Công an phường hỗ trợ gia đình khó khăn khắc phục hậu quả gió lốc

Chủ Nhật, 20/07/2025, 18:55

Chiều 20/7, Công an phường Tam Thanh (Lạng Sơn) phối hợp cùng UBND phường, lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên phường đã hoàn thành việc hỗ trợ khắc phục hậu quả gió lốc cho gia đình ông Bế Văn Chiều, trú tại xóm Khuổi Phát, khối Hoàng Thủy, phường Tam Thanh.

Trước đó, chiều 19/7, do ảnh hưởng của thời tiết, gió lốc mạnh đã làm tốc phần mái trước ngôi nhà của ông Chiều. Rất may không có thiệt hại về người, tài sản trong nhà cơ bản được đảm bảo an toàn. Gia đình ông Chiều có 5 nhân khẩu, trong đó có mẹ già 73 tuổi và hai con nhỏ, thuộc diện hộ khó khăn trên địa bàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Tam Thanh đã kịp thời tham mưu UBND phường phối hợp với gia đình tổ chức di chuyển đồ đạc đến khu vực an toàn, đồng thời bố trí chỗ nghỉ tạm thời cho các thành viên để đảm bảo sinh hoạt trước mắt.

Công an phường Tam Thanh hỗ trợ gia đình khó khăn khắc phục hậu quả gió lốc -0
Lãnh đạo Công an phường Tam Thanh phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát hiện trường, thống nhất phương án hỗ trợ gia đình ông Bế Văn Chiều khắc phục hậu quả do gió lốc gây ra.

Tiếp đó, từ trưa 20/7, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Tam Thanh đã tổ chức khảo sát thực tế, chỉ đạo huy động lực lượng hơn 20 người gồm CBCS Công an phường, dân quân và đoàn viên thanh niên cùng tham gia hỗ trợ, triển khai lợp lại phần mái bằng tấm lợp bị tốc, thu dọn vật liệu hư hỏng, đồng thời gia cố lại một số vị trí bị ảnh hưởng. Đến chiều cùng ngày, toàn bộ công việc khắc phục hậu quả đã hoàn tất, giúp gia đình ông Chiều ổn định lại nơi ở và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Công an phường Tam Thanh hỗ trợ gia đình khó khăn khắc phục hậu quả gió lốc -0
Công an phường Tam Thanh phối hợp với lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên phường hỗ trợ lợp lại mái nhà cho gia đình ông Bế Văn Chiều.

Sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng Công an UBND phường, dân quân và đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ thiết thực cho người dân trong lúc khó khăn, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

Hoàng Thơ
.
.