Công an - Quân sự tỉnh Điện Biên: Phối hợp đồng bộ, bảo đảm TTATXH
Ngày 6/1, tại Công an tỉnh Điện Biên đã diễn ra hội nghị kiểm tra kết quả công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ giữa lực lượng Công an và Quân sự trong năm 2025.
Dự hội nghị có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh...
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả công tác phối hợp trong thời gian qua; trọng tâm là việc phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm quốc phòng an ninh; công tác trao đổi, xác minh thông tin; xây dựng và hiệp đồng các kế hoạch, phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm; duy trì nền nếp giao ban, kiểm tra liên ngành và thực hiện đầy đủ chế độ hồ sơ, tài liệu theo quy định.
Năm 2025, lực lượng Công an Quân sự tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, duy trì phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trên các mặt công tác, từ nắm tình hình, trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh, trật tự, đến đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia giúp người dân ổn định đời sống. Đặc biệt, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác phối hợp giữa hai lực lượng tiếp tục được duy trì nền nếp, hiệu quả.
Việc trao đổi, xác minh, xử lý thông tin liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời; các tình huống phát sinh được giải quyết từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.
Trong năm, hai lực lượng đã tổ chức 208 buổi tuần tra chung với 2.166 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp gần 8.000 lượt CBCS giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; cung cấp 842 tin liên quan đến ANCT, TTATXH; phối hợp kiểm danh, kiểm diện 415 đối tượng từng tham gia hoạt động “Nhà nước Mông”.
Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, hai lực lượng đã phối hợp xử lý 538 vụ, 611 đối tượng, thu giữ 37,32kg heroin, 37,52kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.
Thực tiễn đã khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa lực lượng Công an và Quân sự tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mà còn củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.
Từ những kết quả nổi bật đó, có thể thấy rõ sự chủ động, đồng bộ trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở Nghị định số 03 của Chính phủ, hai lực lượng đã phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên trao đổi thông tin, hiệp đồng chặt chẽ trong nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh ngay từ cơ sở.
Thông qua công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 03, đoàn công tác đã tiến hành đánh giá toàn diện các mặt công tác phối hợp như công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án hiệp đồng; công tác giao ban, kiểm tra liên ngành và hệ thống hồ sơ, tài liệu theo quy định. Qua đó, kịp thời chỉ ra những kết quả đạt được, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Tỉnh Điện Biên gắn biển tên đường ghi danh NSND Ngô Mạnh Lân