Dấu ấn ở đơn vị sau một năm tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không
Những ngày giữa tháng 5/2026, vào đúng dịp Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, chúng tôi có mặt tại Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài.
Phía sau chiến công
Được tận mục sở thị, tôi hiểu thêm về công việc của những cán bộ đang công tác ở nơi "cánh cửa không bao giờ đóng". Đồng thời, cảm nhận được sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh với cam kết xóa bỏ khoảng cách hành chính, phục vụ tận tâm; khẳng định hình ảnh người chiến sĩ CAND chuyên nghiệp, thân thiện tại cửa ngõ hàng không, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới đảm bảo an ninh hàng không. Ở nơi cửa ngõ Nội Bài hối hả, phía sau những bục kiểm soát kính, 24/24h, các cán bộ Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài căng mình làm nhiệm vụ.
Điểm nhấn nổi bật của đơn vị là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện. Việc triển khai kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate) tại các cửa khẩu quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho công dân và du khách, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân lên gần 100%.
Không chỉ làm nhiệm vụ kiểm soát, các cán bộ Công an cửa khẩu cảng HKQT Nội Bài còn tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ, khi giúp đỡ một công dân tìm lại tài sản bị thất lạc; một người mẹ trẻ lỉnh kỉnh với đồ đạc trên tay đang bế con nhỏ… Hay đơn giản chỉ là lời hướng dẫn tận tình bằng tiếng bản địa; một nụ cười hay một cái bắt tay cũng khiến mỗi hành khách quốc tế cảm thấy ấm lòng khi đặt chân đến Việt Nam.
“Không làm rối loạn, đứt gãy”, không ảnh hưởng tới dây chuyền vận tải hãng hàng không dân dụng
Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an tiếp nhận và chủ trì thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không sân bay, trong đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đóng vai trò chủ trì triển khai thực hiện. Quá trình triển khai, bên cạnh những thuận lợi, CBCS của đơn vị cũng đối mặt với không ít khó khăn, bởi đây là nhiệm vụ mới đối với Bộ Công an. Trong khi đó, kinh nghiệm chuyên ngành trong lĩnh vực hàng không dân dụng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận nhiệm vụ cần có thời gian để nghiên cứu, đào tạo chuyên môn.
Từ khi tiếp nhận đến nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chỉ đạo Công an cửa khẩu cảng HKQT và Công an các địa phương có cảng hàng không sân bay nhanh chóng tiếp nhận công việc; cử lãnh đạo chỉ huy, phân công cán bộ nghiên cứu quy trình quy định công tác đảm bảo an ninh và công tác kiểm soát an ninh đối hành khách, hành lý, hàng hóa; công tác tiếp nhận xử lý thông tin các vụ việc, các tình huống mất an ninh trật tự nguy cơ đe dọa an ninh hàng không... "Toàn bộ quy trình xử lý được triển khai khép kín từ tiếp nhận, thẩm định, cấp phép đến thanh tra, kiểm tra sau cấp phép, đảm bảo xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phân công chức năng nhiệm vụ theo vị trí việc làm, có quy trình kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo chức năng và báo cáo định kỳ để thường xuyên nắm thông tin, tình hình, phát hiện khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và nâng cao trách nhiệm tại từng vị trí"- Đại tá Trương Thị Thu Ba, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết.
Qua đó, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế và Công an các địa phương có cảng hàng không sân bay đã bảo đảm an ninh, an toàn 503.149 chuyến bay tại 22 cảng hàng không sân bay trên cả nước, thực hiện soi chiếu an ninh 750.702 tấn hàng hóa, hành lý; tiếp nhận thông tin xử lý bảo đảm kịp thời, đúng quy định, an ninh, an toàn 118 vụ việc vi phạm an ninh hàng không; tiếp nhận hồ sơ, duyệt cấp cấp mới và cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn 540 thủ tục với 4747 thẻ kiểm soát an ninh hàng không.
Công tác quản lý nhà nước về an ninh hàng không được duy trì triển khai đúng quy định
Công tác quản lý nhà nước về an ninh hàng không tại cảng hàng không được duy trì triển khai thực hiện đúng quy định. Công tác tham mưu xây dựng pháp luật, thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát chất lượng an ninh hàng không, phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng không của các đơn vị, kế hoạch khẩn nguy, hoạt động cấp phép, năng định cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và hoạt động hợp tác quốc tế được quan tâm chỉ đạo, thực hiện thường xuyên đảm bảo không đứt gãy, ngắt quãng, đúng luật pháp Việt Nam và công ước quốc tế.
Hoạt động cấp phép, năng định cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo quy định pháp luật, để thực hiện hoạt động sát hạch cấp phép năng định chuyên môn cho nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thành lập Hội đồng sát hạch nhân viên hàng không nhóm “Kiểm soát an ninh hàng không”. Đã tổ chức sát hạch cho 2472 nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và cấp giấy phép cho 2364 nhân viên kiểm soát an ninh hàng không với 2457 năng định của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài, Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam...
Cùng với đó, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không được duy trì, đảm bảo quan hệ phối hợp trên lĩnh vực hàng không dân dụng… Hợp tác quốc tế trong khuôn khổ đa phương và song phương về an ninh hàng không vẫn tiếp tục được đẩy mạnh, khẳng định quan điểm Việt Nam luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của ICAO, là thành viên đóng góp tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng hàng không quốc tế; cập nhật thông tin ICAO và kinh nghiệm của các quốc gia phục vụ xây dựng chính sách bảo đảm an ninh hàng không trong thời gian tới.
Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép vũ khi, công cụ hỗ trợ, hàng cấm qua đường hàng không được đẩy mạnh. Tính đến đầu tháng 12/2025, các cơ quan, đơn vị ngành hàng không dân dụng đã phát hiện 12 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, 99 vụ việc vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, hàng cấm qua đường hàng không, 25 vụ việc vận chuyển trái phép ma túy hàng cấm qua đường không. Các vụ việc đều được các cơ quan, đơn vị ngành hàng không dân dụng ghi nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc được chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ chiến sỹ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
