Công an xã rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, sẵn sàng cho ngày bầu cử
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, không khí chuẩn bị cho “Ngày hội lớn của toàn dân” đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc trên khắp địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự; trong đó, công tác rà soát, lập và quản lý danh sách cử tri được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.
Rà từng người, chắc từng hộ
Đến thời điểm hiện tại, 100% các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định. Tuy nhiên, với phương châm “chính xác từng thông tin, đầy đủ từng cử tri”, Công an các xã, phường vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát biến động nhân khẩu, cập nhật kịp thời các thay đổi về cư trú, bảo đảm danh sách cử tri thực sự “đúng, đủ, sạch, sống”.
Tại xã Vạn Xuân, một địa bàn miền núi có địa hình chia cắt, dân cư phân tán, công tác rà soát danh sách cử tri đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe. Toàn xã có 5 tổ bầu cử, 10 khu vực bỏ phiếu với 4.058 cử tri. Đường sá đi lại còn khó khăn, nhiều hộ dân sinh sống rải rác, song ngay từ khi có chỉ đạo của cấp trên, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể theo từng thôn, từng khu dân cư. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đối chiếu dữ liệu cư trú trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với thực tế từng hộ gia đình. Từng trường hợp công dân đủ 18 tuổi, người chuyển đến, chuyển đi, tạm trú, tạm vắng, người đi làm ăn xa trở về địa phương đều được kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng. Những sai lệch về thông tin nhân thân, thay đổi nơi ở hoặc thiếu giấy tờ được hướng dẫn hoàn thiện kịp thời, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều có tên trong danh sách cử tri theo đúng nơi cư trú. Không chỉ dừng lại ở việc rà soát trên hệ thống dữ liệu, cán bộ Công an xã còn trực tiếp xuống từng thôn, gặp gỡ trưởng thôn, bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ tự quản để đối chiếu thông tin thực tế. Những cuộc trao đổi ngắn gọn nhưng cẩn trọng ấy đã góp phần hạn chế tối đa tình trạng trùng lặp, bỏ sót hoặc ghi sai thông tin cử tri.
Khối lượng công việc tại xã Hợp Tiến còn lớn hơn nhiều khi đây là địa bàn được sáp nhập từ 5 xã trước đây. Toàn xã hiện có 6 tổ bầu cử, 24 khu vực bỏ phiếu với 22.322 cử tri. Địa bàn rộng, dân số đông, số lượng người thường xuyên đi làm ăn xa cao và biến động liên tục khiến việc quản lý cư trú và cập nhật danh sách cử tri gặp không ít khó khăn. Song song với việc khai thác, đối chiếu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã đã phân công cán bộ Cảnh sát khu vực trực tiếp xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để kiểm tra, xác minh. Từng hộ dân được yêu cầu kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, đối chiếu với danh sách niêm yết; những trường hợp tạm vắng, tạm trú được xác định rõ thời điểm, nơi cư trú thực tế để đưa vào danh sách đúng quy định. Trung tá Hoàng Trọng Hải, Trưởng Công an xã Hợp Tiến cho biết, với vai trò nòng cốt trong quản lý cư trú tại cơ sở, lực lượng Công an xác định phải chủ động rà soát từng trường hợp, cập nhật từng biến động. “Làm chặt chẽ ngay từ đầu để không phát sinh sai sót về sau, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri và góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử”, Trung tá Hoàng Trọng Hải khẳng định.
Tại phường Nam Sầm Sơn, địa bàn vùng biển với 32 khu vực bỏ phiếu và 25.361 cử tri, đặc thù nghề nghiệp của ngư dân khiến công tác rà soát danh sách cử tri có những yêu cầu riêng. Nhiều tàu cá vươn khơi dài ngày, thậm chí bám biển xuyên tháng, nên việc nắm bắt lịch trình ra vào bến là yếu tố quan trọng để bảo đảm quyền bầu cử của người dân. Công an phường đã chủ động rà soát, cập nhật danh sách cử tri theo từng nhóm tàu thuyền; phối hợp với gia đình và chủ phương tiện xác minh thông tin cư trú. Những trường hợp dự kiến trở về địa phương trước ngày bầu cử được theo dõi sát sao để kịp thời bổ sung, điều chỉnh vào danh sách. Song song với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt tổ dân phố và gặp gỡ trực tiếp tại khu neo đậu tàu thuyền. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào quyền và nghĩa vụ của cử tri mà còn giúp người dân nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, quy định pháp luật liên quan đến bầu cử.
Ông Nguyễn Xuân Quy, Phó Chủ tịch UBND xã An Nông cho biết: Cho đến hiện tại địa phương đã hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã trên địa bàn. Xã cũng đã thành lập 7 đơn vị bầu cử, 19 đơn vị bỏ phiếu, với số lượng cử tri tính đến hiện tại có trên 20.000 cử tri đã được niêm yết công khai. Đồng thời, UBND xã đã huy động các lực lượng phối hợp với Công an xã triển khai nghiêm túc các kế hoạch để khép kín địa bàn, khu vực, bảo đảm tốt nhất cho ngày bầu cử sắp diễn ra.
Chủ động giữ vững an ninh bầu cử
Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, xác định bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, Công an tỉnh đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”. Lực lượng An ninh chính trị nội bộ tập trung nắm tình hình liên quan đến công tác nhân sự, các khâu chuẩn bị và tổ chức bầu cử; chủ động phát hiện, phòng ngừa các biểu hiện tác động, can thiệp trái phép, bảo đảm an toàn về chính trị nội bộ. Trên không gian mạng, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tung tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá cuộc bầu cử. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thông tin chính thống, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.
Các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong thời gian bầu cử. Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, cập nhật biến động dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác lập danh sách cử tri và bảo đảm an ninh bầu cử. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chủ động rà soát phương án tại các khu vực bỏ phiếu; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm điều kiện an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý khi có sự cố. Lực lượng Cảnh sát giao thông xây dựng phương án phân luồng, điều tiết, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia bầu cử an toàn, thông suốt.
Ở cơ sở, Công an các xã, phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, bám sát địa bàn, bám sát từng hộ dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự. Phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lực lượng Công an triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.
Cuộc bầu cử không chỉ là ngày hội của dân chủ mà còn là dịp để khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Và ở phía sau thành công ấy, có những bước chân lặng lẽ của lực lượng Công an - những người đang ngày đêm triển khai hàng loạt các biện pháp đảm bảo ANTT, rà soát từng dòng dữ liệu, đối chiếu từng thông tin, để bảo đảm rằng mỗi lá phiếu được trao đi đều xuất phát từ một danh sách cử tri chính xác, minh bạch.

Công an Thanh Hoá là “lá chắn thép”, điểm tựa tin cậy của nhân dân
Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây kinh doanh khí cười trái phép
Công an Thanh Hóa chủ động phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản