Công an xã Triệu Sơn với những mô hình giữ an ninh, trật tự hiệu quả
Sức mạnh từ nhân dân được xác định là yếu tố cốt lõi, mang tính quyết định trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn kiên trì phương châm, dựa vào dân, vì dân và phục vụ nhân dân. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác, đồng thuận trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
Trở lại xã Triệu Sơn những ngày đầu năm 2026, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay tích cực của một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình đô thị hóa. Những tuyến đường được mở rộng, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, khu dân cư khang trang, đời sống người dân từng bước nâng cao. Trong bức tranh phát triển đó, môi trường ANTT ổn định, an toàn chính là yếu tố nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế – xã hội của địa phương phát triển bền vững.
Ở Triệu Sơn, xây dựng “khu dân cư an toàn về ANTT” không dừng lại ở những khẩu hiệu hay phong trào mang tính hình thức, mà đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi người dân. Để đạt được điều đó, Công an xã luôn chú trọng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.
Một trong những mô hình tiêu biểu phát huy hiệu quả sức mạnh lòng dân là mô hình “Camera an ninh” tại thôn Bà Triệu. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn bảo đảm ANTT trong điều kiện địa bàn ngày càng phát triển, lưu lượng người và phương tiện tăng cao, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường trọng điểm, ngã ba, ngã tư quan trọng. Với phương châm “Ổn định để phát triển”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã trực tiếp xuống từng khu dân cư, gặp gỡ, vận động nhân dân hiểu rõ lợi ích thiết thực của mô hình. Chỉ trong thời gian ngắn, người dân thôn Bà Triệu đã tự nguyện đóng góp lắp đặt 13 camera an ninh tại các vị trí trọng yếu. Hệ thống camera không chỉ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an trong công tác giám sát, phòng ngừa tội phạm, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Từ hiệu quả thực tế, hơn 70% hộ dân trong thôn chủ động lắp đặt camera riêng tại gia đình, sẵn sàng cung cấp dữ liệu khi lực lượng chức năng cần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc. Đáng chú ý, 100% hộ gia đình đăng ký tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ký cam kết xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.
Cùng với đó, Tổ bảo vệ ANTT thôn Bà Triệu duy trì đều đặn hoạt động tuần tra đêm từ 20h đến 23h hằng tuần, phối hợp chặt chẽ với Công an xã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ khi mới manh nha. Nhờ vậy, nhiều năm liền, thôn Bà Triệu được công nhận là khu dân cư an toàn về ANTT, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xã Triệu Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Triệu Sơn và các xã Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền, Minh Sơn, với diện tích hơn 41 km², dân số trên 54.000 người. Địa bàn rộng, dân cư đông, tốc độ đô thị hóa nhanh đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới đối với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.
Trước tình hình đó, Công an xã Triệu Sơn đã chủ động tham mưu thành lập 47 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 139 thành viên, bố trí phù hợp tại các thôn, khu dân cư. Các Tổ bảo vệ ANTT thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với lợi thế là những người sinh sống lâu năm tại địa bàn, am hiểu phong tục, tập quán, nắm chắc từng hộ dân, từng đối tượng, lực lượng này đã kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, tham gia hòa giải, giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, điểm nóng về ANTT.
Chỉ tính riêng trong năm 2025, các Tổ bảo vệ ANTT đã cung cấp hơn 26 tin báo liên quan đến ANTT; phối hợp giải quyết trên 30 vụ việc; tham gia 2.200 lượt tuần tra; nhắc nhở 352 hộ dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm; phối hợp quản lý, giáo dục 74 đối tượng chấp hành án tại cộng đồng. Song song với đó, lực lượng này còn tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
Trung tá Nguyễn Văn Thu - Trưởng Công an xã Triệu Sơn cho hay, sự đồng thuận, gắn bó chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân chính là yếu tố then chốt giúp giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phát huy tốt vai trò của phong trào toàn dân, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng đã giảm trên 15%; tội phạm nghiêm trọng giảm 10% so với năm 2024. Đặc biệt, với quyết tâm cao và cách làm bài bản, Công an xã Triệu Sơn đã chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả Đề án “Xã không ma túy”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Từng bước, môi trường sống an toàn, lành mạnh được hình thành, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ gìn bình yên cho từng khu dân cư.
Thực tiễn tại Triệu Sơn cho thấy, khi lòng dân đã thuận, khi sức dân được khơi dậy và phát huy đúng hướng, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở sẽ ngày càng vững chắc. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt của Công an xã Triệu Sơn trong công tác bảo đảm ANTT, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh to lớn của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, lâu dài của địa phương.

Công an Thanh Hóa duy trì thông suốt hoạt động phục vụ nhân dân trước, trong và sau lễ
Công an Thanh Hoá triệt phá đường dây lừa đảo “trúng thưởng” quy mô lớn
Công an xã ở Thanh Hóa vận động người dân giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm