Công an Đồng Tháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền 2 cấp
Công an tỉnh Đồng Tháp (mới) đã chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, tổ chức cơ sở vật chất và sẵn sàng hoạt động hiệu quả theo mô hình chính quyền 2 cấp.
Tại phường Cao Lãnh (trung tâm tỉnh Đồng Tháp cũ) với quyết tâm không để trống địa bàn, không ngắt quãng công việc, Ban Chỉ huy Công an phường chủ động triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và bố trí lực lượng, phương tiện bắt tay ngay vào các hoạt động. Từ trước khi quyết định sắp xếp các đơn vị hành chính được công bố, Ban Chỉ huy Công an phường Cao Lãnh chủ động, khẩn trương thực hiện gấp rút các công việc được giao.
Trung tá Trần Thanh Phong, Phó Trưởng Công an phường Cao Lãnh cho biết: “Việc làm đầu tiên của Ban Chỉ huy Công an phường đặt ra đó là tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác. Thứ hai là khẩn trương xây dựng kế hoạch đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm và phân công, bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, bám sát địa bàn để giải quyết tốt công tác nắm hộ, nắm người, nắm đối tượng để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới với tinh thần tuần tra canh gác “3 ca, 4 kíp” để đáp ứng yêu cầu tốt nhất công tác an ninh trật tự”.

Còn tại Công an phường Mỹ Tho (trung tâm tỉnh Tiền Giang cũ), các hoạt động của lực lượng Công an được triển khai hoạt động ổn định, thông suốt. Ban Chỉ huy Công an phường chủ động bố trí cán bộ trực ban, trực tiếp công dân đúng theo quy định. Các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực giao thông, cư trú,… cho người dân được duy trì thực hiện đúng theo thẩm quyền của Công an phường.
Trung tá Nguyễn Nhựt Trường, Trưởng Công an phường Mỹ Tho cho biết: “Tinh thần của CBCS rất là hân hoan, chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh chỉ huy, thực hiện tốt công việc được giao”.

Trước khi việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp có hiệu lực, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp chủ động công việc cần thiết để lực lượng Công an các cấp sẵn sàng đi vào hoạt động. Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã kết nối hệ thống mạng, truyền dẫn, truyền hình trực tiếp thông tin liên lạc thông suốt từ Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an tỉnh đến Công an các xã, phường. Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra của Ban Giám đốc được thực hiện trực tuyến đến Công an các xã, phường.
Thượng tá Lê Quang Vũ, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: đối với các lực lượng của Công an cấp tỉnh, Phòng Hậu cần của Công an 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp trước sáp nhập đã chủ động phối hợp, khẩn trương tham mưu đề xuất Ban Giám đốc cải tạo, sửa chữa bố trí nơi làm việc, nhà công vụ cho cán bộ chiến sĩ. Về phía Công an tỉnh Đồng Tháp trước sáp nhập cũng đã chủ động bố trí phương tiện, khẩn trương di dời trang thiết bị, phương tiện đến trụ sở mới để bắt tay ngay vào công việc tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Tháp mới.
Công an tỉnh Đồng Tháp quyết tâm, đồng lòng thực hiện đúng theo chủ trương sáp nhập và bắt tay ngay vào các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Công an tỉnh Đồng Tháp mới gồm 27 đơn vị trực thuộc, đồn Công an khu công nghiệp, 20 Công an phường và 82 Công an xã.
Để bộ máy tổ chức của Công an tỉnh Đồng Tháp đi vào vận hành hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại Công an xã, phường mới được thành lập.
Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của lực lượng Công an cơ sở trong việc sắp xếp lại trụ sở sau khi tiếp quản, công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, công tác trực chiến của lực lượng Công an cơ sở.
“Công an cơ sở phải phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, kịp thời tham mưu với chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn”, Đại tá Lâm Phước Nguyên nhấn mạnh.