Đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát hình sự vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lực lượng Cảnh sát hình sự xứng đáng là “Quả đấm thép” của lực lượng CAND trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, thật sự là “điểm tựa” tin cậy, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Sáng 17/4, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946 – 18/4/2026), Đoàn đại biểu Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và các điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát hình sự do Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự làm Trưởng đoàn tổ chức Lễ báo công tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Danh nhân văn hóa thế giới - người Anh hùng dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, báo công dâng Bác, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiên phong, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đóng góp quan trọng, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước; xứng đáng là “Quả đấm thép” của lực lượng CAND trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, thật sự là “điểm tựa” tin cậy, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Trong suốt quá trình lịch sử đó, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Chính phủ và nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp ủy đảng của Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương triển khai, thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, có ý nghĩa cơ bản, chiến lược trong công tác phòng, chống tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm, dự báo sát, đúng tình hình, nhận diện tội phạm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chỉ đạo chiến lược, chuyên sâu theo các lĩnh vực, chuyên đề để giải quyết căn cơ các nguyên nhân, điều kiện của tội phạm; tạo cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội.
Lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, các băng, ổ nhóm tội phạm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm giết người, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”… không để tội phạm lộng hành hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không để tồn tại và hình thành các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp, “điểm nóng” về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.
Công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm hình sự đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, tội phạm hình sự liên tục giảm theo từng năm. Các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm đều được kéo giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí: số vụ, tính chất của hành vi và hậu quả đối với xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá hàng năm đều tăng. Đã triệt phá hàng trăm chuyên án lớn trong đó có nhiều chuyên án xuyên quốc gia, bắt giữ hàng nghìn đối tượng, áp dụng đúng pháp luật và xử lý nghiêm đối với các hành vi phạm tội. Hầu hết các vụ trọng án, dư luận quan tâm đều được điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh thủ phạm, được nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.
Thiếu tướng Phan Mạnh Trường nêu rõ, trong cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt và đầy nguy hiểm với các loại tội phạm, không ít CBCS Cảnh sát hình sự đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ là minh chứng cao cả, sống động cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trở thành những tấm gương tiêu biểu, là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.
Với những thành tích, chiến công và sự hy sinh thầm lặng của mỗi CBCS qua các thời kỳ, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn được Đảng, Nhà nước, ngành Công an, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Gần 40 tập thể, 18 cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự vinh dự được trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, hàng nghìn lượt tập thể, hàng chục nghìn lượt cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen và các phần thưởng cao quý khác và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát hình sự đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống.
Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể CBCS lực lượng Cảnh sát hình sự nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người.
Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua Ba nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; tiếp tục đổi mới toàn diện tư duy, nhận thức và hành động, phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại như định hướng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô lâm: “Xây dựng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới vững chính trị, sắc nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì nhân dân”.
Sau lễ báo công, các đại biểu đã dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm quan nhà 67...



Đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vào Lăng viếng Bác