Cục Ngoại tuyến gặp gỡ cán bộ chi viện chiến trường miền Nam
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/1975), sáng 12/4, Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an tổ chức gặp mặt cán bộ trinh sát ngoại tuyến chi viện chiến trường miền Nam.
Trung tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.
Cùng dự có Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, nguyên Chánh Thanh Tra Bộ Công an, Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Ngoại tuyến; cán bộ trinh sát ngoại tuyến chi viện chiến trường miền Nam…
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho tiền tuyến tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Bộ Công an đã chi viện cho chiến trường miền Nam hơn 11 ngàn CBCS, trong đó có 177 cán bộ trinh sát ngoại tuyến. Quá trình chiến đấu, có 21 đồng chí trinh sát ngoại tuyến đã anh dũng hy sinh…
Trong hoàn cảnh chiến trường vô cùng gian khổ và ác liệt, trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao, lực lượng trinh sát ngoại tuyến đã cùng các lực lượng an ninh chiến trường miền Nam xây dựng, phát triển lực lượng; xây dựng cơ sở bí mật; theo dõi, phát hiện bắt bí mật các đối tượng là biệt kích, gián điệp cơ sở của địch cài cắm trong vùng giải phóng; tham gia diệt ác, trừ gian, bóc gỡ mạng lưới tình báo, gián điệp của địch, làm trong sạch địa bàn; phá kìm kẹp của Mỹ- Nguỵ, góp phần bảo vệ cơ sở cách mạng.
Phát huy truyền thống cách mạng trong những năm tháng tham gia chống Mỹ ở chiến trường miền Nam, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, đội ngũ cán bộ trinh sát ngoại tuyến chi viện tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều cán bộ Công an chi viện được Đảng và Nhà nước giao trọng trách trong các cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các cấp…
Phát biểu tại buổi gặp mặt, trong không khí xúc động, Trung tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến chia sẻ: Lực lượng ngoại tuyến CAND tự hào, càng trân trọng và biết ơn những cống hiến, đóng góp, hi sinh to lớn của cán bộ ngoại tuyến chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Đồng thời, bày tỏ vui mừng khi buổi gặp mặt đầy ý nghĩa có sự tham gia đông đủ của cán bộ trinh sát ngoại tuyến chi viện chiến trường miền Nam, thân nhân các liệt sĩ, thân nhân cán bộ ngoại tuyến chi viện chiến trường miền Nam đã qua đời; và có sự hiện diện của Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Bộ Công an.
Trung tướng Đoàn Hùng Sơn chia sẻ: Chúng ta vô cùng xúc động, càng thấm thía hơn những khó khăn, gian khổ các đồng chí đã trải qua. Vào chiến trường, nơi mảnh đất xa xôi, mới lạ, chiến tranh nóng bỏng, ác liệt, đói khát, bệnh tật nhưng với lòng yêu nước nồng nàn và căm thủ địch sâu sắc, với tinh thần "Tất cả vì miền Nam ruột thịt"; "Tất cả cho tiền tuyến", các đồng chí đã nhanh chóng hòa nhập, chiến đấu kiên cường, cùng cán bộ toàn lực lượng góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.
“Trong cuộc chiến đấu một mất một còn đó, chúng ta đau lòng khi 21 cán bộ ngoại tuyến đã anh dũng hi sinh, để lại nỗi đau vô hạn cho người thân, cho quê hương, đồng chí, đồng đội, càng nhắc nhở thế thệ hôm nay phải biết trân trọng, ghi nhớ. Hoàn thành nhiệm vụ chi viện chiến trường miền Nam, các đồng chí đã tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, nhiều đồng chí được Đảng và Nhà nước giao trọng trách quan trọng, được bổ nhiệm lãnh đạo, có đồng chí được phong hàm cấp tướng, được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ở các đồng chí, bản lĩnh, ý chí, tư duy và năng lực, trình độ luôn được khẳng định, xứng đáng là những chiến binh tinh nhuệ, đặc nhiệm, toàn diện trong cả thời chiến lẫn thời bình”- Trung tướng Đoàn Hùng Sơn xúc động chia sẻ.
Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác được giao, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Ngoại tuyến đang tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ 5 nhiệm vụ và giải pháp. Điển hình là, việc đổi mới toàn diện công tác ngoại tuyến, tích cực tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác ngoại tuyến, tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội...
Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai đã phát biểu, xúc động ôn lại những kỷ niệm trong những năm tháng tham gia chi viện chiến trường miền Nam... Đồng thời, bày tỏ vui mừng khi Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ Công an có thêm ban liên lạc mới là Ban liên lạc cán bộ trinh sát ngoại tuyến. Đây là ban liên lạc cấp Cục duy nhất của cơ quan Bộ được thành lập…