Đồng Tháp: Tăng cường đấu tranh, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép cát sông
Thực hiện cao điểm tổng kiểm soát các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát sỏi và phương tiện vận chuyển cát sỏi, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm các vi phạm.
Qua rà soát, Phòng CSGT đã thống kê, lập danh sách quản lý 262 phương tiện, tập trung chủ yếu trên các tuyến sông Tiền, sông Hậu và một số tuyến kênh giáp ranh.
Trong cao điểm, Phòng CSGT kiểm tra gần 11.000 lượt phương tiện liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển cát sỏi; phát hiện, lập biên bản xử lý gần 7.300 trường hợp vận chuyển cát sỏi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 126 phương tiện có gắn thiết bị bơm hút, xử phạt hành chính với số tiền gần 10 tỷ đồng.
3 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT tổ chức 2.099 ca tuần tra, với 5.694 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 2.466 trường hợp vi phạm; xử lý gần 40 trường hợp có liên quan đến các phương tiện thủy gắn thiết bị bơm, hút, vận chuyển, tàng trữ cát không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xử phạt số tiền gần 800 triệu đồng.
Điển hình, khuya 23/3 và rạng sáng 24/3, Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn tuần tra trên tuyến sông Tiền đoạn qua xã Long Bình, phát hiện 3 phương tiện gắn thiết bị bơm hút đang vận chuyển cát trái phép. Một số đối tượng trên phương tiện đã nhảy xuống nước, bơi vào bờ bỏ trốn. Qua kiểm tra, trên khoang 3 phương tiện chứa từ 15 đến 50 m3 cát.
Tiếp đó, sáng 25/3, trên tuyến kênh Bảo Định đoạn thuộc thủy phận phường Đạo Thạnh, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phát hiện phương tiện vận chuyển cát có biểu hiện nghi vấn. Người điều khiển phương tiện là Trần Hùng Thuận (SN 1988, ngụ tỉnh Tây Ninh) không xuất trình được giấy tờ có liên quan và chứng từ chứng minh nguồn gốc số lượng cát đang vận chuyển.
Cũng trên tuyến kênh Bảo Định, Tổ công tác còn phát hiện thêm 2 phương tiện thủy có gắn thiết bị bơm, hút cát trái phép. Nhóm 6 đối tượng trên 2 phương tiện đã nhảy xuống nước, bơi vào bờ bỏ trốn.
Tuyến sông Tiền đoạn qua xã Cái Bè, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 còn phát hiện 5 phương tiện vận chuyển cát có biểu hiện nghi vấn. Qua đo đạc thực tế, trên khoang mỗi phương tiện chứa từ 25 đến 196 m3 cát. Những người liên quan thừa nhận đã mua cát trên sông Tiền đoạn thuộc thủy phận tỉnh Vĩnh Long nên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Trên tuyến sông Tiền đoạn qua phường Cao Lãnh, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi bơm hút cát trái phép. Thời điểm kiểm tra, trên ghe gỗ có khối lượng khoảng 15m3 vừa được hút từ lòng sông Tiền.
Theo Thượng tá Thái Viết Vũ, Trưởng Phòng CSGT, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh điều tra cơ bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, để răn đe và phòng ngừa chung.
Phòng CSGT cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát các mỏ cát được cấp phép khai thác phục vụ cho các công trình trọng điểm nhằm phòng chống việc khai thác, vận chuyển cát trái phép.

"Cát tặc" dùng Flycam và người cảnh giới để đồng bọn bơm hút cát
Máu đổ vì "cát tặc" (Bài 2)
“Cát tặc” lộng hành (Bài 1)