Đặc xá – Ngày về sớm của phạm nhân biết hối cải
Sáng 1/5, các Trại tạm giam thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an công bố Quyết định đặc của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đã có nhiều tiến bộ trong quá trình học tập, cải tạo, rèn luyện khi chấp hành án.
Trại giam Thanh Cẩm và Trại giam Thanh Phong
Ngày 29/4/2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước và 1 người đang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Trong đó, Trại giam Thanh Phong có 147 phạm nhân và Trại giam Thanh Cẩm có 52 phạm nhân được đặc xá dịp này. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, quy định nơi giam giữ, biết hối cải, khắc phục hậu quả, tất cả các quý xếp loại đạt khá trở lên.

Từ một người có địa vị cao trong xã hội, có gia đình hạnh phúc nhưng do thiếu hiểu biết pháp luật, anh Nguyễn Xuân Trường đã trả giá đắt cho mức án 31 tháng tù giam vì tội "Nhận hối lộ". May mắn được đặc xá dịp này, anh Trường xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đối với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ, giáo dục, rèn luyện tận tình của cán bộ, quản giáo Trại giam Thanh Cẩm thời gian qua.

Qua lễ đặc xá này, anh Trường nhắn nhủ các phạm nhân chưa được đặc xá hãy biết hối cải, nhận ra lỗi lầm của mình và không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu để sớm được trở về với gia đình, cộng đồng.

Trung tá Lê Như Cường – Giám thị Trại giam Thanh Cẩm khẳng định: Công tác đặc xác năm 2025 được Ban Giám thị triển khai, thực hiện nghiêm theo Quyết định của Chủ tịch nước và Bộ Công an, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Trung tá Lê Như Cường mong rằng, các phạm nhân được đặc xá trở về tái hoà nhập cộng đồng lần này, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy định của chính quyền địa phương, cộng đồng, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Trại giam Gia Trung
Đợt này, Trại giam Gia Trung có 121 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 1 trường hợp được đặc xá thuộc trường hợp đặc biệt. Đây là các phạm nhân đã có quá trình học tập, cải tạo, chấp hành tốt nội quy, quy định nơi giam giữ và đảm bảo các điều kiện xét duyệt theo quy định.
Tại buổi lễ, các cán bộ Trại giam Gia Trung và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đặc xá và căn cước, tặng hoa chúc mừng, sim điện thoại, tiền tàu xe để các phạm nhân trở về địa phương.
Trước đó, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các phạm nhân được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, Trại giam Gia Trung đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai làm căn cước cho các phạm nhân. Đồng thời, tổ chức lớp học chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân trong thời gian 2 tuần với nhiều nội dung Luật và kĩ năng gắn liền với thực tiễn đời sống xã hội hiện nay.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Ngọc Sỹ, Giám thị Trại giam Gia Trung chúc mừng các phạm nhân được đặc xá trong đợt này và mong muốn các phạm nhân trở về địa phương làm công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội, không vi phạm pháp luật.
Đối với các phạm nhân chưa đủ điều kiện xét đặc xá đợt này, Đại tá Sỹ mong muốn các phạm nhân tiếp tục phấn đấu, cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của trại giam để được xem xét giảm án, tha tù… trong thời gian tới.
Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc
Thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương về đặc xá năm 2025. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an và Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Trại tạm giam Công an tỉnh đã triển khai tốt công tác đặc xá, phổ biến sâu rộng đến tập thể phạm nhân về điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá.
Tổ chức cho phạm nhân giới thiệu, bỏ phiếu tín nhiệm đặc xá và căn cứ vào kết quả thi đua chấp hành án phạt tù của từng phạm nhân. Hội đồng xét, đề nghị đặc xá Trại tạm giam đã báo cáo đề nghị Hội đồng tư vấn đặc xá các cấp đặc xá cho 26 phạm nhân tiêu biểu, gương mẫu trong học tập, rèn luyện, thi đua chấp hành tốt các tiêu chuẩn thi đua cải tạo của Trại tạm giam Công an tỉnh.
Trước đó, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phạm nhân được đặc xá trở về tái hòa nhập cộng đồng, Trại tạm giam tiến hành tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục để họ nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước khi trở về địa phương sống lương thiện, không tái phạm tội, phấn đấu trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Đối với những phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá lần này, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tuyên truyền, giáo dục để họ hiểu hơn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, từ đó yên tâm phấn đấu, ra sức cải tạo, lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy của Trại tạm giam để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước trong thời gian tiếp theo.
Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên
Đợt đặc xá nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên có 14 phạm nhân hiện đang chấp hành án đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá. Đây là những phạm nhân có quá trình lao động, cải tạo tích cực, tiến bộ, chấp hành nghiêm các quy định Trại Tạm giam và hoàn thành việc khắc phục những hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.
Công tác xét đặc xá đã được thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, được tổ chức từ tổ, đội phạm nhân, sau đó Tiểu ban xét, đề nghị đặc xá Công an tỉnh rà soát đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Để hỗ trợ người được đặc xá trở về với gia đình sớm hòa nhập cộng đồng, tạo dựng cuộc sống ổn định, không tái phạm tội, trước đó Trại tạm giam Công an tỉnh đã triển khai hỗ trợ dạy nghề, phối hợp hướng dẫn vay vốn, cấp căn cước, quần áo và kinh phí đi lại…
Tại Lễ công bố, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân; nhấn mạnh đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với những phạm nhân đã thực sự biết ăn năn, hối cải, mong muốn làm lại cuộc đời trở thành người có ích cho xã hội và đề nghị các phạm nhân khi trở về địa phương chấp hành tốt pháp luật, sớm ổn định cuộc sống, tìm việc làm phù hợp để phát triển kinh tế, tránh tái phạm.
Nhân dịp này, Trại Tạm giam Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua từ nay đến ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) đối với phạm nhân, hướng đến mục tiêu được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong thời gian tới.
Trại giam Định Thành
Sáng 1/5, Trại giam Định Thành tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho những phạm nhân đủ điều kiện đặc xá đợt này.
146 phạm nhân ở Trại giam Định Thành (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, đóng trên địa bàn huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) được đặc xá đợt 30/4 năm nay rất hạnh phúc được trở về làm lại cuộc đời...
Đại tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Định Thành cho biết, việc bình xét các phạm nhân ở từng phân trại được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo được niềm tin cho phạm nhân.
Phạm nhân Đỗ Tiến Dung (SN 1986, ngụ TP Cần Thơ) là 1 trong 146 phạm nhân được đặc xá dịp 30/4 năm nay, chia sẻ: Những ngày thi hành án trong Trại giam Định Thành cũng là quãng thời gian quý giá để nhìn nhận lại giá trị của cuộc sống. Nhờ sự động viên của Ban Giám thị, cán bộ quản giáo, sự quan tâm, yêu thương của gia đình... giúp bản thân lấy lại tinh thần quyết tâm cải tạo thật tốt.
Trước đó, Trại giam Định Thành phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực chuẩn bị cho công tác đặc xá với các bước lựa chọn, xét duyệt chặt chẽ đề nghị đặc xá cho những phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nhằm bảo đảm công tác đặc xá đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.
Theo danh sách, Trại giam Định Thành có 146 phạm nhân được đặc xá (có 69 nữ). Để chuẩn bị cho hành trang trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân, Trại tạm Định Thành đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề cho các phạm nhân với hy vọng mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống họ đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh, tránh được những cám dỗ đời thường, nỗ lực phấn đấu làm người công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội...
Trại giam Xuân Hà
Sáng 1/5, Trại giam Xuân Hà, đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho 89 phạm nhân đang thụ án nằm trong danh sách đặc xá.
Thay mặt Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của Trại giam Xuân Hà, Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam chúc mừng và chia sẻ niềm vui với 89 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2025 tại Trại giam Xuân Hà.
Đại tá Phan Đình Thành đề nghị những người này, ngay sau khi rời khỏi Trại giam Xuân Hà hãy nhanh chóng về với gia đình - nơi có cha mẹ, vợ con đang mong đợi; bởi đó là nơi bình yên nhất sau giông tố cuộc đời; là nơi tốt nhất để làm lại cuộc đời.
Trở về với địa phương, các anh hãy sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, có nghĩa vụ với xã hội, xứng đáng với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đóng góp xây dựng quê hương.
Để giúp những người được đặc xá trở về sớm hòa nhập cộng đồng, trước đó Trại giam Xuân Hà cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Hà Tĩnh, Hội Luật gia, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, tư vấn hướng nghiệp cho phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2025 và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Viễn thông MobiFone để cấp CCCD và số sim điện thoại cho những người được đặc xá.
Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam
Sáng 1/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm cho 28 phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Nho Tâm, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam căn dặn khi về nơi cư trú tại địa phương, các phạm nhân được đặc xá phải trực tiếp đến báo cáo trình diện chính quyền, Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú; tiếp tục ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú; chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình; hăng hái tham gia lao động sản xuất và tìm kiếm việc làm chính đáng, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng.
Đối với những phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này phải tiếp tục nỗ lực cải tạo tiến bộ, cùng với gia đình khẩn trương khắc phục những hậu quả do mình gây ra để được sớm trở về với gia đình và đủ điều kiện được xem xét đề nghị giảm án, đặc xá, tha tù trong những lần tiếp theo.
Trại giam Đồng Sơn
Sáng 1/5, Trại giam Đồng Sơn, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 103 phạm nhân đủ điều kiện.

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phạm nhân được đặc xá, Trại giam Đồng Sơn đã tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng. Đánh giá kết quả học tập, lao động, cải tạo, ý thức chấp hành pháp luật qua hàng tuần, hàng tháng, hàng quý…đối với các phạm nhân.
Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đồng Sơn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật để các phạm nhân nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cơ bản để khi được đặc xá trở về cộng đồng, những người được đặc xá có thể xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Tại buổi lễ, Đại tá Hồ Sỹ Lưu, Giám thị Trại giam Đồng Sơn khẳng định; các phạm nhân được đặc xá là những phạm nhân đã có quá trình cải tạo tốt, tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm và được các cấp xem xét, đề nghị đặc xá theo đúng quy định của pháp luật. Giám thị Trại giam Đồng Sơn chúc mừng các phạm nhân được hưởng đặc xá, đồng thời động viên những phạm nhân chưa được đặc xá tiếp tục nỗ lực cải tạo, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy của trại, phấn đấu để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Cùng ngày, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 20 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại quản lý phạm nhân Trại tạm giam.
Những phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình được đặc xá lần này không chỉ là sự miễn giảm hình phạt mà còn là sự khuyến khích, động viên đối với các phạm nhân cải tạo tốt, thực hiện đúng quy định pháp luật và có tinh thần phục thiện. Thượng tá Võ Minh Chiến, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình mong muốn những trường hợp được đặc xá lần này và những phạm nhân đang ở lại chấp hành án hãy tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân tốt, khi trở về địa phương là người có ích cho gia đình và xã hội.
Trại giam Đắk Tân
Sáng 1/5, cùng với hàng nghìn phạm nhân được đặc xá trong cả nước, 124 phạm nhân tại Trại giam Đắk Tân - Bộ Công an đóng chân trên địa bàn xã Ea Pil, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk được đặc xá, đã trở về đoàn tụ gia đình, hòa nhập với xã hội trong niềm vui hân hoan.
Trong niềm hạnh phúc được trở về đoàn tụ bên gia đình, anh Lê Quang Phúc (SN 1997, trú tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ, anh phạm tội “Trộm cắp tài sản” với mức phạt 4 năm 6 tháng tù giam. Kể từ khi Quyết định về đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, anh cũng như các phạm nhân khác luôn mong ngóng mình được hưởng chính sách đặc xá.
“Được tập thể đội phạm nhân bình xét, giới thiệu, được các Hội đồng xét, đề nghị đặc xá năm 2025 lập hồ sơ đề nghị đặc xá, hơn một tháng qua đêm nào tôi cũng thao thức, cứ nghĩ tới ngày được đoàn tụ cùng gia đình lại xúc động”, anh Phúc tâm sự.
Có quá trình cải tạo tiến bộ, đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá, anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, quê Bình Định) cho biết, rất vui và hồi hộp khi hôm nay anh được về trong vòng tay gia đình. Nguyễn Văn Vũ phạm tội “Cố ý gây thương tích” với mức án 2 năm tù, từ khi có quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Ban Giám thị trại giam đã công bố công khai cho tất cả phạm nhân biết. “Khi danh sách đặc xá có tên em trên bảng của phân trại, em rất vui sướng và hồi hộp. Bao nhiêu ngày tháng ở trong này mong chờ ngày được về đoàn tụ với gia đình và người thân”, anh Vũ tâm sự.
Nguyễn Văn Vũ cho biết thời gian cải tạo, được hướng nghiệp, dạy nghề, được biết đến những chính sách vay vốn dành cho người mãn hạn tù, khi về sẽ tìm hiểu thêm để chọn nghề phù hợp với mình nhằm làm lại cuộc đời.
Đại tá Đỗ Ngọc Trọng, Giám thị Trại giam Đắk Tân chia sẻ, không giống với bất kỳ sự trở về nào khác, con đường về lại với cộng đồng của những phạm nhân được đặc xá đang rộng mở và mang nhiều cảm xúc. “Mong rằng, khi cánh cổng trại giam khép lại, cánh cửa cuộc đời mở ra, họ sẽ làm lại cuộc đời một lần nữa và viết tiếp ước mơ còn dang dở bằng cái tâm và khát khao hướng thiện”, Đại tá Trọng nói.
Sáng 1/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.
Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh
Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh có 23 phạm nhân được xét đặc xá trong tổng số 32 phạm nhân đủ điều kiện. Đây là những người có quá trình cải tạo tốt, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và nơi giam giữ; thời gian giảm án dài nhất hơn 20 tháng, ngắn nhất là hơn 1 tháng.

Quá trình xét đặc xá được Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.
Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2025, Trại đã tiến hành mở các lớp truyền nghề, dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi, bấm huyệt, nấu ăn dành cho các phạm nhân có nhu cầu, trong đó có các phạm nhân được xét đặc xá trong đợt này. Kết thúc khóa học, các phạm nhân đều đã được cấp chứng chỉ nghề để tạo hành trang tái hòa nhập cộng đồng.
Bên cạnh đó, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phổ biến các quy định và hướng dẫn các trường hợp được xét đặc xá về các chính sách vay vốn đối với các trường hợp mãn hạn tù, để giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.
Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng
Cũng trong sáng ngày 1/5, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước đối với 54 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam.

Để nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo một cách bền vững, Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng cũng đã tổ chức các lớp truyền nghề, dạy nghề cho phạm nhân, nhất là những phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá năm 2025, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề và cấp chứng chỉ hành nghề cho phạm nhân có nền tảng khi tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Trước đó, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thành phố công bố giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với 47 phạm nhân. Trong đó, có 15 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù; 1 phạm nhân được giảm 9 tháng; 6 phạm nhân được giảm 8 tháng; 9 phạm nhân được giảm 7 tháng; 5 phạm nhân được giảm 6 tháng; 2 phạm nhân được giảm 5 tháng; 6 phạm nhân được giảm 4 tháng; 3 phạm nhân được giảm 3 tháng. Đây là những phạm nhân trong thời gian chấp hành án đã cải tạo tốt theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.
Trại giam Bình Điền
Sáng 1/5, Trại giam Bình Điền thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an (QLTG, CSGDBB, TGD) đóng tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, TP Huế đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Trại.
Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Kháng, Giám thị Trại giam Bình Điền đã công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho 111 phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam. Sau khi tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá, các cán bộ Trại giam Bình Điền đã nhanh chóng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đặc xá, căn cước công dân, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ từ quỹ hòa nhập cộng đồng và quần áo cho các phạm nhân trở về với gia đình, cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện Trưởng Viện KSND Tối cao, Ủy viên Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2025 cho biết, kết quả công tác xét đặc xá cho phạm nhân tại Trại giam Bình Điền đã khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của mỗi phạm nhân, khẳng định kết quả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân của cán bộ, chiến sĩ Trại giam Bình Điền.
Đồng chí Trần Hải Quân khẳng định: Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra cơ hội cho những người lầm lỡ được trở về với gia đình, cộng đồng, được làm lại cuộc đời, trở thành những công dân lương thiện, có ích cho xã hội. Mong rằng các phạm nhân được đặc xá dịp này sẽ tích cực tham gia lao động sản xuất, làm ra của cải, vật chất cho gia đình, xã hội, tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương để trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.
Cùng ngày, tại Trại tạm giam Công an TP Huế (phường An Tây, quận Thuận Hóa), Công an TP Huế cũng tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho 16 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam và nhà tạm giữ trên địa bàn thành phố.
Công an tỉnh Bình Phước
Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước có 21 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Đây đều là phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định của cơ quan thi hành án, có ý thức hoàn lương, hướng thiện và mong muốn được tái hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, Công an tỉnh Bình Phước cũng trao quyết định giảm án cho 12 phạm nhân, trong đó có 8 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù.

Ngoài ra, Công ty Mobifone Bình Phước trao tặng 21 sim điện thoại di động cho 21 phạm nhân được đặc xá. Đồng thời, để tạo điều kiện cho các phạm nhân có đầy đủ giấy tờ khi tái hòa nhập cộng đồng, Trại tạm giam Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh làm thẻ căn cước cho 2 phạm nhân.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Chí Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã động viên, nhắc nhở các phạm nhân được đặc xá cố gắng nỗ lực hòa nhập với cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La
Dịp 30/4 năm nay có 18 người đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Thượng tá Phạm Bá Duy, Giám thị Trại tạm giam thông tin: Đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người bị kết án phạt tù. Ngay sau khi nhận chỉ đạo về đặc xá, Trại đã triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, công khai, dân chủ, khách quan và đặc biệt coi trọng khâu chuẩn bị tâm lý và kỹ năng cho các phạm nhân. Họ không chỉ ra trại, mà còn phải bước tiếp cuộc đời mới, chúng tôi tư vấn phổ biến giáo dục pháp luật, hướng nghiệp, giúp họ có hành trang vững vàng để bắt đầu lại.
Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác đặc xá, Công an tỉnh, chia sẻ: Chúng tôi mong rằng sau đặc xá, mỗi người được trở về sẽ là một công dân có ích, là tấm gương để những người khác đang chấp hành án phấn đấu noi theo. Đó là thành công lớn nhất của chính sách đặc xá.

18 con người, 18 số phận từng lầm lỡ, hôm nay cùng chung một niềm vui, niềm vui được tha tù trước thời hạn, được trở về trong vòng tay gia đình và cộng đồng. Đặc xá không chỉ là sự khoan hồng, mà còn là lời nhắn nhủ tin tưởng từ Đảng, Nhà nước: rằng ai cũng xứng đáng có một cơ hội để làm lại. Mong rằng, niềm vui ngày đặc xá năm nay sẽ là “ánh sáng” hướng thiện cho khát vọng ngày trở về của những người một thời từng lầm lỗi.
Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng
Ngày 1/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng có 17 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá trong đợt này.

Thượng tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, mỗi phạm nhân được đặc xá đều có các hoàn cảnh, hành vi phạm tội khác nhau, nhưng đều nỗ lực, tích cực chấp hành án, nội quy và các quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tin tưởng, các phạm nhân được đặc xá trong đợt này sẽ trở thành những công dân tốt, đóng góp tích cực cho xã hội.
Dịp này, Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát động thi đua cải tạo tốt đối với các phạm nhân còn đang thi hành án.
Trại giam Xuyên Mộc
Sáng 1/5, Trại giam Xuyên Mộc (Bộ Công an, đóng tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá 2025 của Chủ tịch nước cho 80 phạm nhân đang chấp hành án tại trại.
Phát biểu tại lễ công bố, Thượng tá Vũ Hồng Hóa, Phó Giám thị Trại giam Xuyên Mộc cho biết, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đối với người phạm tội. Qua đó, động viên, khuyến khích người đang chấp hành án phạt tù ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, phấn đấu rèn luyện trở thành công dân có ích cho xã hội.

Phó Giám thị trại giam động viên những người được đặc xá khi trở về địa phương cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, cố gắng xây dựng gia đình yên vui, hạnh phúc.
Cùng thời điểm, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 57 phạm nhân đủ điều kiện.

Tại buổi lễ công bố quyết định, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã căn dặn các phạm nhân được đặc xá, khi trở về địa phương sống lương thiện và trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Trại tạm giam Chí Hòa
Ngày 1/5, tại Trại tạm giam Chí Hòa, thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước.
Theo đó, năm 2025, Công an TP Hồ Chí Minh có 146 phạm nhân có đủ điều kiện được hưởng đặc xá, trong đó Trại tạm giam Chí Hòa có 123 phạm nhân và Trại tạm giam Bố Lá có 23 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có nhiều cố gắng, tiến bộ, thực sự ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, trong quá trình cải tạo; đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn.


Việc đặc xá cho các phạm nhân nói trên, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân văn, nhân đạo của Nhà nước, tạo điều kiện cho người lầm lỗi có cơ hội sớm trở về hòa nhập với cộng đồng, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.
Trại tạm giam số 1, số 2 thuộc Công an TP Hà Nội
Sáng 1/5, Trại tạm giam số 1, số 2 thuộc Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá dịp 30/4/2025.
Hai trại tạm giam thuộc Công an TP Hà Nội có 139 phạm nhân được đặc xá - đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã có sự hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét.

Để triển khai thực hiện công tác đặc xá năm nay, các trại tạm giam của Công an thành phố đã phổ biến đến từng phạm nhân về đối tượng, điều kiện được xét đặc xá... Trên cơ sở kết quả thi đua, rèn luyện, cải tạo của từng phạm nhân đã tổ chức cho phạm nhân giới thiệu, bỏ phiếu tín nhiệm một cách công khai, công bằng.

Sau khi công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, các trại tạm giam thuộc Công an thành phố đã tổ chức làm thủ tục đặc xá, cấp kinh phí và trang phục mới cho người được đặc xá. Nhằm tạo thuận lợi cho người được đặc xá trở về địa phương, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an cấp xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; vượt qua khó khăn, mặc cảm; phấn đấu trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Giám thị Trại Tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành việc triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá dịp 30/4 năm 2025 với tinh thần “đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra". Qua đó, khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người lầm lỗi biết ăn năn hối cải, tu dưỡng trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời, khuyến khích những phạm nhân chưa được đặc xá lần này tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng.
Trại giam số 3
Sáng 1/5, Trại giam số 3, Bộ Công an (có trụ sở đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho 76 phạm nhân.

Theo đó, để triển khai thực hiện công tác đặc xá năm nay, Trại giam số 3 đã phổ biến sâu rộng đến từng phạm nhân về đối tượng, điều kiện được xét đặc xá; trên cơ sở kết quả thi đua, rèn luyện, cải tạo của từng phạm nhân đã tổ chức cho phạm nhân giới thiệu bỏ phiếu tín nhiệm công khai, công bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam số 3 mong muốn nhưng người được đặc xá lần này khi trở về nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, vượt qua mặc cảm lỗi lầm để trở thành người công dân có ích. Đồng thời Giám thị Trại giam số 3 cũng mong muốn các phạm nhân đang cải tạo tại đây tiếp tục học tập, lao động, cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình, xã hội.
Sau khi công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Trại giam số 3 cũng đã tổ chức làm thủ tục cấp phát CCCD, cấp kinh phí và trang phục mới cho người được đặc xá.