và dân ta làm nên những chiến công hiển hách, oanh liệt, làm thay đối tương quan lực lượng giữa ta và địch, đưa chiến lược tiến công của cách mạng miền Nam Việt Nam lên bước phát triển mới, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Hòa bình lập lại, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng Công an chi viện miền Nam tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên không ngừng, lập nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Những chiến công, thành tích xuất sắc và đóng góp của lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.
Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an chi viện, ngày 1/9/2020, lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND và các phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và ngành Công an. Ngày 19/9/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 21/2 hàng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Phát biểu chúc mừng các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã bày tỏ sự xúc động, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ nói chung và 909 cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những công lao, đóng góp và hy sinh to lớn của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta, của lực lượng CAND.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, lực lượng CAND luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ Công an đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tri ân sâu sắc đối với các CBCS Công an đã hy sinh một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tri ân những người cha, người mẹ, những người cán bộ cơ sở cách mạng đã cưu mang, nuôi giấu và tạo điều kiện cho lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam hoạt động, cống hiến, hy sinh phục vụ đắc lực sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
“Tôi rất xúc động được biết các bác, các cô, chú, anh, chị nay tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia tích cực các hoạt động xã hội, của ngành, địa phương nơi cư trú, nhất là trong công tác giáo dục truyền thống, nghĩa tình đồng đội, xã hội từ thiện, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm đẹp thêm hình ảnh người CBCS Công an "Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ", thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”- Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ.
Nhân buổi gặp mặt, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng thông tin về một số chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước cũng như lực lượng CAND hiện nay, nhất là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng Công an luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong cuộc cách mạng quan trọng này.