Điểm sáng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã biên giới
Những năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là nỗ lực bám sát địa bàn cơ sở và thực hiện phương châm “3 bám”, “4 cùng” (đó là bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), Công an các xã A Lưới (TP Huế) đã thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ).
Đặc biệt, với nhiều cách làm hay, lực lượng Công an xã A Lưới 5 đã phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn vùng biên giới giáp nước bạn Lào.
Nỗ lực bám địa bàn để gần dân, hiểu dân
Một ngày cuối tháng 11/2025, dù thời tiết mưa rét nhưng CBCS trong Tổ phòng, chống tội phạm (PCTP) của Công an xã A Lưới 5, TP Huế vẫn triển khai kế hoạch về địa bàn cơ sở để cùng phối hợp với các già làng, trưởng bản đến từng nhà hộ dân, chủ cơ sở kinh doanh nắm bắt tình hình.
Qua trò chuyện, các CBCS Công an đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho người dân, chủ các cơ sở, trong đó chú trọng tuyên truyền các quy định về PCTP liên quan đến ma túy; các hành vi vi phạm về tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí tự chế, pháo nổ… để người dân nắm rõ và tránh vi phạm.
Trung úy Hồ Mai Anh Khánh, cán bộ Tổ PCTP Công an xã A Lưới 5 cho biết, A Lưới 5 là xã biên giới có hơn 98% đồng bào Pa Cô, Tà Ôi sinh sống với địa bàn trải rộng, có nhiều đường mòn, lối mở, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT. Do đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an xã, anh đã cùng với CBCS đơn vị và các thành viên trong Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở nỗ lực bám địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nắm chắc di biến động của từng nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý sát sao người nghiện, người có tiền án, tiền sự, không để hình thành điểm nóng về ma túy và tội phạm. Đồng thời đều đặn tuần tra khu vực giáp biên, khu vực phức tạp về ANTT để kịp thời ngăn chặn các trường hợp vượt biên trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Song song với công tác PCTP, Công an xã A Lưới 5 đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật và vận động người dân tham gia vào các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Các CBCS Công an xã A Lưới 5 đã không quản ngại thời tiết nắng mưa, đường sá đi lại khó khăn, hiểm trở để về tận các bản làng, đến từng hộ dân nhằm thông tin về các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để giúp người dân cảnh giác.
Nhờ vậy nên nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, nhiều hộ dân đã tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều người dân còn cung cấp các nguồn tin có giá trị về PCTP cho cơ quan Công an.
Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản
Không chỉ bám sát cơ sở, triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, Công an xã A Lưới 5 còn tranh thủ sự uy tín của các già làng, trưởng bản để cùng phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia vào mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy” được triển khai rộng ở 8 thôn của xã. Già làng Dương Quốc Vinh ở thôn A Rí, xã A Lưới 5 cho biết, lực lượng Công an xã như là những người bạn thân thiết của bà con ở bản làng biên giới nơi đây. “Mỗi lần về thôn bản, các anh đều tranh thủ thời gian thăm hỏi, trò chuyện với người dân ở trong bản để lắng nghe tâm tư của bà con. Nhiều vụ việc từ mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong gia đình, làng xóm đến việc tranh chấp đất đai, hoặc gây rối trật tự đều được các đồng chí Công an giải quyết nhanh chóng. Nhờ vậy mà người dân trong thôn bản giữ được sự đoàn kết, ngày càng thêm tin yêu vào CBCS Công an xã”, Già làng Dương Quốc Vinh kể thêm.
Thiếu tá Ngô Văn Thành, Trưởng Công an xã A Lưới 5 cho hay, bên cạnh việc chủ động trong các mặt công tác, lực lượng Công an xã còn đóng vai trò nòng cốt, tham mưu Đảng ủy, UBND xã A Lưới 5 xây dựng, triển khai các mô hình và kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.
Đặc biệt, trong thời gian xảy ra đợt mưa lũ lớn kéo dài từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11 vừa qua, Công an xã A Lưới 5 cùng với các lực lượng tại chỗ của địa phương đã hỗ trợ di dời hàng hóa, nông sản của người dân vùng ngập lụt; rào chắn, cảnh báo và giúp đỡ nhiều người dân đi qua điểm ngập lụt an toàn; kịp thời ngăn chặn, nhắc nhở nhiều trường hợp đánh bắt cá ở khu vực nước chảy xiết… Qua đó góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Và những việc làm thiết thực kể trên của Công an xã A Lưới 5 đã được người dân cũng như chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 – ông Hồ Văn Lịch, thông tin thêm, nhờ chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch, giải pháp, nhất là các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã A Lưới 5 đã giữ vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn.
Ngoài mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma tuý” đang được triển khai có hiệu quả, mới đây Công an xã A Lưới 5 đã tham mưu và trình UBND xã mô hình “Trường học thân thiện, học sinh lịch lãm, không ma túy, không tệ nạn xã hội, không bạo lực học đường” để triển khai tại 2 điểm Trường Tiểu học - THCS Hồng Hạ và Hương Nguyên.
“Với nỗ lực bám địa bàn, linh hoạt triển khai các kế hoạch, giải pháp, Công an xã A Lưới 5 đã ngăn chặn và xử lý dứt điểm các hành vi vượt biên trái phép; tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trong cộng đồng. Các mâu thuẫn, tranh chấp đều được Công an xã chủ động giải quyết từ sớm, góp phần ổn định và giữ vững ANTT, giúp người dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Và nhờ thế mà nhiều năm qua, tại xã A Lưới 5 không xảy ra tệ nạn ma túy, trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng biên giới”, ông Hồ Văn Lịch phấn khởi chia sẻ thêm.

Đồng Tháp: Cảnh sát cơ động hành quân dã ngoại về xã biên giới
Tây Ninh khen thưởng 12 cá nhân xuất sắc đảm bảo ANTT các xã biên giới