Công an Lạng Sơn ứng dụng công nghệ kết hợp xây dựng văn hóa giao thông
Với quyết tâm thiết lập trật tự kỷ cương và xây dựng văn hóa giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, từ việc ứng dụng hệ thống camera giám sát hiện đại và xử lý vi phạm qua hình ảnh người dân cung cấp, đến công tác tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư… Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có những chuyển biến rõ nét.
Ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát giao thông
Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ngày càng cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý nhà nước. Điểm sáng nổi bật là việc chính thức vận hành hệ thống camera giám sát ANTT và xử lý vi phạm giao thông từ ngày 22/1/2026.
Hệ thống này không chỉ hỗ trợ tối đa lực lượng Công an trong công tác chỉ huy, điều hành giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn, mà còn ghi lại hình ảnh chân thực hành vi vi phạm TTATGT của chủ phương tiện làm căn cứ xử phạt theo quy định pháp luật.
Sau 3 tháng hiệu chỉnh vận hành, từ đầu tháng 4 đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chính thức áp dụng xử phạt vi phạm giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát này. Đơn cử, từ ngày 16/4 đến 25/4, thông qua hệ thống camera giám sát ANTT và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 876 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT. Đáng chú ý, các lỗi phổ biến là không chấp hành đèn tín hiệu với 696 trường hợp, chạy quá tốc độ 159 trường hợp, phương tiện vi phạm chủ yếu là xe máy.
Song song với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ với hệ thống camera hiện đại, Công an tỉnh Lạng Sơn còn khơi dậy sức mạnh giám sát của nhân dân. Trong đó, trang Fanpage Facebook "Phòng CSGT - Công an tỉnh Lạng Sơn" đã trở thành kênh tiếp nhận thông tin phản ánh từ nhân dân rất hiệu quả. Điển hình như ngày 1/4, từ hình ảnh người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã xác minh và xử phạt lái xe đầu kéo Ngô V.H (SN 1977), trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh về hành vi "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt" trên Quốc lộ 1 với mức phạt lên đến 6 triệu đồng.
Theo đó, vào khoảng 9h27 phút, ngày 1/4/2026 tại Km 38+550 QL1, tài xế này điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 98C - 076.xx kéo theo sơmi romooc BKS: 98R-005.xx lấn làn vượt sai làn quy định và đã bị người dân ghi hình gửi Phòng CSGT. Kết quả xử lý được công khai rộng rãi không chỉ nhằm răn đe mà còn giúp người dân nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn.
Xây dựng văn hóa giao thông ngay từ học đường
Xác định học sinh là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong công tác giáo dục pháp luật, Phòng CSGT và Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều mô hình tuyên truyền, giáo dục Luật TTATGT đường bộ một cách thiết thực, hiệu quả. Đơn cử như, tại xã Tân Thành, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các trường THCS tổ chức tuyên truyền cho hơn 700 cán bộ, giáo viên và học sinh về Luật TTATGT đường bộ. Trong đó, tập trung vào các quy định liên quan trực tiếp đến học sinh. Nội dung tuyên truyền được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, giúp các em dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ.
Thay vì những bài giảng khô khan, các cán bộ Công an xã Tân Thành đã dùng các tình huống thực tế và vụ việc xảy ra tại địa phương để phân tích nguyên nhân, hậu quả. Những hành vi như chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, hay đi xe dàn hàng ngang đã được chỉ rõ để các em nhận thức sâu sắc về rủi ro. Đặc biệt, công tác kiểm soát, nhắc nhở học sinh cũng được Công an xã Tân Thành thực hiện quyết liệt. Chỉ trong tháng 4/2026, Công an xã đã kiểm tra, nhắc nhở 162 lượt học sinh vi phạm các quy định khi đến trường với các hành vi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện; chở quá số người quy định; đi xe dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng...
Bên cạnh đó, Công an xã còn phối hợp với nhà trường, Hội Phụ huỵnh học sinh tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm, qua đó, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa "Nhà trường - Gia đình - Công an", giúp tình trạng vi phạm TTATGT trong học sinh giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, để phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ tai nạn giao thông, Phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tặng 200 bộ biển cảnh báo nguy hiểm phản quang và trực tiếp hỗ trợ dán đề -can phản quang cho các phương tiện kinh doanh vận tải. Những vật dụng tưởng chừng rất nhỏ này lại có ý nghĩa rất lớn khi giúp nhận diện phương tiện gặp sự cố trong đêm tối hay sương mù, phòng ngừa va chạm đáng tiếc xảy ra.
Tại các xã như Khánh Khê, lực lượng Công an trực tiếp làm việc với các chủ phương tiện và xe tự chế để yêu cầu ký cam kết không sử dụng phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm hoặc không sử dụng xe công nông, các xe tự chế chỉ được phép hoạt động nội bộ, không được phép tham gia giao thông trên tuyến giao thông công cộng. Mục tiêu là đảm bảo 100% các phương tiện trên địa bàn được quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở.
Công an xã Đình Lập lại tập trung vào việc quyết liệt giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Bằng cách kiên trì tuyên truyền và yêu cầu người dân tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng lề đường, trả lại không gian thông thoáng cho các tuyến đường, góp phần tạo mỹ quan sạch đẹp, giảm thiểu nguy cơ tai nạn.
Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ hiện đại, sự ủng hộ của nhân dân và giáo dục ý thức tham gia giao thông cho lứa tuổi học đường, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đang từng bước tạo nền tảng vững chắc để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh, vì bình yên cuộc sống trên mảnh đất biên cương Xứ Lạng.


Răn đe, xử lý nghiêm thanh thiếu niên tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông
Siết chặt an toàn giao thông học đường, không để học sinh độ xe điện