Cử tri vùng biên giới Cao Bằng phấn khởi chuẩn bị "ngày hội lớn"

Chủ Nhật, 08/03/2026, 19:38

Tháng Ba, khi những bông hoa gạo đỏ rực thắp sáng các sườn núi vùng biên giới Cao Bằng, không khí ở đây cũng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ những xóm nằm cheo leo trên triền núi đến các xóm xa trung tâm, bà con phấn khởi chuẩn bị cho ngày bầu cử – ngày hội lớn của toàn dân, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của mình.

Niềm tin gửi gắm trong từng lá phiếu

Lý Bôn, Sơn Lộ, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Khánh Xuân, Xuân Trường và Cần Yên là những xã vùng sâu, vùng xa, biên giới phía Tây của tỉnh Cao Bằng, nơi địa hình chủ yếu là núi cao, các xóm nằm rải rác theo những triền núi. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Thế nhưng những ngày này, đi dọc các con đường nhỏ dẫn vào xóm, đâu đâu cũng đầy không khí háo hức của bà con khi ngày bầu cử đang đến gần.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Công an xã Lý Bôn thường xuyên xuống các hộ dân gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật.

Ông Ngô Văn Bình, Trưởng xóm Khuổi Vin (xã Lý Bôn) cho biết, xóm có 100 hộ với 543 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống rải rác trên các triền núi. Những ngày qua, bà con phấn khởi khi được gặp gỡ các ứng cử viên, nghe giới thiệu chương trình hành động và được cán bộ đến tận nhà, trao đổi bằng tiếng Mông để hướng dẫn về bầu cử. Người dân mong các đại biểu nếu trúng cử sẽ quan tâm đầu tư đường giao thông nông thôn, kéo điện lưới tới các xóm còn khó khăn.

Cùng chung mong muốn, ông Thào A Tu, người dân xóm Phiêng Pẻn (xã Lý Bôn) cho biết, dù đời sống đã từng bước cải thiện nhờ sự quan tâm của Nhà nước, bà con vẫn mong thời gian tới tiếp tục được đầu tư hạ tầng, nhất là đường giao thông, điện lưới, cũng như nâng cao chất lượng sóng điện thoại và internet để phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Người dân xã Lý Bôn mong các đại biểu nếu trúng cử sẽ quan tâm đầu tư đường giao thông nông thôn, kéo điện lưới tới các xóm còn khó khăn.

Cùng chung niềm kỳ vọng, ông Mông Văn Thịnh, Bí thư Chi bộ xóm 2, xã Bảo Lạc, đại diện hơn 900 cử tri trong xóm bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm cùng Quốc hội xây dựng các đạo luật, nghị quyết phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong số các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI ứng cử tại địa bàn có Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng – một người dân tộc Mông. Đồng chí đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở nên bà con trong xóm rất vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng. Theo ông Thịnh, cử tri trong xóm bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với ứng cử viên này. Đồng chí Sầm Minh Hồ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống giản dị, gần gũi và nhiều kinh nghiệm thực tiễn, bà con tin rằng nếu được cử tri tín nhiệm, đồng chí Sầm Minh Hồ sẽ phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Ông Mông Văn Thịnh, Bí thư Chi bộ xóm 2, xã Bảo Lạc phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Lạc.

 “Trong nhưng ngày qua, các ứng cử viên về tận xã, xóm gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cử tri. Bà con được lắng nghe chương trình hành động, được bày tỏ ý kiến nên ai cũng phấn khởi, tin tưởng. Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử sẽ mang tiếng nói của người dân vùng cao đến với Quốc hội và các cấp chính quyền”, ông Thịnh chia sẻ.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày chương trình hành động hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cốc Pàng.

Cùng với đó, cử tri các xã cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến chính sách dành cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con kỳ vọng có thêm giải pháp bình ổn giá nông sản, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm để người dân yên tâm phát triển kinh tế. Đồng thời, người dân cũng mong được đầu tư nâng cấp trường học, trạm y tế, có chế độ phù hợp cho cán bộ xóm, xã và tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt 4 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 3) giải đáp kiến nghị của cử tri xã Cốc Pàng.

Tại các buổi gặp gỡ cử tri, Đại tá Sầm Minh Hồ nhấn mạnh mục tiêu xây dựng môi trường nông thôn an ninh, an toàn thông qua mô hình “xã không ma túy”, coi đây là giải pháp quan trọng để ngăn ngừa tội phạm và giữ gìn các giá trị cộng đồng. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng chí sẽ kiến nghị hoàn thiện chính sách phòng, chống ma túy, tăng cường nguồn lực cho lực lượng cơ sở và phát huy vai trò của chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong quản lý, cảm hóa người nghiện. Bên cạnh đó, là đề xuất về các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng bền vững, xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho người dân gắn với bảo vệ rừng. Đại tá Sầm Minh Hồ khẳng định, ông sẽ luôn lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến cử tri, nỗ lực bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chủ động bảo đảm an ninh cho ngày hội lớn

Không chỉ người dân háo hức chuẩn bị cho ngày hội lớn, lực lượng Công an các xã cũng chủ động triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Đại úy Bế Văn Trí, Trưởng Công an xã Lý Bôn cho biết, trong nhiệm kỳ này đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031. Là người con của địa phương, sinh ra và lớn lên tại Yên Thổ, đồng chí thấu hiểu những khó khăn của bà con. Lực lượng Công an xã luôn bám sát cơ sở, gần dân, nắm chắc tình hình, vừa bảo đảm ANTT, vừa tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn để cử tri tham gia bầu cử thuận lợi.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Công an xã Bảo Lạc tuyên truyền pháp luật tới người dân.

Toàn xã có 11 khu vực bỏ phiếu với 11 hòm phiếu chính, phục vụ 7.519 cử tri. Do địa bàn rộng, có 29 xóm với 8 dân tộc sinh sống, nhiều xóm xa trung tâm, Công an xã đã triển khai sớm các phương án bảo đảm ANTT; tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách từng xóm, tăng cường bám, nắm chắc địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở.

Thiếu tá Ma Văn An, Trưởng Công an xã Bảo Lạc cũng cho biết, xã có 25 xóm với gần 7.000 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong nhiệm kỳ này, đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Nếu được cử tri tín nhiệm, đồng chí cam kết thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tích cực tham gia các kỳ họp, đề xuất giải pháp sát với thực tiễn địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, cờ bạc; quản lý chặt các đối tượng vi phạm pháp luật, không để phát sinh “điểm nóng”.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Công an xã Bảo Lạc tăng cường tuyên truyền pháp luật tới người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã sẽ tăng cường tuyên truyền pháp luật đến từng xóm; phối hợp bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đặc biệt là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện Công an xã cũng đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Trường giúp người dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031.

Ở khu vực biên giới, Trung tá Tạ Duy Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xuân Trường (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) cho biết, đơn vị quản lý địa bàn 2 xã Xuân Trường và Khánh Xuân với 37 xóm, 2.258 hộ/12.526 khẩu; có 5 xóm giáp biên giới, nơi sinh sống xen kẽ của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao. Nhân dân trên địa bàn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồn Biên phòng Xuân Trường thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể 2 xã, Công an, quân sự hai xã làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phân công cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, tuyên truyền để bà con tham gia bầu cử dân chủ, khách quan, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho quyền lợi của nhân dân.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Trường treo cờ Tổ quốc chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031.

Trao đổi với PV Báo CAND, bà Triệu Thị Ngọc Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho biết, Xuân Trường là xã vùng cao, biên giới ở phía Tây Bắc tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm tỉnh khoảng 100 km, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, chia cắt mạnh, giao thông còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa.

Toàn xã có 1.074 hộ với 5.678 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc (Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh) sinh sống tại 17 xóm. Do điều kiện dân trí, mức sống và khả năng tiếp cận thông tin giữa các khu vực còn chênh lệch, công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, trong đó có bầu cử, gặp không ít khó khăn. Số cử tri của xã trên 3.800 người, trong khi biến động dân cư khá lớn do nhiều lao động đi làm ăn xa.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Bà Triệu Thị Ngọc Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường và các đại biểu ứng cử tại tổ bầu cử số 2, xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường.

Hiện, xã đã thành lập 5 khu vực bỏ phiếu. Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, xã đã bố trí các khu vực bỏ phiếu hợp lý, thuận tiện cho cử tri, đặc biệt ở các xóm vùng sâu, vùng xa; đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ. UBND xã cũng chủ động xây dựng các phương án bảo đảm điện, nước, thông tin liên lạc và phương án dự phòng trước những tình huống thời tiết, thiên tai. “Đến nay, xã đã hoàn thành hiệp thương lần thứ ba, chốt danh sách 25 người ứng cử để bầu 15 đại biểu vào HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia chuẩn bị cho ngày bầu cử”, bà Thu cho hay.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Đại diện cử tri xóm Bản Chuồng nêu ý kiến với các đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân xã Xuân Trường, Cao Bằng.

Để đảm bảo ANTT cho ngày bầu cử, đến thời điểm này, tại các điểm bỏ phiếu, đại diện Công an các xã vùng cao, biên giới phía Tây tỉnh Cao Bằng cho biết, lực lượng Công an xã cùng lực lượng bảo vệ ANTT tại các xóm, xã được bố trí chặt chẽ, túc trực thường xuyên nhằm đảm bảo ANTT trên toàn địa bàn. Trong những ngày cao điểm trước, trong và sau bầu cử, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ an ninh trật tự ở xóm và lực lượng dân quân tự vệ, biên phòng ở những xã biên giới, để bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm niêm yết danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu và tài liệu bầu cử. Bên cạnh đó, các phương án xử lý tình huống cũng được xây dựng cụ thể, chi tiết, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao, biên giới Cao Bằng trước ngày hội lớn -0
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kiểm tra công tác bầu cử tại xã Bảo Lạc.

Giữa màu đỏ rực của hoa gạo tháng Ba trên những triền núi vùng cao, niềm tin và kỳ vọng của người dân vùng cao, biên giới đang hướng về ngày hội lớn của đất nước – nơi mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm khát vọng đổi thay, phát triển cho quê hương vùng cao, biên giới còn nhiều gian khó.

Lưu Hiệp
.
.