Công an xã Hoá Quỳ: Uốn nắn từ gốc, giữ bình yên từ cơ sở

Thứ Tư, 11/02/2026, 11:50

Với địa bàn rộng, dân cư đông, xã Hoá Quỳ, tỉnh Thanh Hoá được xem là “điểm nóng” nhất về an ninh, trật tự của khu vực huyện Như Xuân (cũ). Cuộc đấu tranh giữ gìn bình yên ở đây không bắt đầu từ những vụ án lớn mà khởi nguồn từ việc uốn nắn tư tưởng lệch lạc từ sớm trong nhận thức của thanh, thiếu niên. Bằng việc làm kiên trì, thận trọng và trách nhiệm, Công an xã đã chủ động nhận diện, giáo dục, cảm hóa từng trường hợp thanh thiếu niên hư, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở, qua đó từng bước xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ lòng dân.

Nhận diện đúng để uốn nắn trúng

Thiếu tá Lê Văn Huy - Trưởng Công an xã Hóa Quỳ, cho biết: xã Hóa Quỳ là xã có tình hình an ninh, trật tự phức tạp nhất trong 6 xã thuộc khu vực huyện Như Xuân cũ. Đáng chú ý, là tình trạng thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, toàn xã hiện có gần 30 trường hợp thanh thiếu niên hư, có độ tuổi từ 14 đến 22. Đây là nhóm dễ bị lôi kéo, tác động, nếu không được quản lý, giáo dục kịp thời sẽ trở thành nguồn phát sinh các loại tội phạm, gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự địa bàn. Một trong những nguyên nhân sâu xa được lực lượng Công an xã chỉ ra là do điều kiện kinh tế khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa (toàn xã có 3.600 người đi làm ăn xa) để con cái ở nhà cho ông bà chăm sóc. Sự thiếu hụt vai trò giáo dục trực tiếp của cha mẹ khiến nhiều thanh thiếu niên dễ buông lỏng quản lý bản thân, đua đòi theo bạn bè xấu, tụ tập, vi phạm các quy định của pháp luật.

Công an xã Hoá Quỳ: Uốn nắn từ gốc, giữ bình yên từ cơ sở -0
Công an xã Hoá Quỳ trao đổi nghiệp vụ.

Từ thực tiễn địa bàn, Công an xã Hóa Quỳ xác định công tác phòng ngừa phải đi trước một bước, trong đó trọng tâm là nhận diện đủ, phân loại đúng đối tượng để có biện pháp quản lý, tác động phù hợp. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ nắm địa bàn, tiến hành rà soát, xác minh nguồn gốc, hoàn cảnh từng trường hợp thanh thiếu niên hư. Trên cơ sở phân loại, Công an xã phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hành vi vi phạm thường gặp trong lứa tuổi vị thành niên, hậu quả pháp lý và hệ lụy xã hội đi kèm. Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên phối hợp với các nhà trường kiểm tra đột xuất cặp sách học sinh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mang theo hung khí, vật dụng nguy hiểm vào trường học.

Sau mỗi buổi tuyên truyền, Công an xã tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy nhà trường. Với nhóm thanh thiếu niên đã có biểu hiện hư hỏng, Công an xã phối hợp với nhà trường gọi từng em lên răn đe, nhắc nhở, phân tích đúng sai; đồng thời trao đổi với phụ huynh, người giám hộ để thống nhất biện pháp quản lý, giáo dục. Song song với đó, lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở được huy động theo dõi, nắm bắt diễn biến sinh hoạt, mối quan hệ của từng trường hợp, kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc, nguy cơ vi phạm pháp luật để chủ động ngăn chặn từ sớm.

Công an xã Hoá Quỳ: Uốn nắn từ gốc, giữ bình yên từ cơ sở -0
Công an xã Hoá Quỳ phối hợp với Quản lý thị trường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá kinh doanh trên địa bàn.

Hiệu quả của cách làm này được thể hiện rõ qua một số vụ việc xảy ra gần đây. Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý các trang mạng xã hội. Công an xã Hóa Quỳ đã kịp thời phát hiện 1 nhóm thiếu niên gồm 6 cháu có hành vi tự tập, mang theo dao kiếm tự chế hẹn giải quyết mâu thuẫn (đánh nhau) với một nhóm thiếu niêu ở xã lân cận, Công an xã đã kịp phát hiện, ngăn chặn… Ngoài ra, Công an xã Hóa Quỳ phát hiện một nhóm học sinh tiểu học, đều dưới 10 tuổi, tự lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo nổ, sau đó rủ nhau mua vật liệu về chế biến. Khi kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ 25 quả pháo tự chế, trong đó có 22 quả chưa tra thuốc và 3 quả đã thành phẩm. Nếu không được phát hiện kịp thời, những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng cho chính các em và những người xung quanh. Sau vụ việc, Công an xã đã tổ chức gặp gỡ, giáo dục, nhắc nhở các em, đồng thời làm việc với gia đình để tăng cường quản lý, không để tái diễn hành vi nguy hiểm.

Ngoài các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, Công an xã Hóa Quỳ còn phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình tổ chức cho một số thanh thiếu niên hư tham gia lao động công ích như quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh các công trình công cộng. Thông qua những việc làm cụ thể, các em được rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi theo hướng tích cực.

Chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Cùng với công tác phòng ngừa, Công an xã Hóa Quỳ luôn xác định rõ vai trò chủ công trong đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong năm qua, đơn vị đã chủ động xử lý 11 vụ việc, trong đó có 6 tin báo, tố giác tội phạm. Đáng chú ý, 2 vụ việc được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, 4 vụ việc do Công an xã trực tiếp điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can theo thẩm quyền. Gần đây nhất, Công an xã Hóa Quỳ tiếp nhận đơn tố giác của chị L.T.T, sinh năm 2001, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ, hiện đang làm ăn tại một tỉnh phía Nam, tố cáo Nguyễn Văn Xiêm, sinh năm 1996, trú thôn Hồ Nam, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền “chạy án”. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 115 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, triệu tập Nguyễn Văn Xiêm lên trụ sở làm việc. Là đối tượng có 2 tiền án, Xiêm tỏ ra ngoan cố, thậm chí có thái độ thách thức lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Hóa Quỳ đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Sau hơn 4 giờ đấu tranh, đối tượng đã cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp. Trước đó, ngày 5/1/2026, Công an xã Hóa Quỳ tiếp nhận tin báo của anh Lê Ngọc H, sinh năm 1993, trú thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 3 điện thoại di động và 600.000 đồng tiền mặt. Chỉ sau 3 giờ tập trung điều tra, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 và các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã đã xác định và bắt giữ đối tượng Hồ Công Nghị, trú thôn Xuân Hưng, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, thu hồi toàn bộ tang vật liên quan.

Công an xã Hoá Quỳ: Uốn nắn từ gốc, giữ bình yên từ cơ sở -0
Đối tượng Nguyễn Văn Xiêm bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Thiếu tá Lê Văn Huy, hiện nay trên địa bàn xã Hóa Quỳ có hơn 80 đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đối tượng tiền án, tiền sự, trong đó có 10 đối tượng liên quan đến ma túy; 3 đối tượng nghiện và 9 đối tượng sau cai nghiện. Trước tình hình đó, Công an xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự. Là lực lượng nòng cốt, Công an xã chủ động phối hợp với các thôn, xóm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các hội nghị, cuộc họp nhân dân.

Hiện nay, đơn vị đang triển khai cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, giết người; tăng cường rà soát, nắm hộ, nắm đối tượng. Cùng với đó, Công an xã Hóa Quỳ đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng “xã không ma túy”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và sự chung tay của cả cộng đồng.

Từ việc uốn nắn thanh thiếu niên hư đến đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, những kết quả đạt được ở Hóa Quỳ cho thấy khi công tác phòng ngừa được đặt đúng vị trí, khi lực lượng Công an bám sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, thì bình yên sẽ được giữ vững từ những điều rất căn bản. Đó cũng là nền tảng để địa phương từng bước ổn định, phát triển bền vững, để mỗi thôn xóm thực sự là nơi người dân yên tâm sinh sống, lao động và xây dựng cuộc sống mới.

Trần Thắng
.
.