Chuyển đổi trạng thái làm việc từ môi trường truyền thống sang điện tử nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ Ba, 25/11/2025, 15:47

Ngày 25/11, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi trạng thái làm việc từ môi trường truyền thống lên môi trường điện tử trên lĩnh vực hành chính góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo”. Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I chủ trì hội thảo.

Đề dẫn hội thảo, Thượng tá Đinh Xuân Thực, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trường Cao đẳng CSND I cho biết: Chuyển đổi số trong công tác hành chính là xu thế tất yếu, phù hợp với định hướng hiện đại hóa lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các chỉ đạo của Bộ Công an.

Chuyển đổi trạng thái làm việc từ môi trường truyền thống lên môi trường điện tử góp phần nâng cao chất lượng giáo dục -0
Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I phát biểu tại hội thảo.

Việc chuyển từ trạng thái làm việc thủ công sang môi trường điện tử giúp tăng tốc độ xử lý công việc, nâng cao tính chính xác, minh bạch và tạo môi trường điều hành khoa học, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo trong tình hình mới.

Đặc biệt, với hình thức hội thảo không giấy tờ, hội thảo này diễn ra trong bối cảnh toàn lực lượng đang thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số, coi đây là hướng đi tất yếu nhằm hiện đại hóa phương thức làm việc, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả phục vụ trong CAND.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử; sử dụng chữ ký số; áp dụng lịch công tác điện tử; tích hợp quy trình giải quyết công việc trên nền tảng điện tử; xây dựng kho dữ liệu quản lý học viên, quản lý điểm, giáo án điện tử và hệ thống học tập trực tuyến. Các hoạt động này là nền tảng quan trọng để nhà trường hướng tới xây dựng “Trường học thông minh trong CAND”.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến cũng chỉ ra những khó khăn còn tồn tại như: Hạ tầng công nghệ tại một số đơn vị chưa đồng bộ; kỹ năng số của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; một số quy trình công tác chưa được số hóa hoàn toàn; thói quen sử dụng văn bản giấy vẫn tồn tại; công tác bảo đảm an toàn thông tin còn gặp thách thức trước sự phát triển nhanh của các mối đe dọa trên không gian mạng.

Chuyển đổi trạng thái làm việc từ môi trường truyền thống lên môi trường điện tử góp phần nâng cao chất lượng giáo dục -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trên cơ sở đó, các ý kiến đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong công tác hành chính của nhà trường gồm: Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ điều hành thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, liên thông giữa các đơn vị; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng số cho giảng viên và học viên; đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an toàn - an ninh mạng theo phương châm “an toàn để chuyển đổi, chuyển đổi phải an toàn”.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I khẳng định việc chuyển đổi trạng thái làm việc từ môi trường truyền thống lên môi trường điện tử trên lĩnh vực hành chính góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo là nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục hoàn thiện mô hình làm việc điện tử, nâng cao hiệu quả công tác hành chính và chất lượng giáo dục đào tạo. Đây cũng là bước đi thiết thực góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hùng Quân-Lê Trang
.
.