Dấu ấn công tác tham mưu của Công an Đà Nẵng trong xây dựng “Thành phố 4 an”

Thứ Bảy, 11/04/2026, 14:36

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định, Phòng Tham mưu Công an Đà Nẵng đã phát huy vai trò xung kích, chủ công, chủ động trong nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo và tham mưu chiến lược. Các chủ trương, giải pháp lớn về bảo đảm An ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn thành phố đều có dấu ấn của quá trình nghiên cứu, đánh giá, đề xuất của lực lượng Tham mưu…

Đà Nẵng giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, là đầu mối giao thương quốc tế, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Trong tiến trình phát triển nhanh và hội nhập sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH ngày càng cao, toàn diện và phức tạp.

Từ chủ công, chủ động, hiệu quả…

Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện chức năng tham mưu, đơn vị đã đề xuất Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH trên địa bàn; đồng thời tham mưu ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Dấu ấn công tác tham mưu của Công an Đà Nẵng, góp phần xây dựng “Thành phố 4 An” -0
Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng là 1 trong 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vừa được Bộ Công an vinh danh tại Chương trình tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 – 18/4/2026).

Điểm nổi bật trong công tác tham mưu là tính chủ động, kịp thời, sắc bén, khả năng dự báo và đề xuất phương án tổng thể để giải quyết tình hình, thực sự là bộ não phục vụ công tác lãnh đạo chỉ huy, đồng thời mang tính định hướng để xây dựng các kế hoạch, mục tiêu, giải pháp phục vụ yêu cầu công tác của các đơn vị nghiệp vụ. Nhiều báo cáo, đề xuất của đơn vị đã trở thành cơ sở quan trọng để lãnh đạo thành phố hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Theo Thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an Đà Nẵng, đơn vị đã tham mưu triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch ứng phó với các tình huống phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đơn vị cũng bám sát tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ bí mật nhà nước; Tăng cường tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự…

Dấu ấn công tác tham mưu của Công an Đà Nẵng, góp phần xây dựng “Thành phố 4 An” -0
Phòng Tham mưu Công an Đà Nẵng đã tham mưu triển khai mô hình Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân ngoài giờ hành chính. Trong ảnh: Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xuống cơ sở để sát dân, gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Đó là những nhân tố giúp các sự kiện, hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quy mô lớn tại địa phương luôn được đảm bảo an ninh, an toàn. Trong số đó, có thể nhắc đến những hoạt động thường xuyên được tổ chức những năm qua như Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế, Lễ hội Quán Thế Âm, các lễ hội văn hóa- du lịch tại Hội An, các cuộc thi marathon quốc tế, cuộc thi Ironman… Sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017 tổ chức tại Đà Nẵng quy tụ nhiều nguyên thủ quốc gia đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, được dư luận, bạn bè quốc tế đánh giá rất cao cũng là mốc mốc son đáng nhớ của lực lượng Công an nói chung, của lực lượng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng nói riêng… 

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự xã hội, Phòng Tham mưu Công an Đà Nẵng đã tham mưu triển khai đồng bộ các chươngtrình, giải pháp mang lại hiệu quả cao. Nhiều chương trình, kế hoạch lớn được xây dựng, triển khai bài bản, góp phần kiểm soát và kéo giảm tội phạm hằng năm dưới 5%. Các loại tội phạm từ hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường đến tội phạm công nghệ cao đều được nhận diện, đấu tranh hiệu quả. Đơn vị cũng tham mưu triển khai các mô hình phối hợp tuần tra, kiểm soát như lực lượng 911, 8394 tại các địa bàn trọng điểm, qua đó nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. TTATGT của Đà Nẵng được đảm bảo, với ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng nâng cao; tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba tiêu chí. Công tác phòng cháy, chữa cháy được chú trọng từ phòng ngừa đến xử lý, với hệ thống phương án, lực lượng, phương tiện được bố trí khoa học, hiệu quả.

Dấu ấn công tác tham mưu của Công an Đà Nẵng, góp phần xây dựng “Thành phố 4 An” -0
Trung tâm chỉ huy thuộc Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng hoạt động 24/7, phục vụ đắc lực cho công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm và đảm bảo TTATGT.

Trên lĩnh vực công nghệ thông tin, đơn vị đã làm tốt công tác quản lý, khai thác, vận hành, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Song song đó, các mặt công tác phục vụ chỉ huy, điều hành cũng được nâng cao rõ rệt. Với trình độ, năng lực và tổ chức hoạt động 3 ca 4 kíp, hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông – cơ yếu, Trung tâm Thông tin chỉ huy thuộc Phòng Tham mưu được vận hành hiệu quả, bảo đảm thông suốt 24/7. Việc thí điểm đưa đầu mối tiếp nhận tin báo 114 về Trung tâm Thông tin chỉ huy là bước đi đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống khẩn cấp, tạo mô hình mới có thể nhân rộng trong toàn lực lượng…

Hết lòng vì nhân dân, vì an ninh của thành phố

Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu triển khai hiệu quả các đề án lớn của thành phố như “Thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có” giai đoạn 2016–2031, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển đô thị bền vững.

Trước yêu cầu thực tiễn trong công tác bám cơ sở, sát dân, gần dân, không để dân bất an, không để dân bất bình, Phòng Tham mưu Công an thành phố đã xây dựng, tham mưu triển khai mô hình Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân ngoài giờ hành chính để phục vụ toàn diện các lĩnh vực công tác, từ phòng cháy chữa cháy, đảm bảo TTATGT, thu thập các dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu làm căn cước công dân; thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ nhân dân và lực lượng nòng cốt tại cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết nhanh các vấn đề về ANTT…Từ nỗ lực của toàn lực lượng Công an, từ hiệu quả của công tác tham mưu, trong cả quãng thời gian dài trước và sau khi xác lập chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Đà Nẵng, từ vùng đô thị trung tâm đến vùng biên giới, hải đảo vẫn luôn là một điểm sáng trong cả nước.

Dấu ấn công tác tham mưu của Công an Đà Nẵng, góp phần xây dựng “Thành phố 4 An” -0
TTATGT trên địa bàn TP Đà Nẵng được đảm bảo với nỗ lực trực tiếp của lực lượng CSGT và dấu ấn của lực lượng tham mưu qua việc tham mưu các mô hình, phương án tuần tra kiểm soát.

Thời gian qua, quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ đã giúp thay đổi diện mạo TP Đà Nẵng ngày càng khang trang, hiện đại. Công cuộc mở rộng không gian đô thị liên quan đến công tác giải tỏa, tái định cư, ảnh hưởng sâu rộng đến một bộ phận không nhỏ người dân. Trong tình hình đó, lực lượng Tham mưu Công an Đà Nẵng đã phối hợp với lực lượng An ninh nhân dân tham mưu các chủ trương chính sách để hài hòa và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân, đồng thời có giải pháp chủ động phòng ngừa, không để bùng phát khiếu nại khiếu kiện tạo điểm nóng về ANTT. Đây cũng là những kinh nghiệm, bài học quý giá về an dân, về đảm bảo ANTT khi TP Đà Nẵng sau sáp nhập tỉnh đang tiếp tục bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng, với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn đang được triển khai như Khu Thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, các khu công nghiệp, khu đô thị mới…

Còn nhớ, trong cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phòng Tham mưu chính là lực lượng nòng cốt được Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng giao việc đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh để xây dựng phương án cùng chính quyền thành phố triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch và đảm bảo ANTT. Từ việc sát dân gần dân, biết nhiều hộ dân vô cùng thiếu thốn, khó khăn khi thực hiện chủ trương cách ly xã hội phòng chống dịch, đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố xây dựng phương án cung ứng hàng hóa phi lợi nhuận đến tận tay người dân. Chương trình với sự tham gia của đông đảo CBCS Công an kéo dài gần 1 tháng, qua đó cung cấp hàng trăm tấn hàng hóa với gần 44.000 đơn hàng, giúp đời sống người dân được đảm bảo, góp phần giữ gìn ANTT, đồng thời nâng cao hình ảnh, uy tín của chính quyền và của lực lượng Công an...

Dấu ấn công tác tham mưu của Công an Đà Nẵng, góp phần xây dựng “Thành phố 4 An” -0
Từ sáng kiến của Phòng Tham mưu Công an Đà Nẵng, gần 44.000 đơn hàng là lương thực và nhu yếu phẩm đã được cung cấp đến tận tay người dân trong thời điểm cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Lực lượng Tham mưu Công an Đà Nẵng đã kế thừa và phát huy những giá trị của các thế hệ tham mưu đi trước; biết nâng tầm tham mưu theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định rằng những đóng góp của lực lượng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nên thế trận an ninh vững chắc, phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững và mạnh mẽ của của thành phố.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các loại tội phạm ngày càng tinh vi, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, lực lượng tham mưu Công an TP Đà Nẵng không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu chiến lược theo hướng đi trước, đón đầu…

Với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng quyết tâm tiếp tục phát huy vai trò tham mưu những quyết sách kịp thời, chính xác, hiệu quả. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm TTATXH, xây dựng hình ảnh TP Đà Nẵng an bình, đáng sống; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong lực lượng Công an,xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Thân Lai
.
.